Nữ tài xế say xỉn lái ôtô bỏ chạy sau va chạm với xe máy

Bảo Nam/giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau va chạm với một xe máy, nữ tài xế có biểu hiện say xỉn lái ôtô bể bánh bỏ chạy qua nhiều tuyến đường. Người dân truy đuổi gần 7km và xe chỉ dừng lại khi lực lượng chức năng chốt chặn.

Ngày 11/7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người đi xe máy rượt đuổi theo một ô tô bị bể bánh trước, kéo lê thanh gỗ chạy trên đường. Trong đoạn clip, ô tô BKS 93A-317.xx tháo chạy nhiều km, kéo lê một thanh gỗ trên đường.

Đến khi lực lượng CSGT đuổi kịp, yêu cầu tài xế dừng xe thì người này mới chấp hành. Một phụ nữ mặc áo váy màu đỏ ngồi trong cabin, được người dân đưa ra ngoài.

Liên quan đến vụ việc, sáng ngày 11/7, đại diện Đội CSGT Công an huyện Hớn Quản (Bình Phước) xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản chiều 10/7.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 10/7, anh Điểu Lâm (33 tuổi, ngụ xã An Khương, huyện Hớn Quản) chạy xe máy trên tuyến đường liên xã, hướng từ thị xã Bình Long đi huyện Hớn Quản.

Khi đến khu vực thuộc ấp Quản Lợi A, xã Tân Lợi thì xảy ra va chạm với ôtô biển số 93A-317.xx do chị N.T.M.L. (26 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản) điều khiển chạy chiều ngược lại. Cú va chạm khiến ôtô và xe máy cùng bị hư hỏng, anh Lâm bị xây xát nhẹ.

Sau khi gây tai nạn, nữ tài xế không ở lại xử lý mà lái xe rời khỏi hiện trường. Nhiều người đi đường chạy xe máy đuổi theo yêu cầu cô gái dừng xe. Tuy nhiên, xe vẫn tiếp tục chạy bất chấp sự truy đuổi, ngăn cản của nhiều người dân.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Hớn Quản phối hợp chốt chặn trên tuyến quốc lộ 13, đoạn thuộc phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long (cách hiện trường xảy ra va chạm khoảng 7km). Đến lúc này, nữ tài xế mới chịu dừng xe.

Kiểm tra nồng độ cồn, người này có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. Hiện cơ quan chức năng huyện Hớn Quản tiếp tục điều tra, làm rõ.