TP Hồ Chí Minh:

Ông Huỳnh Thanh Nhân được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 14/3, kỳ họp lần thứ 14 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) khai mạc. Đây là kỳ họp chuyên đề, có rất nhiều nội dung quan trọng được đại biểu thông qua, trong đó có việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND TP.

Tại kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), các đại biểu đã bầu ông Huỳnh Thanh Nhân với số phiếu 84/84, chiếm tỷ lệ 100% đại biểu có mặt.

Ông Huỳnh Thanh Nhân (SN 1969, quê huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh). Ông có trình độ thạc sĩ Chính trị học; cử nhân Khoa học lịch sử; cử nhân Hành chính và cử nhân Chính trị.

Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ  tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch HĐND TP.
Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ  tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch HĐND TP.

Ông Huỳnh Thanh Nhân từng làm Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh), sau đó làm Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Đến ngày 31/8/2020, ông Nhân được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nội vụ TP hồ Chí Minh.

Trước kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra, ông Huỳnh Thanh Nhân đã được HĐND TP đồng ý miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND TP.

Về chương trình hành động của mình, ông Huỳnh Thanh Nhân đưa ra rất nhiều khi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, trong đó nêu: “Trước hết, với trách nhiệm là đại biểu HĐND, tôi luôn sâu sát cơ sở, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri. Nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri để các cấp, các ngành quan tâm giải quyết với các yêu cầu, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri".

Ông Nhân cũng cam kết sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND TP, các Ban HĐND TP thực hiện nghiêm chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND TP, là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với UBND và UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh để quyết định các chính sách quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần phát triển TP bền vững, hiện đại xứng đáng là đầu tàu của cả  nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025); đồng thời, tổ chức giám sát việc tổ chức thực hiện hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

Quan tâm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND TP thông qua các kỳ họp và hoạt động giám sát của HĐND, các tổ đại biểu HĐND TP.