Ông Kim Jong-un nói đến "thời hoàng kim mới" giữa Triều Tiên và Nga

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàn Quốc và Mỹ cho biết hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Bình Nhưỡng và sẽ phải trả giá.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thảo luận các vấn đề thực tế trong việc tăng cường hợp tác quân sự với Bộ trưởng Quốc phòng Nga, hãng thông tấn nhà nước KCNA hôm 17/9 cho biết, trong thời điểm mà hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) gọi là "thời kỳ hoàng kim mới" trong quan hệ giữa hai nước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đi dạo cùng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khi ông đến thăm Vladivostok, Nga, ngày 16/9/2023. Ảnh: Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 17/9/2023.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đi dạo cùng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khi ông đến thăm Vladivostok, Nga, ngày 16/9/2023. Ảnh: Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 17/9/2023.

Trong chuyến thăm Nga, ông Kim Jong-un đã thị sát các máy bay ném bom chiến lược có khả năng hạt nhân, tên lửa siêu thanh và tàu chiến của Nga trong hôm 16/9, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, chuyến đi của ông Kim diễn ra vào thời điểm "một thời kỳ hoàng kim mới của tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác đang mở ra trong lịch sử phát triển quan hệ giữa Triều Tiên và Nga".

Ông Kim đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 13/9  và thảo luận các vấn đề quân sự, cuộc chiến ở Ukraine và tăng cường hợp tác.

KCNA đưa tin, ông Kim và ông Shoigu "đã trao đổi ý kiến mang tính xây dựng về các vấn đề thực tế nảy sinh trong việc tăng cường hơn nữa sự phối hợp chiến lược và chiến thuật, hợp tác và trao đổi lẫn nhau giữa các lực lượng vũ trang của hai nước cũng như trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh".

Bộ trưởng Shoigu nói với truyền thông Nga trước đó rằng Moscow đang thảo luận về các cuộc tập trận chung với Triều Tiên.

Hôm 15/9, Hàn Quốc và Mỹ cho biết hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Bình Nhưỡng và sẽ phải trả giá.

Theo Reuters, chuyến thăm được Nga công khai rộng rãi cũng như đưa ra nhiều gợi ý về triển vọng hợp tác quân sự với Triều Tiên. Ông Kim cũng tham gia buổi thị sát Hạm đội Biển Thái Bình Dương của Nga được trang bị các tàu ngầm hạt nhân chiến lược cùng với các tàu quân sự khác.

KCNA cho biết, đồng thời trích dẫn lời ca ngợi của nhà lãnh đạo Triều Tiên dành cho hạm đội này vì những đóng góp cho hòa bình trong khu vực.

Đầu tháng này, Triều Tiên đã hạ thủy "tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật" đầu tiên hoạt động.