Những “đại sứ” quảng bá Hà Nội với du khách quốc tế

Đoàn Thảo Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những thành viên trong Hanoi Free Private Tour Guides (Hướng dẫn viên du lịch cá nhân miễn phí tại Hà Nội) đã đưa du khách đến những địa điểm nổi tiếng để khám phá Thủ đô đời thường theo cách rất riêng và hoàn toàn miễn phí.

Đem nét đẹp văn hóa, lịch sử Việt Nam đến với du khách nước ngoài

Với khẩu hiệu “Hanoi’s Little Ambassadors” (Những đại sứ nhỏ của Hà Nội), Câu lạc bộ Hanoi Free Private Tour Guides (HNFTGs) được các sinh viên và cựu sinh viên trên địa bàn TP Hà Nội thành lập từ năm 2015 với mong muốn trau dồi giao tiếp tiếng anh cùng nâng cao kiến thức lịch sử và trở thành “đại sứ” nhỏ đem nét đẹp văn hóa, lịch sử Việt Nam đến với du khách nước ngoài.

Du khách quốc tế tìm hiểu văn hóa, lịch sử Hà Nội. Video: Thảo Nguyên

Không chỉ đưa du khách tới những điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng ở Hà Nội như: Lăng Bác, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khu phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, Cầu Thê Húc, Nhà tù Hỏa Lò, hay các khu Bảo tàng mà họ còn mang lại những câu chuyện lịch sử đầy ý nghĩa của mỗi địa danh một cách trọn vẹn. 

Sau gần 8 năm hoạt động, đội ngũ tình nguyện viên dẫn khách du lịch của tổ chức đã lên tới hơn 2.000 thành viên đang hoạt động. Điểm khác biệt nhất so với các tổ chức du lịch khác chính là CLB chỉ tiếp nhận những đoàn khách nhỏ lẻ nhằm đảm bảo chất lượng chuyến tour, giao lưu tối đa giữa khách và các bạn tình nguyện viên cũng như sự riêng tư cho du khách

Hướng dẫn viên cùng du khách thưởng thức món cafe trứng của Việt Nam. Ảnh: Thảo Nguyên
Hướng dẫn viên cùng du khách thưởng thức món cafe trứng của Việt Nam. Ảnh: Thảo Nguyên

Hơn hết, HNFTGs sẽ không gò bó khách du lịch theo lịch trình khuôn mẫu đã lên sẵn. Tùy theo nhu cầu, họ sẵn sàng là người đồng hành cùng du khách dạo quanh khắp phố phường Hà Nội, hòa mình với nhịp sống của người dân Thủ đô cùng thưởng thức sự tinh tế của văn hóa ẩm thực đường phố.

Trước khi được đi dẫn chính, thành viên mới phải trải qua 5-7 tháng đào tạo cơ bản. Mỗi khoá sẽ có khoảng 15 buổi học thực hành, các thành viên sẽ được học về các địa điểm phổ biến tại Hà Nội nói riêng và lịch sử văn hoá của Việt Nam nói chung để giới thiệu cho du khách. Trong các buổi học này, các thành viên sẽ chia nhóm dẫn tour mô phỏng tại những địa điểm thường dẫn tour, đến cuối buổi, thành viên mới sẽ làm báo cáo để đánh giá.

Từng dẫn hơn 30 chuyến tour, bạn Trần Văn Khôi (28 tuổi) cho biết, sau mỗi chuyến đi dẫn tour, bạn không chỉ phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng anh thực tế mà còn học hỏi được rất nhiều điều từ khách du lịch, đặc biệt là về thái độ sống tích cực của họ. Khôi hiểu hơn về cuộc sống của khách du lịch, nhờ đó việc trao đổi văn hoá, lịch sử càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. 

Du khách Shiokawa Takahiro thích thú với cấu trúc cầu Thê Húc. Ảnh: Thảo Nguyên
Du khách Shiokawa Takahiro thích thú với cấu trúc cầu Thê Húc. Ảnh: Thảo Nguyên

Với tinh thần thiện nguyện và hiếu khách, HNFTGs đã làm tốt vai trò là những "đại sứ" nhỏ của Thủ đô, mang những kiến thức văn hóa, lịch sử Hà Nội đến gần hơn với những du khách nước ngoài.

