Ông Putin tiết lộ biện pháp "trả đũa" việc Phần Lan gia nhập NATO

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Putin cảnh báo sẽ có “vấn đề” với nước láng giềng Phần Lan sau khi Helsinki gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hồi tháng 4 năm nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin

Đài RT hôm 17/12 dẫn lời Tổng thống Putin trong cuộc phỏng vấn đài Rossiya 1 đánh giá Moscow và Helsinki từng "có mối quan hệ thân mật", nhưng quan hệ đó trở nên xấu đi khi Phần Lan gia nhập liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu.

“Họ (phương Tây) đã kéo nước này vào NATO. Chúng ta có tranh chấp gì với Phần Lan không? Tất cả các tranh chấp, bao gồm cả những tranh chấp có tính chất lãnh thổ vào giữa thế kỷ 20, đều đã được giải quyết từ lâu” - ông Putin nói, đồng thời lưu ý rằng Nga thực sự không có tranh chấp lãnh thổ với bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào.

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, để phản ứng trước việc NATO kết nạp Phần Lan, Nga sẽ "thành lập Quân khu Leningrad và tập trung một số đơn vị quân sự tới đó".

Đúng như tên gọi, lực lượng mới của quân đội Nga sẽ đóng quân tại Leningrad - vùng lãnh thổ Tây Bắc của Nga, bao gồm các khu vực tiếp giáp Phần Lan và Bắc Cực

Ông Putin nói thêm trước khi Phần Lan quyết định gia nhập NATO, hai nước có mối quan hệ “thân mật nhất”. Tổng thống Nga cho biết “rắc rối nhỏ” duy nhất mà Moscow và Helsinki gặp phải là tranh chấp trong ngành chế biến gỗ.

Trước đó, hôm 15/12, Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen xác nhận nước này sẽ ký Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng (DCA) với Mỹ trong tuần tới. Theo đó, nước láng giềng của Nga sẽ cho phép quân đội Mỹ tiếp cận 15 cơ sở quân sự của quốc gia Bắc Âu, cũng như lưu trữ vũ khí và đạn dược ở các cơ sở đó.

Theo Bộ Ngoại giao Phần Lan, "thỏa thuận sẽ củng cố sức mạnh quốc phòng của Phần Lan vì nó cho phép lực lượng Mỹ hiện diện, huấn luyện và triển khai tranh thiết bị quân sự trên lãnh thổ Phần Lan. Sau khi ký kết, thỏa thuận sẽ được trình lên để quốc hội Phần Lan phê duyệt trước khi có hiệu lực. 

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen cho biết, Helsinki không cho phép lưu trữ hoặc vận chuyển vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh học hoặc mìn sát thương trên lãnh thổ Phần Lan, phù hợp với các hiệp ước quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân mà nước này tham gia.

Ngày 4/4/2023, Phần Lan đã chính thức gia nhập NATO, chấm dứt chính sách không liên kết kéo dài nhiều thập kỷ của quốc gia này. Với việc nước này gia nhập liên minh, biên giới của NATO đã kéo dài gần 1.300 km dọc biên giới giữa Nga và Phần Lan.

Giới chức Nga đã bày tỏ mối quan ngại lớn về hoạt động chưa từng có của NATO ở biên giới phía Tây nước này với lý do "răn đe". Moscow cũng đã nhiều lần nêu lên quan ngại về việc liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tăng cường quân sự ở châu Âu. Điện Kremlin khẳng định rằng Nga "không gây ra mối đe dọa nào cho bất kỳ ai, nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây tổn hại đến lợi ích của mình".

Hồi tháng 11 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow sẽ phải thực hiện “các biện pháp trả đũa” để chống lại “các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia” nếu Helsinki ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Washington.

Phần Lan, cùng với Thụy Điển, đã nộp đơn đăng ký thành viên chỉ vài tháng sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đơn đăng ký của Thụy Điển vẫn đang chờ Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn.