Những điều bình dị tạo nên một Bangkok khác biệt

Hà Phương (Theo The Guardian)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Những năm gần đây, bên cạnh Hoàng Cung, Chùa Phật Ngọc, Khao San… TP Bangkok, Thái Lan đã bắt đầu phát triển các khu du lịch nghệ thuật riêng biệt.

 Bangkok ngày càng hấp dẫn du khách nhờ những điểm khác biệt.

Trong danh sách 10 điểm đến thu hút du khách nhiều nhất thế giới năm 2016 vừa công bố, Đông Nam Á góp 3 đại diện, trong đó thủ đô Bangkok của Thái Lan qua mặt London, dẫn đầu thế giới.

Theo chỉ số xếp hạng các điểm đến toàn cầu Mastercard 2016, thủ đô Bangkok năm nay dự kiến đón 21,47 triệu du khách quốc tế, vượt khá xa con số 19,88 triệu của “đối thủ truyền kiếp” London.

 Khu phố chợ đêm độc đáo ở Bangkok.

Nhìn kỹ lại, du khách có thể nhận thấy rõ điểm khác biệt ở chỗ những khu bán đồ hiệu cao cấp đang dần “lép vế” trước các khu bán đồ độc đáo của các nhà thiết kế người Thái, với giá cả bình dân. Hay những địa điểm ăn chơi với không gian âm nhạc truyền thống của đất nước Xứ Chùa vàng.

Lớp học nấu ăn

 Các lớp học nấu món ăn truyền thống.

Các món ăn Thái là sự kết hợp giữa các hương vị, gia vị và mỗi bữa ăn sẽ giúp bạn tìm hiểu những bí mật của nghệ thuật nấu ăn ở đây. Bangkok là một miền đất của những người đam mê ẩm thực. Bên cạnh việc thưởng thức những món ăn độc đáo, du khách cũng được tự tay làm ra các món ăn truyền thống của Xứ Chùa Vàng.

Có hàng tá nơi học nấu ăn để lựa chọn, nhưng lớp của Tâm ở ven bờ tại Amita, đi đến bằng thuyền trên sông Chao Phraya, là đặc biệt nhất. Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của món ăn truyền thống như Pad Thai hay Som Tam – gỏi đu đủ cay với tôm.

Phòng trưng bày nghệ thuật

 Những phòng trưng bày nghệ thuật độc đáo.

Mặc dù Bangkok có một nền nghệ thuật không quá sôi nổi nhưng đang ươm mầm phát triển. Trong những năm gần đây, các phòng trưng bày có vẻ như được mở hàng tuần, và Bangkok cũng đóng vai trò như một cái gì đó của nghệ thuật địa phương với những tác phẩm được tạo ra từ những người nghệ sĩ nổi tiếng từ khắp nhiều nơi trên thế giới như Myanma và Campuchia.

Nằm ở 201 soi 12, phía Bắc đường Th Sathon Neua, mở cửa từ trong khoảng 10 giờ sáng đến 6 giờ tối thứ tư đến thứ bảy, dẫn đầu về bộ sưu tập về thương mại của các nghệ sĩ trừu tượng nổi tiếng người Thái. Hay Silom Galleria, nằm ở số 919/1 đường Th Silom. Đây không chỉ là trung tâm triển lãm cho mỗi Đông Nam, nhưng những tầng trên cùng của khu mua sắm như bị bỏ rơi này là nơi của các bộ sưu tập nghệ thuật đẹp nhất của Bangkok được trưng bày và bày bán.

Nhà Nghệ sĩ (Baan Silapin)

 Nhà Nghệ sĩ.

Nếu bạn yêu thích múa rối nhưng chưa từng được xem qua hay tò mò múa rối của người Thái có gì khác biệt không thì đừng quên ghé đến Artist’s house để xem những màn trình diễn rối nước đẹp mắt.

Múa rối là một loại hình nghệ thuật truyền thống đang bị mai một dần và rất ít nơi tổ chức biểu diễn tại Thái Lan. Thế nhưng bạn hoàn toàn có thể tận mắt xem những nghệ sĩ trình diễn các màn múa rối đặc sắc dựa trên những câu truyện cổ tích Thái hoàn toàn miễn phí trong khu vườn xinh đẹp của Nhà Nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, bạn có thể tham quan ngôi nhà truyền thống bằng gỗ hơn 200 tuổi này, chiêm ngưỡng những tượng người sơn đủ màu sắc độc đáo hay tòa bảo tháp 600 tuổi tọa lạc trong vườn.

Khám phá Bangkok bằng xe đạp

 Khám phá Bangkok bên sông Chao Phraya bằng xe đạp.

Thay vì sử dụng tuk tuk hay taxi để khám phá Bangkok thì sử dụng xe đạp là một sự lựa chọn thú vị. Có rất nhiều nơi cho thuê xe đạp quanh trung tâm thành phố Bangkok chẳng hạn như Pun Pun Bike Share. Ngoài ra, hiện nay số lượng các tour du lịch được thiết kế để tham quan Bangkok bằng xe đạp cũng đa dạng hơn nên chắc chắn khám phá Bangkok trên một chiếc đạp là một trải nghiệm bạn nên thử khi đến Bangkok. Khám phá bán đảo Phra Pradaeng và khu rừng ngập mặn trên đảo bằng xe đạp.

Ẩm thực đường phố

 Ẩm thực đường phố.

Du khách có thể đi xuống từ trạm tàu điện trên không BTS Ratchathewee và thưởng thức món Goong Ten. Tên món ăn này nghĩa là “tép nhảy”. Đúng như cái tên của nó, món Goong Ten gồm tép sống trộn với rau thơm và ớt. Khi bạn ăn, những con tép sẽ nhảy trong miệng bạn.

Vào buổi tối, bạn có thể đi dạo xung quanh Central World và lần theo khứu giác của mình để tìm nơi thưởng thức món Pla Pao - cá lóc nướng sả. Theo đánh giá của nhiều người, món này khá ngon và thú vị, bạn có thể thử nó khi tới Bangkok.