Ông Putin tiết lộ kế hoạch đặc biệt sau 10 năm Crimea sáp nhập vào Nga

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo kế hoạch xây dựng một tuyến đường sắt mới đến bán đảo Crimea chạy qua các thành phố Ukraine hiện đang do Moscow kiểm soát.

Tổng thống Putin phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm bán đảo Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga. Ảnh: Tass
Tổng thống Putin phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm bán đảo Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga. Ảnh: Tass

Một ngày sau cuộc bầu cử, Tổng thống tái đắc cử Vladimir Putin hôm 18/3 đã tham dự cuộc mít tinh và hòa nhạc lớn tại Quảng trường Đỏ kỷ niệm 10 năm bán đảo Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga.

Phát biểu tại sự kiện trên, Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Crimea không chỉ là một lãnh thổ có tầm quan trọng chiến lược, nó không chỉ là lịch sử, truyền thống của chúng ta… Người dân Crimea và cư dân ở Sevastopol là niềm tự hào của chúng ta!”.

Đồng thời, Tổng thống Putin đề cập đến cư dân của 4 khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine mà Nga đã sáp nhập vào năm 2022, gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, những khu vực mà ông thừa nhận là khó khăn hơn nhiều so với việc sáp nhập Crimea.

Ông khẳng định "đây là một sự kiện trọng đại khác trong lịch sử đất nước Nga". “Giờ đây, chúng ta đang cùng nhau phát triển và tiến về phía trước, cùng kề vai sát cánh” - nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Theo hãng tin Tass, người đứng đầu Điện Kremlin cũng công bố kế hoạch xây dựng một tuyến đường sắt mới chạy từ thành phố biên giới Rostov-on-Don của Nga qua các thành phố Ukraine do Moscow kiểm soát, gồm Donetsk, Mariupol, và Berdyansk, đến thành phố cảng Sevastopol ở bán đảo Crimea.

Tuyến đường này sẽ được coi là giải pháp bổ sung cho cầu đường sắt Crimea hiện nối liền lãnh thổ Nga với bán đảo qua eo biển Kerch.

Cầu Crimea có chiều dài 19km, còn được gọi là cầu Kerch, được Nga xây dựng sau khi sáp nhập bán đảo vào năm 2014. Cây cầu bắt đầu lưu thông từ năm 2018 và được coi là tuyến đường huyết mạch nối đất liền Nga với Crimea.

Crimea là một trong những điểm nóng trong cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua giữa Nga và Ukraine. Lực lượng Ukraine liên tục tập kích vào các mục tiêu của Nga trên bán đảo này. Chính quyền Kiev nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ bị Nga kiểm soát, trong đó có bán đảo Crimea.

Chính quyền Crimea với người đứng đầu do Nga chỉ định đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16/3/2014 để tách khỏi Ukraine. Hơn 95% dân số bán đảo – khoảng 80% trong số đó là người dân tộc Nga – đã ủng hộ việc trở thành một phần của Liên bang Nga.

Crimea chính thức trở thành một phần của nước Nga 2 ngày sau đó, vào ngày 18/3/2014, khi Tổng thống Putin ký hiệp ước song phương tại Điện Kremlin để sáp nhập bán đảo và cảng Sevastopol vào Liên bang Nga.

Dấu ấn sau 1 thập kỷ Crimea sáp nhập vào Nga

Về phát triển kinh tế, GDP của Crimea đã tăng gấp 3,5 lần, từ 189,4 tỷ rúp (2,1 tỷ USD) trong năm 2014 lên tới 655,9 tỷ rúp (7,1 tỷ USD) vào năm 2022. GDP của thành phố Sevastopol trong cùng thời kỳ cũng tăng vọt 7,6 lần từ mức 30,2 tỷ rúp (328,8 triệu USD) lên 229,7 tỷ rúp (2,5 tỷ USD).

Nga sáp nhập Crimea từ năm 2014. Ảnh: Getty
Nga sáp nhập Crimea từ năm 2014. Ảnh: Getty

Thu hút đầu tư tại Crimea tăng 8,1 lần trong giai đoạn 2014-2022 từ 26,5 tỷ rúp (288,2 triệu USD) lên 214,1 tỷ rúp (2,3 tỷ USD). Tại thành phố Sevastopol, thu hút vốn đầu tư ghi nhận mức tăng kỷ lục hơn 21 lần, từ 3,4 tỷ rúp (37,1 triệu USD) trong năm 2014 lên tới 72,2 tỷ rúp (788,3 triệu USD).

Dân số tại Crimea tính đến ngày 1/1/2024 đã tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2015, từ 1,9 triệu tăng lên 1,91 triệu người. Dân số của Sevastopol trong cùng giai đoạn này cũng 40,9%, từ 399.000 lên 562.000 người.

Về cơ sở hạ tầng, Crimea đã xây dựng đường cao tốc Taurida với 4 làn xe nối các thành phố Kerch, Feodosiya, Belogorsk, Simferopol, Bakhchysarai và Sevastopol. Tuyến cao tốc huyết mạch của Crimea có chiều dài khoảng  250km và đạt lưu lượng giao thông khoảng hơn 40.000 xe mỗi ngày.

Bên cạnh đó, lưu lượng hành khách tại sân bay Simferopol tăng mạnh sau khi Crimea sáp nhập vào Nga. Hiện sân bay này có thể phục vụ tới 3.700 hành khách mỗi giờ.

Các khu kinh tế tự do chính thức đưa vào hoạt động tại Crimea và thành phố Sevastopol kể từ ngày 1/1/2015.

Về phát triển du lịch, hơn 70 khách sạn mới được xây dựng và khoảng 600 khách sạn được cải tạo tại Crimea kể từ năm 2014. Bán đảo Crimea thu hút được hơn 60 triệu khách du lịch trong 1 thập kỷ qua, trong đó năm 2021 đã ghi nhận số lượng khách kỷ lục, gần 9,5 triệu người.