Những hình ảnh cuối cùng của khu chợ lâu đời nhất Hải Phòng

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chợ Sắt (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) sẽ chính thức đóng cửa để nhường chỗ cho siêu dự án trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp. Hình ảnh chợ Sắt ngày nào chỉ còn là hoài niệm của người dân thành phố Cảng.

Chợ Sắt được xây dựng lại vào năm 1992 với quy mô 6 tầng
Chợ Sắt được xây dựng lại vào năm 1992 với quy mô 6 tầng

Chợ được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX dưới thời Pháp thuộc bằng vật liệu chủ yếu là sắt thép nên có tên gọi chợ Sắt. Sau khi bị cháy năm 1985, chợ Sắt được xây dựng lại vào năm 1992 với quy mô 6 tầng trên diện tích 5.000m2, tổng vốn đầu tư khoảng 10 triệu USD, hoạt động cho đến ngày nay.

Nhờ địa thế thuận lợi bên tuyến đường thủy từ Hải Phòng đi các tỉnh nên chợ Sắt từng là khu chợ rất sầm uất. Bất cứ ai đặt chân đến Hải Phòng cũng tranh thủ làm một vòng dạo qua chợ Sắt, không mua gì thì cũng đi ngắm cho mãn nhãn. Chợ Sắt trở thành niềm tự hào, kiêu hãnh của người dân TP Cảng.

Hiện chợ Sắt bị xuống cấp, kinh doanh đìu hiu, nhiều hộ kinh doanh trong chợ chuyển ra kinh doanh ở những dãy phố lân cận hoặc qua chợ Đổ (chợ Tam Bạc). Người dân Hải Phòng cũng như khách thập phương mất dần thói quen mua sắm ở chợ Sắt.
Hiện chợ Sắt bị xuống cấp, kinh doanh đìu hiu, nhiều hộ kinh doanh trong chợ chuyển ra kinh doanh ở những dãy phố lân cận hoặc qua chợ Đổ (chợ Tam Bạc). Người dân Hải Phòng cũng như khách thập phương mất dần thói quen mua sắm ở chợ Sắt.

Kể từ khi được xây dựng mới, mặc dù chợ Sắt nằm ở vị trí đắc địa, sát sông Tam Bạc và nằm trên tuyến đường Quang Trung (quận Hồng Bàng), tuy nhiên khu chợ ngày càng vắng khách khiến cho các gian hàng phải đóng cửa do kinh doanh thua lỗ.

Do đó, TP Hải Phòng muốn thay thế bằng dự án trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê dạng tổ hợp đa chức năng 6.000 tỷ đồng có quy mô tầm cỡ khu vực, nhằm chỉnh trang lại không gian đô thị.

Để triển khai, chính quyền Thành phố phải di dời hàng trăm tiểu thương trong chợ. Ngày 16/2, UBND TP Hải Phòng quyết định tặng mỗi ki ốt 5 triệu đồng, hỗ trợ 5 triệu đồng để ổn định nơi kinh doanh mới và thưởng 15 triệu đồng cho mỗi hộ di chuyển trước 15/3. Số tiền này nhằm hỗ trợ bà con tiểu thương trong thời gian đầu tại nơi kinh doanh mới. 

Theo ghi nhận của phóng viên, những này qua các tiểu thương hối hả di dời đồ đạc, hàng hóa sang chợ tạm ở chân cầu Niệm thuộc địa phận phường Lãm Hà, quận Kiến An.
Một số chủ ki ốt chuyển đồ đạc đi nơi khác.
Một số chủ ki ốt chuyển đồ đạc đi nơi khác.
Tiểu thương tận dụng lại những đồ vật vẫn có thể sử dụng được để chuyển về khu chợ mới.
Tiểu thương tận dụng lại những đồ vật vẫn có thể sử dụng được để chuyển về khu chợ mới.
Những vật dụng còn sót lại được các tiểu thương dỡ bỏ, thu gom để bán phế liệu. 
Những vật dụng còn sót lại được các tiểu thương dỡ bỏ, thu gom để bán phế liệu. 
Biết thông tin giải tỏa nhiều cửa hàng đã đóng cửa từ sớm. Bên cạnh đó vẫn có một số chủ ki ốt tranh thủ bán hàng trong những ngày cuối cùng trước khi dời đi.
Biết thông tin giải tỏa nhiều cửa hàng đã đóng cửa từ sớm. Bên cạnh đó vẫn có một số chủ ki ốt tranh thủ bán hàng trong những ngày cuối cùng trước khi dời đi.
Trước ngày di dời, phế liệu bỏ lại ngổn ngang trước các chủ ki ốt đã đóng cửa.
Trước ngày di dời, phế liệu bỏ lại ngổn ngang trước các chủ ki ốt đã đóng cửa.
Hiện nay, chợ Sắt tạm vẫn đang trong quá trình xây dựng các ki ốt và cơ sở hạ tầng để phục vụ bà con kinh doanh.
Hiện nay, chợ Sắt tạm vẫn đang trong quá trình xây dựng các ki ốt và cơ sở hạ tầng để phục vụ bà con kinh doanh.