Ông Putin chỉ đạo nóng để đối phó hệ thống tên lửa ATACMS ở Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các máy bay phản lực MiG-31K của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal để tuần tra tại Biển Đen nhằm đối phó hệ thống tên lửa ATACMS do Mỹ hỗ trợ Ukraine.

Các máy bay phản lực MiG-31K của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal để tuần tra tại Biển Đen. Ảnh: AFP
Các máy bay phản lực MiG-31K của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal để tuần tra tại Biển Đen. Ảnh: AFP

“Theo chỉ thị của tôi, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga sẽ bắt đầu tuần tra thường xuyên không phận trên Biển Đen bằng tiêm kích MiG-31K được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal với tốc độ Mach 9, có khả năng bay nhanh gấp 9 lần tốc độ âm thanh và tầm bay hơn 1.000 km” - Sputnik dẫn phát biểu của Tổng thống Putin tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm thứ Tư.

Người đứng đầu Điện Kremlin khẳng định động thái này không phải là lời đe dọa, đồng thời chỉ trích việc Mỹ chuyển giao chiến thuật lục quân (ATACMS) cho Ukraine là một hành động “sai lầm”.

Tổng thống Putin lưu ý thêm rằng Nga có thể đẩy lùi các cuộc tấn công bằng ATACMS và những tên lửa tầm xa này sẽ không thể đảo ngược được tình hình tại tiền tuyến.

Trước đó, ngày 17/10, Nhà Trắng xác nhận Mỹ đã chuyển giao cho Kiev hệ thống ATACMS có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 165 km.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thừa nhận về sự xuất hiện của hệ thống ATACMS trong bài phát biểu và bày tỏ lòng biết ơn về các thỏa thuận đang được triển khai cùng với Mỹ. 

Theo tờ Wall Street Journal, hệ thống tên lửa tầm xa ATACMS có tầm bắn lên tới 305 km, nhưng các mẫu được cung cấp cho Kiev có tầm bắn khoảng 165 km.

Tờ Washington Post hôm 17/10 cho biết, lực lượng Ukraine đã phóng 18 ATACMS vào các mục tiêu ở TP cảng Berdyansk ở tỉnh Zaporozhye và khu vực phía Đông tỉnh Luhansk.

Quân đội Ukraine dùng phiên bản tên lửa tầm xa ATACMS được trang bị bom chùm thay vì một đầu đạn đơn lẻ.  Theo thông báo từ lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine, Kiev đã thực hiện một chiến dịch “Dragonfly” ở TP Berdyansk và khu vực Luhansk, gây ra “tổn thất đáng kể” cho phía Nga. 

Đây là lần đầu tiên Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS tấn công mục tiêu trong lãnh thổ của Nga. Kiev đã nhiều lần kêu gọi Mỹ cung cấp ATACMS và cam kết không sử dụng tấn công lãnh thổ Nga. Ukraine kỳ vọng những vũ khí hiện đại như hệ thống tên lửa tầm xa ATACMS sẽ giúp nước này lật ngược tình hình chiến sự hiện tại.

Giới chức Mỹ ban đầu từ chối yêu cầu này vì lo ngại chính quyền Kiev có thể sử dụng vũ khí do Washington viện trợ để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Chính quyền Tổng thống Joe Biden lo ngại rằng điều đó có thể khiến tình hình chiến sự leo thang và đẩy Mỹ can dự sâu vào cuộc xung đột hiện tại.

Phát biểu trên đài Sputnik, chuyên gia quân sự Igor Korotchenko - Tổng biên tập tạp chí Quốc phòng Nga, nói rằng nhiệm vụ của tiêm kích MiG-31K được trang bị tên lửa Kinzhal hoạt động ở khu vực Biển Đen là thực hiện các cuộc tấn công ngay lập tức vào hệ thống tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp cho Ukrane được tình báo xác định.

Theo chuyên gia Korotchenko, tên lửa siêu thanh Kinzhal sẽ được sử dụng trong hoạt động trinh sát, thực hiện nhiệm vụ xác định kịp thời các bệ phóng, vị trí bắn và nơi cất giữ hệ thống ATACMS.

Cũng có nhận định tương tự, chuyên gia quân sự Alexei Leonkov cho biết: “MiG-31 ban đầu là máy bay đánh chặn tầm xa tốc độ cao, có chức năng chính là tiếp cận khu vực đánh chặn mục tiêu nhanh nhất có thể. Kết hợp với tên lửa Kinzhal, MiG-31 sẽ giúp giảm đáng kể thời gian phản ứng đối với các vị trí đã được xác định để phóng ATACMS”.

Đồng thời, chuyên gia Korotchenko lưu ý thêm rằng việc tiêm kích MiG-31K mang theo Kinzhal tuần tra Biển Đen không loại trừ khả năng có thể có những nhiệm vụ khác. “Chúng tôi biết rằng tên lửa Kinzhal có thể được sử dụng cả ở phiên bản thông thường và với đầu đạn hạt nhân,” ông Korotchenko giải thích.

Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal là một trong 6 vũ khí chiến lược được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố trong Thông điệp Liên bang vào năm 2018. Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần khẳng định tên lửa Kinzhal vô hình và được coi là bất khả chiến bại với bất cứ hệ thống phòng không nào của đối phương.

Các chuyên gia quân sự Nga nhận định, các hệ thống tên lửa ATACMS được Mỹ chuyển giao cho Ukraine sẽ không giúp ích nhiều cho chiến dịch phản công hiện tại của Kiev vì đây là phiên bản cũ. Bên cạnh đó, các hệ thống phòng thủ của Nga có khả năng đối phó hiệu quả với tên lửa tầm xa ATACMS.

Theo nhà phân tích quân sự Vasily Dandykin, lực lượng Nga hoàn toàn có thể vô hiệu hóa tất cả vũ khí hiện đại của Mỹ viện trợ Ukraine, bao gồm ATACMS cũng như hệ thống Pháo phản lực Cơ động cao M142 (HIMARS) bằng các hệ thống phòng không Pantsir, Tor, Buk-2, Buk-3, hệ thống phòng không và tên lửa S-300, S-350 và S-400.