NSND Trần Hiếu, NSƯT Thanh Lam đi bộ quanh Hồ Gươm để “Hành động vì tự nhiên”

Lan Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/6, đại diện nhiều tổ chức quốc tế và thanh niên, sinh viên đi bộ quanh Hồ Gươm nhằm hưởng ứng thông điệp “hành động vì thiên nhiên”. Chương trình có sự tham gia của NSND Trần Hiếu, NSƯT Thanh Lam, diễn viên Thanh Sơn.

NSƯT Thanh Lam giao lưu tại chương trình.

Sáng 7/6, tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam tổ chức chương trình “Trái đất xanh”, nhằm hưởng ứng thông điệp “Hành động vì thiên nhiên” do Liên Hợp Quốc phát động nhân Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Đại dương Thế giới (8/6).

Chương trình “Trái đất xanh” được phát động từ tháng 5/2020, tập trung vào 2 giai đoạn chính. Giai đoạn tuyên truyền thứ nhất: Phát động trực tuyến trên mạng xã hội facebook bằng chiến dịch kêu gọi thực hiện tối thiểu 30.000 bước chân trong 3 ngày liên tiếp.

Người tham gia thực hiện thử thách và đăng lên trang facebook cá nhân của mình cùng nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe đồng thời kêu gọi nhiều người cùng tham gia.

Giai đoạn tuyên truyền thứ hai: Buổi lễ chính được tổ chức tại khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào sáng 7/6/2020. Buổi lễ là nơi tập trung sự tham gia đông đảo của các tầng lớp xã hội, cùng những hoạt động hưởng ứng sôi nổi: Đi bộ diễu hành quanh bờ hồ; trao quỹ ủng hộ các hoạt động môi trường…

Khách mời còn có đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam như Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA); Hiệp hội Doanh nhân Hàn Quốc tại Việt Nam (Korcham); Đại sứ quán Hungarry tại Việt Nam tham gia, đồng hành thể hiện cam kết trách nhiệm bảo vệ môi trường và kêu gọi sống xanh trong cộng đồng. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của NSND Trần Hiếu, NSƯT Thanh Lam, diễn viên Thanh Sơn.

Sinh viên trường Đại học Đại Nam hưởng ứng tham gia chương trình.

Đại diện Korcham cho biết, vấn đề biến đổi khí hậu không phải là vấn đề riêng của quốc gia nào, đó là vấn đề toàn cầu. Các quốc gia nên cùng nhau tìm kiếm những giải pháp và cùng đồng hành chống lại những tác động của biển đổi khí hậu.

Chia sẻ tại chương trình, nhiều bạn trẻ cho biết, chỉ cần mỗi người làm một hành động nhỏ vì môi trường sẽ góp phần vào bảo vệ tương lai trái đất của chúng ta.

Chương trình có sứ mệnh lan tỏa thông điệp sống xanh tới cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ hàng ngày. Đông đảo thanh niên, sinh viên trường Đại học Đại Nam tham gia chương trình đều cam kết đồng hành và kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ trái đất xanh.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ sống để thực hiện dự án “Trồng rừng ngập mặn 2020” góp phần bảo vệ bãi bồi tại tỉnh Sóc Trăng, giúp gia tăng đai rừng phòng hộ ven biển và tăng sức chống chịu của bờ biển trước các diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu.