Paris sẽ cấm ô tô lưu thông quanh tháp Eiffel?

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giới chức thủ đô Paris của Pháp đang muốn thực hiện dự án cấm ô tô lưu thông quanh tháp Eiffel ngay khi Thế vận hội Olympic Mùa Hè 2024 kết thúc.

Thị trưởng Paris đang nỗ lực thúc đẩy  dự án cấm ô tô lưu thông quanh tháp Eiffel. Ảnh: AFP
Thị trưởng Paris đang nỗ lực thúc đẩy  dự án cấm ô tô lưu thông quanh tháp Eiffel. Ảnh: AFP

Theo hãng tin AFP, Thị trưởng Paris Anne Hidalgo đầu tuần này đã thông báo ý định thúc đẩy một dự án cấm ô tô lưu thông để tạo ra một khu vực với những công viên nối tiếp nhau giữa tháp Eiffel và lối đi bộ Trocadero - một trong những cảnh quan nổi tiếng nhất ở thủ đô của Pháp.

Thị trưởng Hidalgo muốn nhân dịp Thế vận hội Olympic Mùa hè 2024 để bắt đầu dự án ngay khi sự kiện thể thao này kết thúc. Dự án trên phù hợp với những nỗ lực khác của bà Hidalgo nhằm hạn chế ô tô lưu thông trong thủ đô và tạo ra một Paris xanh hơn.

Bà Hidalgo đã khởi động dự án trên vào năm 2019, nhưng đã vấp phải sự phản đối của cựu Cảnh sát trưởng Paris Didier Lallement và chính quyền 3 quận ở thủ đô do lo ngại tình trạng gián đoạn giao thông.

Hồi tháng 1 vừa qua, Thị trưởng Paris đã công bố một kế hoạch tương tự nhằm cấm ô tô lưu thông tại một nửa quảng trường trung tâm Place de la Concorde, nơi có cây cột đá biểu tượng Luxor Obelisk. Bà Hidalgo hy vọng nhân dịp Thế vận hội sẽ thu hút được sự ủng hộ đối với dự án đầy tham vọng này.

Tờ Ouest-France ngày 6/2 dẫn phát biểu của bà Hidalgo khi trả lời phỏng vấn cho biết: “Sau Thế vận hội Olympic, sẽ không còn ô tô đi qua phía trước Tháp Eiffel nữa".

Thị trưởng Hidalgo nêu rõ trong bài trả lời phỏng vấn báo Ouest-France: "Một quảng trường Trocadero xanh, cây cầu dành cho người đi bộ và bãi cỏ Champ-de-Mars dưới chân tháp Eiffel sẽ được trồng lại, tất cả sẽ cùng nhau tạo thành một công viên rộng lớn ở trung tâm Paris".

Những người ủng hộ dự án ca ngợi nỗ lực của bà Hidalgo nhằm giảm ô nhiễm và tăng diện tích xanh ở thành phố đông dân cư sau khi chứng kiến các đợt nắng nóng gay gắt vào mùa Hè ngày càng thường xuyên hơn.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên nắm quyền, bà Hidalgo đã giành được thắng lợi lớn nhất trong quá trình đô thị hóa, với một lối đi riêng cho người đi bộ trên bờ kè bên hữu ngạn sông Seine.

Tuy nhiên, dự án Trocadero đã bị tòa án hành chính từ chối vào năm 2022 và 2023. Bà Hidalgo mới đây đã đưa ra một kế hoạch sửa đổi, hy vọng sự kiện Olympic 2024 sẽ mang lại cơ hội mới.

Trong khi đó, cảnh sát trưởng Paris Laurent Nunez tuần này cũng lên tiếng phản đối khi cho rằng dự án Trocadero cần phải sửa đổi thêm.

Tháp Eiffel là một trong những di tích nổi tiếng nhất thế giới, với 6,3 triệu khách du lịch ghé thăm năm 2023. Dự kiến Pháp sẽ đón khoảng 15 triệu du khách tham dự Thế vận hội Olympic và Paralympic vào tháng 7 - 8, và tháng 9 tới.