Ông Putin: Nga "ghen tị" với sự phát triển của Trung Quốc

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã có một bước tiến vượt bậc trong quá trình phát triển,” ông Putin nói, theo một bản ghi từ Điện Kremlin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Moscow có phần "ghen tị" với sự phát triển kinh tế của Trung Quốc trong một cuộc họp không chính thức hôm 20/3, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày của ông Tập tới Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp ngày 20/3. Ảnh: DPA
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp ngày 20/3. Ảnh: DPA


“Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã có bước tiến vượt bậc trong quá trình phát triển,” ông Putin nói, theo một bản ghi từ Điện Kremlin.

“Trung Quốc được dõi theo trên toàn thế giới, và chúng tôi thậm chí còn có chút ghen tị vì điều đó", ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh. 

Theo SCMP, ông Putin là một trong số ít các nhà lãnh đạo thế giới đã nắm quyền đủ lâu để chứng kiến sự trỗi dậy kinh tế của Trung Quốc. Ông trở thành chủ tịch nước Nga vào năm 2000, thời điểm cựu chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân nắm quyền và trước khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Từ đó đến nay, ông Putin giữ vị trí tổng thống hoặc thủ tướng Nga, 

Cũng theo SCMP, Nga ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế. Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga đã tăng 20% trong tháng 1-tháng 2 so với cùng kỳ năm 2022, đạt 15 tỷ USD, trong khi xuất khẩu sang các thị trường khác giảm.

Hai nước cũng đang tìm cách mở rộng thương mại giữa vùng Viễn Đông của Nga và cơ sở công nghiệp của Trung Quốc ở phía đông bắc.

“Trung Quốc đã thiết lập một hệ thống phát triển kinh tế khá hiệu quả và củng cố đất nước. Hệ thống này hiệu quả hơn nhiều so với nhiều quốc gia khác trên thế giới. Đó là một sự thật hiển nhiên”, ông Putin nói.

Hãng thông tấn nhà nước Nga Tass dẫn lời ông Putin cho biết sự kết hợp giữa cơ chế thị trường và “đường lối chính trị khá tự tin” của Trung Quốc đã gặt hái “những kết quả rõ ràng”. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng Bắc Kinh sẽ đạt được các mục tiêu của mình dưới sự lãnh đạo của ông Tập.

Trong một bài báo đăng trên tờ báo của chính phủ Nga Rossiyskaya Gazeta hôm 20/3, ông Tập cho biết việc hiện đại hóa Trung Quốc sẽ mang lại cơ hội phát triển mới cho tất cả các quốc gia, bao gồm cả Nga.

Trong khi Bắc Kinh mô tả mối quan hệ với Moscow đang ở “mức cao lịch sử” và ông Tập và ông Putin đã ký một cam kết hữu nghị không giới hạn ngay trước khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hồi tháng 2/2022.