Ông Đỗ Xuân Tuyên được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế

Kim Thạch
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Tuyên - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Ông Đỗ Xuân Tuyên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Quảng Nam.

Theo quyết định 1771, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Tuyên - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Ông Đỗ Xuân Tuyên (SN 1966), từng tốt nghiệp Học viện Quân y. Ông Tuyên từng là Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm y tế TP Hưng Yên.

Sau đó, ông Tuyên là Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND TP Hưng Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên. Tháng 6/2016, ông được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước đó, tại kỳ họp diễn ra hồi tháng 11, Quốc hội đã miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Bộ Y tế hiện do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phụ trách toàn diện.

Ngoài nhân sự Bộ Y tế, Thủ tướng ký quyết định 1772 bổ nhiệm thiếu tướng Đỗ Văn Thiện - Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 1, giữ chức Chính ủy Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng.

Tại quyết định 1773, Thủ tướng bổ nhiệm đại tá Phạm Trường Sơn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng phòng không - Không quân, giữ chức Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng.

Tại quyết định 1775, Thủ tướng bổ nhiệm đại tá Nguyễn Đăng Khải - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2, giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2, Bộ Quốc phòng.

Theo Quyết định 1776, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra, người đứng đầu Chính phủ cũng ký quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 với ông Đinh Văn Thu để nghỉ hưu theo chế độ.