Nơi du khách không cần hộ chiếu

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đảo quốc sư tử rục rịch áp dụng công nghệ sinh trắc học thay cho hộ chiếu đối với du khách tại các sân bay chính.

Không cần xuất trình hộ chiếu, du khách đến Singapore chỉ cần làm thủ tục tại các sân bay dựa trên đặc điểm nhận dạng sinh học.

Việc áp dụng công nghệ sinh trắc học vào thủ tục xuất nhập cảnh sẽ giúp quá trình làm thủ tục an ninh thuận lợi hơn.

Sân bay Changi, Singapore dự kiến áp dụng công nghệ sinh trắc học cho du khách vào năm 2024. Nguồn Nikkei Asia
Sân bay Changi, Singapore dự kiến áp dụng công nghệ sinh trắc học cho du khách vào năm 2024. Nguồn Nikkei Asia

Hôm 18/9, các nhà lập pháp Singapore đã thông qua dự luật cho phép Sân bay Changi, Singpore từ đầu năm 2024 thực hiện thủ tục nhập cảnh bằng sinh trắc học – nhận dạng một người thông qua các đặc điểm riêng biệt trên cơ thể như dấu vân tay và mẫu võng mạc.

Mới đây, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Singapore Josephine Teo cho biết: “Singapore sẽ là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng quy trình nhập cảnh tự động thay vì hộ chiếu, chỉ cần dựa trên đặc điểm sinh trắc học để xác định danh tính”.

Cụ thể, nhận dạng sinh trắc học sẽ được áp dụng ở nhiều khâu khác nhau, từ gửi hành lý, nhập cảnh cho đến lên máy bay, giúp hành khách tiết kiệm thời gian khi không phải xuất trình giấy tờ.

Hiện tại chính phủ Singapore chưa công bố thông tin chi tiết liên quan đến quy định này.

Kể từ khi dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch, Singapore ghi nhận lượng du khách tăng lên đáng kể.

Trong 8 tháng đầu năm 2023, hơn 9 triệu lượt du khách đến Singapore, tăng hơn ba lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, sân bay Changi, một trong những sân bay tấp nập nhất thế giới, đã đón 5,15 triệu hành khách chỉ trong tháng 8.

Bà Teo cho biết hệ thống nhập cảnh của Singapore phải đảm bảo vận hành hiệu quả và đảm bảo an ninh trước các đợt tăng du khách vào năm sau, có thể đạt mức như trước đại dịch, thậm chí cao hơn.

Bên cạnh Singapore, nhiều nước châu Á khác cũng triển khai công nghệ sinh trắc học nhằm đảm bảo hành khách lưu thông thuận lợi hơn.

Sân bay quốc tế Hồng Kông đã giới thiệu một hệ thống nhận dạng sinh trắc học với tên gọi Flight Token. Thông qua nhận diện khuôn mặt, du khách có thể thực hiện mọi thủ tục nhập hoặc xuất cảnh, gồm cả gửi hành lý đến kiểm tra an ninh và lên máy bay.

Hệ thống Flight Token được áp dụng cho hành khách từ 11 tuổi trở lên và có giấy tờ tùy thân điện tử. Hệ thống này hiện đang được một số hãng bay lớn sử dụng như: Cathay Pacific với các chuyến bay đến Bangkok, China Airlines trên các chuyến bay đến Đài Bắc và Japan Airlines cho các chuyến đến Tokyo.

Nhật Bản cũng đang nghiên cứu về sinh trắc học. Hành khách khởi hành từ các sân bay Narita và Haneda, Tokyo đối với một số hãng hàng không có thể đăng ký dữ liệu khuôn mặt cho một thủ tục như: gửi hành lý tự phục vụ, kiểm tra an ninh hoặc lên máy bay.