Omicron khiến nhiều nước chứng kiến kỷ lục buồn

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều quốc gia đồng loạt báo cáo kỷ lục số ca nhiễm Covid-19 mới hàng ngày, chủ yếu là do biến thể Omicron dễ lây lan hơn, tăng đột biến sau các bữa tiệc cuối năm.

Tại phố Oxford, thủ đô London, Vương Quốc Anh, ngày 26/12/2021. Ảnh: AP 
Hôm 27/12, lần đầu tiên Đan Mạch xác nhận hơn 15 nghìn trường hợp nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ. Con số hàng ngày của Hy Lạp cũng đạt mức cao nhất với nước này kể từ khi dịch bùng phát là gần 10.000 người, khiến Chính phủ phải nhanh chóng giới hạn giờ hoạt động đối với các nhà hàng, quán bar, cũng như đội ngũ nhân viên phục vụ tại các sự kiện thể thao.

Các quan chức chính phủ Pháp cũng đã công bố nhiều hạn chế hơn vào ngày 27/12, sau khi chứng kiến trên 100.000 ca nhiễm/ngày - mức cao kỷ lục hàng ngày - vào Giáng sinh. Giáng sinh tại Italia cũng chứng kiến mức cao kỷ lục ngày thứ 3 liên tiếp, với 54.762 trường hợp dương tính mới.

Tại Vương quốc Anh, hiện là một trong những điểm nóng Omicron lớn nhất châu Âu với 90% trường hợp mới là nhiễm Omicron, Cơ quan An ninh Y tế (HSA) ngày 27/12 báo cáo hơn 98.000 trường hợp nhiễm virus mới. Nước này cũng xác nhận thêm 45.307 trường hợp Omicron, nâng tổng số lên 159.932 người. Cho đến nay, 407 người đã phải nhập viện vì nhiễm biến thể Omicron và 39 người đã tử vong.

Cùng ngày, Australia báo cáo tổng số ca Covid-19 hàng ngày lớn nhất của nước này, cùng với cái chết đầu tiên do Omicron, liên quan đến một người đàn ông Sydney 80 tuổi có bệnh lý nền.

Theo tờ South China Morning Post, các ca bệnh ở Trung Quốc đã tăng mạnh và ở mức cao nhất trong 21 tháng, chủ yếu do một đợt bùng phát đang diễn ra ở TP Tây An. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm 27/12 đã báo cáo 162 ca trong cộng đồng, trong đó có 150 trường hợp ở Tây An.

Tại Mỹ, chính quyền Biden đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm vaccine và xét nghiệm nhanh, trong khi cố vấn y tế hàng đầu của Nhà Trắng Anthony Fauci đề xuất có thể cần giấy chứng nhận tiêm chủng ngừa Covid-19 cho các chuyến bay nội địa.

Riêng TP New York ra yêu cầu gần như tất cả các doanh nghiệp lớn và nhỏ phải cấm các nhân viên chưa được tiêm phòng tại nơi làm việc, kể từ ngày 27/12. Lệnh này đã được công bố cách đây 3 tuần, ngay sau khi Omicron được phát hiện ở Mỹ.

Tuy nhiên, trong một cuộc họp trực tuyến do Nhà Trắng tổ chức với một số Thống đốc bang và các cố vấn y tế hàng đầu, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh rằng biến thể Omicron sẽ không gây ra những tác động tương tự đợt bùng phát đầu tiên của Covid-19 vào năm 2020 hay làn sóng Delta năm nay.

"Omicron là một mối lo ngại, nhưng nó không nên là điều gây hoảng sợ", ông Biden tuyên bố.