Nghiêm Ngọc Anh (sinh viên năm 2, Học viện Ngoại Giao) thành viên tham gia Câu lạc bộ được 6 tháng trước tâm sự: “Chúng em luôn ý thức rằng mình không chỉ là đại diện của một nhóm cá nhân mà còn là một “đại sứ” nhỏ của Hà Nội. Với những trải nghiệm của bản thân, chúng em mong muốn trở thành cầu nối đưa văn hóa, lịch sử, vẻ đẹp của Việt Nam đến gần hơn với du khách nước ngoài. Bên cạnh đó, trong mỗi chuyến đi, chúng em luôn cố gắng trở thành một travelmate (bạn đồng hành du lịch) để có thể chia sẻ những quan điểm sống với nhau, khiến cho tour du lịch luôn trở nên rất gần gũi, thân thiết với khách”.

Nhiều trang web du lịch uy tín đánh giá cao HNFTGs

Từ khi hoạt động tới nay, HNFTGs đã nhận được nhiều đánh giá cao trên các trang web du lịch uy tín như Lonely Planet, TripAdvisor, Traveloka,… thu hút nhiều lượt khách quốc tế lựa chọn dịch vụ. Các bạn hướng dẫn viên không chỉ là những người hiểu biết về lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh của Hà Nội, mà còn là những người bạn thân thiện và sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm cá nhân cho du khách. 

Gia đình du khách người Úc rất hài lòng với những trải nghiệm tại Việt Nam. Ảnh: Thảo Nguyên 
Gia đình du khách người Úc rất hài lòng với những trải nghiệm tại Việt Nam. Ảnh: Thảo Nguyên 

Sau khi tìm kiếm trên trang TripAdvisor, gia đình du khách người Úc đã quyết định chọn HNFTGs đồng hành cùng chuyến đi tại Việt Nam.

“Mặc dù không được trả phí nhưng các bạn sinh viên vẫn hướng dẫn rất nhiệt tình, thân thiện và mang lại cho tôi rất nhiều kiến thức bổ ích. Việc các bạn dành thời gian rảnh của mình cho những người nước ngoài như chúng tôi được biết thêm về lịch sử, quá khứ của đất nước các bạn là một điều vô cùng đáng trân trọng. Tôi rất cảm kích về chuyến du lịch 0 đồng này, vì tôi đã học được rất nhiều điều mà tôi nghĩ không thể tự tìm kiếm được. Thật tuyệt vời, khi có cơ hội gặp gỡ các bạn trẻ năng động để hiểu thêm về Hà Nội qua lăng kính của họ” - anh Shannyn Nasser chia sẻ. 

Từng đặt chân tới nhiều quốc gia trên thế giới nhưng Yaprak Gülessönmez (du khách người Đức) lại cảm thấy rất ấn tượng khi đến với Hà Nội. Thông qua các hoạt động ý nghĩa của CLB HNFTGs, Yaprak đã có những trải nghiệm thú vị về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam.

“Tôi hiểu hơn về lịch sử cũng như văn hoá của Việt Nam sau khi tham quan các địa điểm nổi tiếng. Tôi cực kỳ thích Văn Miếu - Quốc Tử Giám bởi lẽ nơi này thật cổ kính, nó khiến tôi có cảm giác như mình đang ngược dòng thời gian, trở về quá khứ. Hơn nữa, tôi được biết về tầm quan trọng của giáo dục và việc học tập ở thời xưa như thế nào? Tôi cảm nhận được dòng chảy lịch sử ở đó” - anh Shannyn Nasser nói.

Yaprak bất ngờ khi thấy hình Khuê Văn Các xuất hiện trên tờ tiền của Việt Nam. Ảnh: Thảo Nguyên
Yaprak bất ngờ khi thấy hình Khuê Văn Các xuất hiện trên tờ tiền của Việt Nam. Ảnh: Thảo Nguyên

Shiokawa Takahiro và Takumu Hosoya, 2 du khách người Nhật đã có những khoảng thời gian trải nghiệm và tìm hiểu thêm về văn hoá cũng như lịch sử Việt Nam với các bạn hướng dẫn viên. Họ chia sẻ: “Sau chuyến thăm quan, chúng tôi đã bị đắm chìm trong lịch sử và thiên nhiên của đất nước các bạn. Đất nước mà có một số điểm tương đồng với Nhật Bản nhưng tôi cảm thấy có những điều mà chỉ có ở Việt Nam như việc thưởng thức cafe trứng vào sáng sớm cùng với gói xôi cốm chẳng hạn. Chúng tôi thật sự rất ấn tượng với những món ăn, thức uống này"

HNFTGs đã và đang trở thành môi trường học tập trao đổi văn hoá với những bạn trẻ yêu thích tiếng Anh, đồng thời giúp các bạn tự tin hơn trong việc giao lưu, kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế.