Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội

Bảo Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 15/11, nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân địa bàn khu dân cư số 8, phường Liễu Giai, quận Ba Đình.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh; Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tặng quà cho Ban công tác mặt trận khu dân cư số 8 phường Liễu Giai.
Theo Ban công tác mặt trận khu dân cư số 8, trong năm qua, cộng đồng khu dân cư số 8 đã có nhiều cố gắng cùng nhau thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu KT-XH được UBND phường Liễu Giai giao; Thu 4 quỹ được hơn 55,6 triệu đồng, đạt 123,6% kế hoạch được giao. Ban công tác mặt trận đã phối hợp với các tổ dân phố đã phối hợp với các tổ dân phố bàn bạc xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện quy ước, quy chế dân chủ, đăng ký các danh hiệu tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa. Nhờ đó, số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 314/340 hộ, tương đương 92,4%; cả 3 tổ dân phố đều đạt tổ dân phố văn hóa, trong đó, tổ 8C đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu.
Cùng với đó, Ban công tác măt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được củng cố về nhân sự và đi vào hoạt động đã phát huy tốt chức năng tuyên truyền, vận động các hội viên xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia sản xuất, làm kinh tế xóa đói giảm nghèo.
Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Các chi hội như: Hội cựu chiến binh, Chữ thập đỏ, Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên… đều đã hoạt động có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ban công tác mặt trận khu dân cư số 8 cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới như đôi lúc còn nảy sinh mâu thuẫn nhỏ trong khu dân cư; tình trạng trộm cắp vẫn xảy ra tại các khu nhà cao tầng; ý thức của một số người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ vệ sinh môi trường đôi lúc còn chưa tốt.
Để khắc phục tình trạng này, thời gian tới, Ban công tác mặt trận khu dân cư số 8 quyết tâm thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Đoàn kết chung tay giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách gặp khó khăn, động viên tạo điều kiện thuận lợi để các hộ gia đình tham gia sản xuất xóa đói giảm nghèo vươn lên trong cuộc sống; Duy trì quản lý tuyến phố văn minh đô thị, khu phố sạch sẽ, không có tệ nạn xã hội phát sinh, không có người vi phạm pháp luật, thực hành dân chủ, kỷ cương, công khai minh bạch; Đảm bảo 100% hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa cuối năm bình xét 90 - 95% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo khí thế vui vẻ trong địa bàn khu dân cư.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Hồng Khanh tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh biểu dương những kết quả mà Ban công tác mặt trận khu dân cư số 8, phường Liễu Giai đã đạt được trong những năm qua. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, kết quả hơn 92% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa là khá cao. Tuy nhiên, Ban công tác mặt trận khu dân cư cần tiếp tục đoàn kết, tương thân, tương ái hỗ trợ các gia đình còn gặp nhiều khó khăn, từ đó góp phần hoàn thành thắng lợi các nội dung đã đề ra, phấn đấu 100% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
Tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã trao quà cho đại diện Ban công tác khu dân cư số 8 phường Liễu Giai. Cùng với đó, đại diện Ủy ban MTTQ các cấp đã gửi tặng những phần quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình văn hóa tiêu biểu tại khu dân cư số 8 phường Liễu Giai.