Ông Putin "nhắn" Bắc Kinh tăng cường hợp tác công nghệ quốc phòng

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 8/11 khẳng định với một quan chức quân sự cấp cao của Trung Quốc rằng Moscow và Bắc Kinh nên mở rộng hợp tác về vệ tinh quân sự và các công nghệ quốc phòng tiềm năng khác.

Tuyên bố này được cho là báo hiệu mối liên kết quốc phòng ngày càng chặt chẽ giữa hai đồng minh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Ông Putin đưa ra bình luận trên truyền hình khi bắt đầu cuộc gặp với Tướng Zhang Youxia, quan chức quân sự cấp hai của Trung Quốc và là phó chủ tịch Quân ủy Trung ương. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển các mối liên kết quân sự chặt chẽ hơn, đồng thời lưu ý rằng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao hiện được ưu tiên.

“Việc hợp tác các vũ khí trong không gian, bao gồm các tài sản có quỹ đạo cao và các loại vũ khí mới có triển vọng sẽ đảm bảo an ninh chiến lược của cả Nga và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,” ông Putin nói.

Ông nhấn mạnh rằng mặc dù “Nga và Trung Quốc không xây dựng bất kỳ liên minh quân sự nào dựa trên mô hình Chiến tranh Lạnh”, nhưng sự hợp tác giữa họ là “yếu tố quan trọng trong việc ổn định tình hình quốc tế”.

Ông Putin trước đây từng nói rằng Nga đã chia sẻ các công nghệ quân sự  nhạy cảm với Trung Quốc, giúp tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của nước này.

Vào tháng 10/2019, ông Putin cho biết Nga đang giúp Trung Quốc phát triển hệ thống cảnh báo sớm để phát hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo – một hệ thống liên quan đến radar và vệ tinh trên mặt đất mà chỉ Nga và Mỹ sở hữu. 

Bắc Kinh năm ngoái tuyên bố rằng họ có mối quan hệ “không giới hạn” với Nga. Trung Quốc đã lên án các biện pháp trừng phạt của phương Tây chống lại Moscow, đồng thời cáo buộc NATO và Mỹ kích động hành động quân sự của Nga ở Ukraine. Ngược lại, Nga liên tục lên tiếng ủng hộ Bắc Kinh trong các vấn đề liên quan đến Đài Loan.

Ông Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng phát triển mối quan hệ cá nhân bền chặt để củng cố “mối quan hệ đối tác chiến lược”. Hồi tháng 3, ông Tập đã đến thăm Moscow để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ, trong khi ông Putin tới Bắc Kinh vào tháng trước để tham dự hội nghị thượng đỉnh về sáng kiến cơ sở hạ tầng Vành đai và Con đường của Trung Quốc.

Nga và Trung Quốc đã tổ chức một loạt cuộc tập trận chung trong những năm gần đây, bao gồm các cuộc tập trận hải quân và tuần tra của máy bay ném bom tầm xa trên Biển Nhật Bản và Biển Hoa Đông.

Lực lượng mặt đất của Nga và Trung Quốc cũng đã triển khai tới lãnh thổ của nước kia để tập trận chung. Trao đổi với ông Zhang, ông Putin lưu ý rằng NATO đang tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng của mình tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương, “một nỗ lực nhằm vượt ra ngoài phạm vi ảnh hưởng về mặt địa lý của mình”.

Ông nói thêm rằng Nga và Trung Quốc đang phản ứng một cách “bình tĩnh và cân bằng” và nỗ lực tăng cường an ninh bằng các cuộc tập trận chung của lực lượng không quân và hải quân.

Ông Zhang ca ngợi Moscow đã chống lại áp lực của phương Tây và rằng “Phía Trung Quốc bày tỏ sự tôn trọng đối với Nga về điều này”.

Phát biểu trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trước đó cùng ngày, ông Zhang nói rằng mối quan hệ Nga-Trung đang “ở mức cao nhất trong kỷ nguyên mới”, đồng thời hai nước luôn hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề cơ bản và quan tâm chính.