Pháp đưa ra kế hoạch 3 điểm giúp chấm dứt xung đột Hezbollah-Israel

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kế hoạch của chính phủ Paris giúp tránh leo thang xung đột tại biên giới Israel-Lebanon cũng như chấm dứt những tranh chấp tại điểm nóng này.

Pháp đã gửi một lời đề nghị hòa giải đến Beirut, thủ đô của Lebanon, nhằm chấm dứt các cuộc giao tranh giữa lực lượng Hezbollah tại nước này và quân đội Israel, đồng thời giải quyết tranh chấp biên giới giữa hai bên thông qua việc kêu gọi các nhóm chiến binh, gồm cả các đơn vi tinh nhuệ của Hezbolah, rút lui 10 km khỏi biên giới.

Biên giới Lebanon-Israel bị nhấn chìm bởi các cuộc đọ súng giữa lực lượng Hezbollah và quân đội Israel. Ảnh: Reuters
Biên giới Lebanon-Israel bị nhấn chìm bởi các cuộc đọ súng giữa lực lượng Hezbollah và quân đội Israel. Ảnh: Reuters

Bốn quan chức cấp cao của Lebanon và ba quan chức của Pháp cho biết đề xuất này đã được Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne chuyển đến các quan chức hàng đầu Lebanon, bao gồm cả Thủ tướng Najib Mikati, vào tuần trước.

Theo các quan chức Pháp, kế hoạch này nhằm ngăn chặn xung đột vượt ra khỏi tầm kiềm soát và tiến đến một lệnh ngừng bắn lâu dài khi phù hợp với các điều kiện. Họ cũng cho biết kế hoạch này sẽ bao gồm các cuộc đàm phán về phân định biên giới đất liền giữa Lebanon và Israel.

Hiện tại, việc các cuộc đọ súng giữa lực lượng Hezbollah được hậu thuẫn bởi Iran và quân đội Israel diễn ra đồng thời với xung đột tại Dải Gaza đang làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu toàn diện, tàn khốc, đe dọa đến nền an ninh của khu vực Trung Đông.

Kế hoạch mà chính phủ Pháp gửi đến yêu cầu các nhóm vũ trang của Lebanon và Israel chấm dứt hoạt động quân sự chống lại nhau, bao gồm cả các cuộc không kích của Israel tại Lebanon. Nó bao gồm ba bước, được thực hiện trong vòng 10 ngày và kết thúc bằng các cuộc đàm phán biên giới. Trong đó, bước đầu tiên đề nghị hai bên ngừng các hoạt động quân sự. Tiếp theo, diễn ra trong vòng ba ngày, bước thứ hai sẽ chứng kiến việc các nhóm vũ trang Lebanon dỡ bỏ tất cả cơ sở quân sự gần biên giới, đồng thời rút lực lượng chiến đấu, bao gồm cả máy bay chiến đấu Radwan tinh nhuệ của Hezbollah và hệ thống chống tăng, khỏi biên giới ít nhất 10 km về phía Bắc và bắt đầu triển khai hoạt động ở phía Nam, trong khi đó, Israel sẽ dừng các chuyến bay qua lãnh thổ Lebanon.

Tại bước thứ ba, Lebanon và Israel sẽ từ từ nối lại đàm phán về phân định biên giới trên bộ, với sự hỗ trợ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc UNIFIL. Hai bên cũng sẽ tham gia đàm phán về lộ trình thành lập một khu vực không có bất kỳ nhóm vũ trang phi nhà nước nào nằm giữa biên giới và sông Litani.

Kế hoạch này cũng kêu gọi hỗ trợ của quốc tế về tài chính, trang thiết bị và đào tạo cho hoạt động triển khai quân đội, chấm dứt cuộc khủng hoảng tài chính cũng như tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế xã hội tại miền Nam Lebanon.

Căng thẳng leo thang tại biên giới Lebanon-Israel

Kể từ khi các cuộc giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah tại biên giới hai bên bùng phát vào ngày 8/10, hàng chục nghìn người ở khu vực này đã phải rời bỏ nhà cửa.

Các cuộc tấn công của quân đội Israel đã khiến gần 200 người tại Lebanon thiệt mạng, trong đó 170 người là các chiến binh Hezbollah. Các cuộc tấn công từ Lebanon đã khiến 10 binh sĩ và 5 dân thường tại Israel thiệt mạng.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công hầu như chỉ diễn ra ở khu vực gần biên giới và cả hai bên đều cho biết họ muốn tránh một cuộc chiến toàn diện.

Nhiều đặc phái viên phương Tây đã đến thăm Beirut để thảo luận về cách giảm leo thang xung đột, trong đó chủ yếu là các cuộc gặp mặt với quan chức quốc gia Lebanon, do lực lượng Hezbollah vốn bị Mỹ xem là tổ chức khủng bố.

Một trong các quan chức của Lebanon cho biết một phái đoàn của Pháp đã quay trở lại Beirut hai ngày sau chuyến thăm của ông Sejourne để thảo luận chi tiết về kế hoạch này sau khi chính phủ Lebanon phản đối thông qua thỏa thuận.

Một quan chức khác cũng của nước này cho biết chính phủ Beirut chưa phản hồi đề xuất này do chưa có chữ ký xác nhận cũng như không ghi rõ ngày tháng.