Những khoảnh khắc tan băng quan hệ liên Triều

Nguyễn Phương (Theo CNN)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào lúc 9h30 sáng 27/4 (giờ địa phương), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp lịch sử đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên sau hơn 1 thập kỷ.

Sau các nghi lễ mang tính biểu tượng tại đường ranh giới phân định hai miền Triều Tiên, đúng 10 giờ 30 (giờ Hàn Quốc) ngày 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chính thức bắt đầu cuộc đối thoại lịch sử.
Tổng thống Moon rời Nhà Xanh đến Bàn Môn Điếm để họp thượng đỉnh với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Yong Un.
Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Moon khẳng định chuyến thăm Hàn Quốc của ông Kim đã khiến làng đình chiến Panmunjom trở thành một biểu tượng của hòa bình, chứ không phải của sự chia rẽ.
Lực lượng an ninh Hàn Quốc trực tại cầu Tongil bridge chuẩn bị đưa Tổng thống Moon đến Khu phi quân sự chuẩn bị cuộc gặp lịch sử với Nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Về phần mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán chân thành với ông Moon sẽ đạt "kết quả tốt", nhằm giải quyết các vấn đề hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.
Ông Moon nhấn mạnh: "Tôi hy vọng chúng tôi có cuộc hội đàm thẳng thắn và đạt được một thỏa thuận rõ ràng để chúng ta có thể trao tặng một món quà lớn cho người dân trên Bán đảo Triều Tiên và những người mong muốn nền hòa bình".
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trên đường đến dự cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Trong cuộc gặp này, hai bên sẽ bàn thảo các vấn đề rất quan trọng như phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên; việc đảm bảo an ninh cho Triều Tiên và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt khi Triều Tiên thực hiện việc này; cải thiện quan hệ song phương, giảm căng thẳng ở khu vực biên giới, vấn đề các gia đình ly tán, thúc đẩy các dự án hợp tác, ngoại giao nhân dân; và các vấn đề có liên quan khác.
Kết thúc cuộc gặp, dự kiến hai bên sẽ ra tuyên bố chung. Hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều cũng sẽ dùng cơm tối với nhau.
Tổng thống Moon đón Nhà lãnh đạo Kim tại biên giới liên Triều. Ảnh: AFP
Đây là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 kể từ khi kết thúc Chiến tranh Triều Tiên năm 1953, song là cuộc gặp đầu tiên giữa nhà lãnh đạo của hai miền trong vòng 1 thập kỷ qua.
Sau khi bắt tay ở phần đất phía Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Kim đã mời Tổng thống Moon bước qua biên giới, sang phần đất Triều Tiên. Ảnh: AP 
Sau đó, hai nhà lãnh đạo bước vào trong nền nhạc bài hát truyền thống Arirang nổi tiếng ở cả hai miền Triều Tiên- Ảnh: CNN.
Cuộc gặp này cùng với một hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần đầu tiên được lên kế hoạch vào đầu tháng 6 tới, được xem là một cơ hội quan trọng có thể tạo đột phá cho vấn đề chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên sau một năm căng thẳng lên đến cực điểm với 20 vụ phóng thử tên lửa và hai vụ thử hạt nhân. 

Ông Kim chuẩn bị viết trong sổ lưu niệm tại Nhà hòa bình trước khi gặp thượng đỉnh với Tổng thống Moon. Ảnh: AFP

Người dân Hàn Quốc chăm chú theo dõi diễn biến của cuộc gặp lịch sử liên Triều tại nhà ga ở thủ đô Seoul. Ảnh: AFP

Một người cao tuổi Hàn Quốc khóc vì xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc ông Kim bước qua đường biên giới liên Triều. Ảnh: Getty

Hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều chụp ảnh lưu  niệm tại Nhà hòa bình ở Bàn Môn Điếm. Ảnh: AP

Ông Kim và Tổng thống Moon chụp ảnh trong phòng họp tại Ngôi nhà Hòa bình ngày 27/4. Ảnh: AFP

Ông Kim Jong Un và Moon Jae-in tại cuộc đội thoại thượng đỉnh ngày 27/4. Ảnh: AFP
Đoàn quan chức Hàn Quốc và Triều Tiên chụp ảnh lưu niệm tại Ngôi nhà hòa bình ngày 27/4. Ảnh: EPA