Niềm vui trên xã nông thôn mới nâng cao Liên Châu

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 5 năm nỗ lực, xã Liên  Châu, huyện Thanh Oai đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Vùng quê Liên Châu nay đã khởi sắc, chuyển mình mạnh mẽ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Làng quê giàu đẹp, Nhân dân hạnh phúc

Thành tựu của xã nông thôn mới (NTM) nâng cao đã lan tỏa sâu rộng đến từng thôn xóm của Liên Châu, với những tuyến đường hoa rực rỡ, hàng cây xanh mát, tạo ấn tượng đổi mới thật đậm nét. Các công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng, cải tạo kiên cố, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, vui chơi, giải trí của người dân, nhà ở dân cư được xây dựng khang trang. Hệ thống đường giao thông nông thôn được đầu tư, mở rộng, đường ngõ xóm có điện chiếu sáng giúp cho người dân đi lại và giao thương buôn bán được dễ dàng, thuận tiện. Hơn cả, đó là đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, nụ cười hạnh phúc luôn thường trực trên môi.

Trung tâm hành chính xã Liên Châu nhìn từ trên cao
Trung tâm hành chính xã Liên Châu nhìn từ trên cao

Để hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao, từ nguồn ngân sách huyện, năm 2021 UBND xã Liên Châu đã được UBND huyện Thanh Oai giao đảm nhận làm chủ đầu tư 41 dự án với tổng số vốn 60 tỷ đồng. Trong đó, gồm: 24 dự án đầu tư cải tạo đường giao thông nông thôn, 15 dự án bê tông hóa đường giao thông nội đồng, 2 dự án cải tạo nhà văn hóa. Trong giai đoạn 2020 – 2022 Liên Châu tập trung nguồn lực xây dựng NTM với kinh phí trên 184 tỷ đồng. Đến nay có 17 tiêu chí đạt, 2 tiêu chí cơ bản đạt.

 

Trong khí thế hân hoan chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 29/8, Nhân dân và cán bộ xã Liên Châu trang trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Nông thôn mới nâng cao; Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm 2022.

Sau 5 năm hoàn thành xây dựng NTM và phấn đấu xây dựng NTM nâng cao, Liên Châu đã đạt được những kết quả nổi bật: nâng cấp cải tạo toàn bộ các tuyến đường trục chính liên xã, đường trục thôn, liên thôn, hệ thống điện chiếu sáng; 3 trường học; trạm y tế, trụ sở xã được xây dựng mới và nâng cấp; các nhà văn hóa khang trang hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng lên rõ rệt, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, sản phẩm nông nghiệp như trứng vịt, trứng gà có thương hiệu và đa dạng ngành nghề sản xuất giấy, làm bánh giò…

Lãnh đạo huyện Thanh Oai tặng hoa, chúc mừng Nhân dân và cán bộ xã Liên Châu
Lãnh đạo huyện Thanh Oai tặng hoa, chúc mừng Nhân dân và cán bộ xã Liên Châu

Chính vì vậy, thu nhập của người dân Liên Châu ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 68 triệu đồng/người/năm. Nhờ thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đến nay tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã giảm còn 0,82%, toàn xã chỉ còn 2 hộ nghèo…

Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia là một trong những điều kiện nhằm đáp ứng yêu cầu của 19 tiêu chí xã đã NTM nâng cao. Bởi vậy, với sự quan tâm đầu tư của huyện về cơ sở vật chất, cả 3 nhà trường Mầm non, Tiểu học, THCS của Liên Châu đều tập trung phấn đấu xây dựng nhà trường theo 5 tiêu chuẩn mức độ 1 và mức độ 2.

Lãnh đạo huyện Thanh Oai trao Bằng công nhận Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho Nhân dân và cán bộ xã Liên Châu
Lãnh đạo huyện Thanh Oai trao Bằng công nhận Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho Nhân dân và cán bộ xã Liên Châu

Trong niềm vui trước thềm năm học mới, trường THCS đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và trường Mầm non đạt chuẩn mức độ 2. Cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư khang trang, sạch đẹp, an toàn, thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Hành trình không có điểm cuối

Liên Châu là một trong 5 xã của huyện Thanh Oai được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, cùng với đó 2 nhà trường THCS và Mầm non đạt chuẩn mức độ 1 và mức độ 2. Đây thực sự là niềm vui, phấn khởi của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Liên Châu.

Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan trao danh hiệu Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II cho trường Mầm non Liên Châu
Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan trao danh hiệu Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II cho trường Mầm non Liên Châu

Đánh giá cao kết quả trong phong trào xây dựng NTM, NTM nâng cao của Liên Châu, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan nhấn mạnh: xây dựng NTM có điểm đầu, không có điểm kết thúc, ở mỗi giai đoạn phát triển, các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và tiêu chí trường chuẩn cũng được nâng lên.

Trường THCS Liên Châu khang trang
Trường THCS Liên Châu khang trang

Do đó, yêu cầu Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Liên Châu cần tiếp tục tập trung triển khai xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo chuẩn mới, trước mắt cần nhanh chóng hoàn thiện các tiêu chí cơ bản đạt. Đề cao vai trò, trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, khẳng định vai trò chủ thể, phát huy nội lực của người dân trong xây dựng NTM.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng trao danh hiệu Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I cho trường THCS Liên Châu
Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng trao danh hiệu Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I cho trường THCS Liên Châu

Các trường học cần nêu cao quyết tâm để có thêm cấp trường đạt chuẩn mức độ 2 và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí. Triển khai thực hiện công tác quy hoạch xã đến năm 2030 và tầm nhìn xa đến năm 2050. Chú ý đến các điểm dân cư nông thôn, các công trình văn hóa, các di tích, đặc biệt là hệ thống giao thông, cây xanh, chiếu sáng, đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo vệ ao hồ và quản lý đất đai chặt chẽ. Thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số; chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ; nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, các sản phẩm, dự án nông nghiệp xanh thông minh, tuần hoàn…