Ông Putin tuyên bố sẵn sàng giúp Belarus giải quyết bất ổn chính trị

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow sẵn sàng hỗ trợ toàn diện nhằm đảm bảo an ninh cho Minsk dựa theo Hiệp ước liên minh quốc gia.

Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 16/8, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để Belarus giải quyết những bất ổn an ninh dựa trên các nguyên tắc của hiệp ước về thành lập Liên minh Quốc gia, cũng như dựa vào khuôn khổ của Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể.
Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để Belarus giải quyết những bất ổn an ninh.
"Nga khẳng định sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết để giải quyết các vấn đề đang nổi lên dựa trên các nguyên tắc của hiệp ước về thành lập Quốc gia Liên minh và nếu cần trong khuôn khổ của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể", tuyên bố cho biết.
Theo thông cáo của Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus đã thảo luận về tình hình bất ổn gia tăng tại Belarus sau cuộc bầu cử tổng thống, "bao gồm cả áp lực từ bên ngoài đối với nước Cộng hòa Belarus".
Nga và Belarus đã ký một thỏa thuận vào năm 1999 nhằm thiết lập nhà nước liên bang thống nhất. Nga coi Belarus là vùng đệm chiến lược chống lại ảnh hưởng của NATO và Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, thỏa thuận này chưa được thực hiện đầy đủ, thậm chí mối quan hệ giữa hai đồng minh truyền thống đã căng thẳng trước cuộc bầu cử. Thế nhưng, tình hình bất ổn chính trị hiện nay cho thấy Tổng thống Belarus Lukashenko đang tìm lại quan hệ đồng minh thân thiết với Nga.
Các cuộc biểu tình và xô xát với cảnh sát chống bạo loạn đã bùng phát tại Belarus sau cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 9/8 vừa qua. Kết quả bầu cử chính thức cho thấy Tổng thống Lukashenko đã chiến thắng vang dội với 80,1% số phiếu ủng hộ và tái đắc cử.
Tuy nhiên, đối thủ chính của ông Lukashenko là bà Svetlana Tikhanovskaya, chỉ giành được 10,12% số phiếu, đã không công nhận kết quả bầu cử đồng thời rời đất nước để sang Litva vào ngày 11/8.
Tổng thống Lukashenko cho rằng những người biểu tình đã bị các thế lực bên ngoài giật dây và nhiều đối tượng từng là tội phạm hoặc đang thất nghiệp.
Hơn 6.700 người biểu tình đã bị bắt giữ và hàng trăm người bị thương. Ngày 15/8, hàng nghìn người biểu tình tiếp tục đổ ra đường phố ở thủ đô Minsk theo lời kêu gọi của phe đối lập.