Ông Joe Biden hối hận vì không tranh cử Tổng thống Mỹ

Tú Anh (Theo The Guardian)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cựu Phó Tổng thống Mỹ tin ông có cơ hội chiến thắng nếu ứng cử vào Nhà Trắng năm 2016.

“Phó tướng” của ông Barack Obama cũng hy vọng Tổng thống Donald Trump sẽ “trưởng thành để phù hợp hơn với vị trí đang nắm giữ”.
“Tôi giờ không còn nhiều cơ hội nữa… Tôi mong ông ấy (Donald Trump) sẽ thành công”, ông Biden nói.
 Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden
Đó là chia sẻ của cựu nghị sỹ Delaware với nụ cười rạng rỡ trong cuộc nói chuyện với sinh viên Đại học Colgate University, bang New York vừa qua.
“Trong khuôn viên của một trường đại học, tôi sẽ không làm gì khác ngoài việc trả lời những câu hỏi này một cách thẳng thắn”, ôgn Biden chia sẻ.
“Tôi từng lên kế hoạch chạy đua vào vị trí Tổng thống. Và dù cuộc bầu cử sơ bộ rất khốc liệt, tôi nghĩ tôi có khả năng chiến thắng”.  
Tờ Observer-Dispatch khẳng định, ông Biden có nhiều “cơ sở” cho sự tự tin này.
Hồi tháng 10/2015, sau khi nhiều đồn đoán trên truyền thông, Phó Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ, ông Joe Biden đã tuyên bố không chạy đua vào Nhà Trắng lần thứ ba, sau hai lần vào năm 1988 và 2008.
Tuy nhiên, ông Biden hôm 24/3 khẳng định đã hối tiếc vì không tham gia tranh cử vào Nhà Trắng.