Nước mắt, nụ cười con tin, tù nhân được thả tự do theo thỏa thuận Israel-Hamas

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thỏa thuận này đang có nguy cơ tan vỡ trong thời gian ngắn do tranh chấp về nguồn cung cấp viện trợ. 

Mười ba công dân Israel và bốn công dân Thái Lan đã được thả tự do khỏi nơi giam giữ của Hamas và tới Israel hôm 26/11, chuẩn bị đoàn tụ với gia đình. Đây là  một phần của thỏa thuận con tin quan trọng mới đạt được giữa Israel và Hamas.

Tuy nhiên thỏa thuận này có nguy cơ tan vỡ trong thời gian ngắn do tranh chấp về nguồn cung cấp viện trợ. 

Tranh cãi ngắn ngủi về viện trợ đe dọa thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong vòng 4 ngày để trả tự do cho những người bị bắt giữ đã được khắc phục nhờ sự hòa giải của Qatar và Ai Cập nhưng việc này nhấn mạnh sự mong manh của thỏa thuận, qua đó tổng cộng 50 con tin Israel sẽ được đổi lấy 150 tù nhân Palestine.

Một tù nhân Palestine tên là Shuruk Duveyat (giữa) cùng gia đình ở khu Sur Baher phía đông Jerusalem. Ảnh: AP
Một tù nhân Palestine tên là Shuruk Duveyat (giữa) cùng gia đình ở khu Sur Baher phía đông Jerusalem. Ảnh: AP
Shuruk Duveyat trong vòng tay người thân khi trở về nhà sau khi được Israel trả tự do. Ảnh:  AP
Shuruk Duveyat trong vòng tay người thân khi trở về nhà sau khi được Israel trả tự do. Ảnh:  AP
Cuộc đoàn tụ với gia đình sau khi tù nhân Palestine được thả để đổi lấy việc Hamas giải thoát con tin, theo lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày giữa Israel và Hamas. Ảnh: AP
Cuộc đoàn tụ với gia đình sau khi tù nhân Palestine được thả để đổi lấy việc Hamas giải thoát con tin, theo lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày giữa Israel và Hamas. Ảnh: AP
Tù nhân Palestine Israa Jaabis được gia đình đón tại nhà cô ở Jerusalem, trong bối cảnh thỏa thuận trao đổi con tin-tù nhân giữa Hamas và Israel. Ảnh: Reuters
Tù nhân Palestine Israa Jaabis được gia đình đón tại nhà cô ở Jerusalem, trong bối cảnh thỏa thuận trao đổi con tin-tù nhân giữa Hamas và Israel. Ảnh: Reuters
Các con tin bị các tay súng Hamas bắt cóc trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10, được các chiến binh Hamas bàn giao cho các thành viên của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế. Ảnh: Reuters
Các con tin bị các tay súng Hamas bắt cóc trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10, được các chiến binh Hamas bàn giao cho các thành viên của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế. Ảnh: Reuters
Các con tin bị các tay súng Hamas bắt cóc trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10, được các chiến binh Hamas bàn giao cho các thành viên của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế. Ảnh: Reuters
Các con tin bị các tay súng Hamas bắt cóc trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10, được các chiến binh Hamas bàn giao cho các thành viên của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế. Ảnh: Reuters
Các con tin bị các tay súng Hamas bắt cóc trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10, được các chiến binh Hamas bàn giao cho các thành viên của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế. Ảnh: Reuters
Các con tin bị các tay súng Hamas bắt cóc trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10, được các chiến binh Hamas bàn giao cho các thành viên của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế. Ảnh: Reuters
Các con tin bị các tay súng Hamas bắt cóc trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10, được các chiến binh Hamas bàn giao cho các thành viên của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế. Ảnh: Reuters
Các con tin bị các tay súng Hamas bắt cóc trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10, được các chiến binh Hamas bàn giao cho các thành viên của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế. Ảnh: Reuters