Nữ Chủ tịch Hội nỗ lực bảo vệ môi trường

Nguyễn Văn Công - Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Về thăm xã Ninh Sở, (huyện Thường Tín, Hà Nội), hình ảnh dễ nhận thấy là bộ mặt đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, gọn gàng, thùng rác công cộng rải đều ở các “điểm nóng”, hai bên đường là những luống hoa tươi đang khoe sắc.

“Phủ xanh” thùng rác công cộng

Cùng chị Phạm Thị Ly Na - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Sở rảo bước trên những con đường sạch sẽ, khang trang trong xã, tôi rất ấn tượng khi thấy các em nhỏ hớn hở mang rác đến bỏ vào các thùng rác công cộng. Chị Ly Na nói vui rằng, rác ở Ninh Sở giờ không bị “mồ côi” nữa vì được tập trung hết trong thùng rác cỡ lớn, hằng ngày công ty môi trường đều vào thu gom và mang đi.

Chị Phạm Thị Ly Na tưới hoa vào mỗi buổi chiều trên các tuyến đường hoa trong xã.
Chị Phạm Thị Ly Na tưới hoa vào mỗi buổi chiều trên các tuyến đường hoa trong xã.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Sở, trước đây, trên địa bàn xã, rác vứt bừa bãi ra đường, một số hộ dân đóng rác vào bao tải để trước cổng nhà hoặc treo ở bờ rào nhiều ngày, ruồi muỗi bâu kín vừa gây mất vệ sinh môi trường, vừa gây mất mỹ quan công cộng.

Trước tình trạng trên, đầu năm 2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã phát động mô hình “Nói không với rác thải nhựa” nhằm xóa bỏ các điểm rác “mồ côi” bủa vây xóm làng, tạo dựng lại cảnh quan của làng quê đáng sống. Mô hình nhận được sự ủng hộ từ cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Bắt tay vào thực hiện, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Sở đã triển khai cuộc vận động đến toàn Nhân dân để góp tiền mua thùng rác đạt tiêu chuẩn, đặt chung ở các ngõ và nơi công công cộng; phát động hội viên “xanh hóa” các con đường trong xã, ra quân dọn vệ sinh công cộng hằng tuần.

“Ban đầu, một số hộ không muốn mua thùng rác, ngại thay đổi thói quen cũ, chúng tôi vẫn tích cực vận động, đồng thời tuyên dương các hộ gia đình hưởng ứng tích cực và nhắc nhở các cá nhân vứt rác bữa bãi ra đường qua hệ thống camera an ninh của từng thôn” - chị Ly Na tâm sự.

Chị Ly Na đi phát thùng rác có nắp đậy tới các hộ gia đình.
Chị Ly Na đi phát thùng rác có nắp đậy tới các hộ gia đình.

Kết quả, số thùng rác trong xã tăng dần qua mỗi tháng. Đến nay, toàn xã Ninh Sở đã có 2.500 thùng rác có nắp đậy đặt tại hộ gia đình và 410 thùng rác công cộng đặt tại khu chợ, khu vui chơi... Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Sở đã vận động hội viên tham gia xóa 12 điểm xả rác thải và biến thành vườn hoa, trồng cây xanh tại 5 nhà văn hóa thôn.

 

Với những nỗ lực, đóng góp tích cực trong công tác Hội và phong trào xã hội, chị Phạm Thị Ly Na đã được tặng Giải thưởng Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2022; danh hiệu Người tốt, việc tốt 2020 của UBND TP Hà Nội; Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Giấy khen của Huyện ủy Thường Tín vì có thành tích trong 5 năm (2016 – 2021) thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỗi buổi chiều, trên các con đường hoa kiểu mẫu ở Ninh Sở, người dân lại thấy chị em phụ nữ nô nức dọn cỏ, tưới hoa, trồng cây... Hoạt động này đã trở thành phong trào tạo nên thương hiệu của phụ nữ Ninh Sở.

Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Sở còn phát động mô hình “Hạn chế sử dụng túi ni lông” đến các chị em phụ nữ, người phụ trách nội trợ trong gia đình. Trong đó, Hội đã vận động và trao tặng được 1.600 làn nhựa cho cán bộ, hội viên và người dân đi chợ, hạn chế sử dụng túi ni lông.

Chị Phạm Hoài Thu (thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở) chia sẻ: "Từ ngày được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã vận động, các gia đình trong ngõ đã sử dụng chung thùng rác có nắp đậy, tránh được mùi hôi thối và ruồi nhặng. Ngoài ra, với mỗi làn nhựa, chị em đi chợ buổi sáng tiết kiệm được từ 7 – 10 túi ni lông mỗi ngày, lại rất tiện ích".

Biến phế liệu thành quà thiện nguyện

Là một cán bộ Hội năng nổ làm thiện nguyện, chị Ly Na có nhiều cách làm hay và sáng tạo để tăng tính hiệu quả, ý nghĩa qua từng sự kiện. Như việc chị thường xuyện vận động hội viên thu gom phế liệu trong nhà để gây quỹ an sinh, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc chẳng may tai nạn, gặp bạo bệnh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Sở thực hiện thu gom phế liệu gây quỹ an sinh.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Sở thực hiện thu gom phế liệu gây quỹ an sinh.

Nhân kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới 5/6/2023 vừa qua, chị Ly Na đã phát động chương trình thu gom đồ phế liệu “Gây quỹ an sinh – Bảo vệ môi trường”, được đông đảo hội viên ủng hộ.

Theo đó, các hội viên không chỉ tự thu gom vỏ lon, vỏ chai, bìa giấy vụn, đồ gia dụng đã hỏng trong gia đình mà còn giúp nhau “dọn nhà” từ sáng sớm đến gần 22 giờ ngày 4/6. Kết quả, đã thu được gần 11.000 vỏ lon, 585kg giấy vụn, 139kg sắt vụn, 202kg vỏ nhựa... đồng thời loại bỏ hàng tạ phế liệu không sử dụng được trong gia đình. Toàn bộ số tiền bán được từ phế liệu được đưa vào Quỹ An sinh do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Sở quản lý.

Ngoài ra, để đường thông hè thoáng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Sở còn đi đầu trong công tác vận động hội viên và Nhân dân hiến đất mở đường, xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, trong những năm qua, Hội đã vận động Nhân dân hiến được 1.000m2 đất mở rộng đường làng, ngõ xóm. Đồng thời, tuyên truyền vận động hội viên đóng góp 1,7 tỷ đồng xây dựng các tuyến đường cây xanh, hoa nở của thôn và khơi thông cống rãnh góp phần xây dựng nông thôn mới…

Chị Phạm Thị Ly Na nhận danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu 2022.
Chị Phạm Thị Ly Na nhận danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu 2022.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thường Tín Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhận xét: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Sở đã có nhiều sáng tạo trong công tác bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan công cộng trong nhiều năm qua, đặc biệt qua hai mô hình “Nói không với rác thải nhựa” và “Hạn chế sử dụng dụng túi ni-lon”.

Trong đó chị Phạm Thị Ly Na đã phát huy vai trò của người lãnh đạo, đi đầu và khởi xướng. Ngoài ra, chị Ly Na còn là cán bộ Hội năng nổ làm thiện nguyện, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, giúp hội viên vay vốn không lãi suất để vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.