Phát động Cuộc thi “Sáng tạo trong tầm tay” năm 2019

Tiêu Thủy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/5, tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Bình Dương tổ chức giới thiệu và phát động Cuộc thi “Sáng tạo trong tầm tay” năm 2019 trong lĩnh vực Nông nghiệp vùng Đông Nam Bộ.

Cuộc thi “Sáng tạo trong tầm tay” năm 2019 nhằm phát huy giá trị sản phẩm nông nghiệp vùng Đông Nam Bộ thông qua ứng dụng các giải pháp đột phá và có tính thực tiễn theo nhu cầu xã hội; xây dựng mạng lưới liên kết giữa những tổ chức, cá nhân trong sản xuất nông nghiệp thông qua thông tin và truyền thông về các mô hình, giải pháp ứng dụng có hiệu quả và tiềm năng phát triển.
Ông Phạm Xuân Đà - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam (Bộ KH&CN) - Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi phát biểu tại hội nghị.
Đồng thời, chuyển tải thông tin đến các cơ quan quản lý nhà nước, từ đó kiến nghị thực hiện các giải pháp, chính sách nhằm hỗ trợ, bảo hộ các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp mang lại giá trị cho phát triển xã hội vùng Đông Nam Bộ.
Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Xuân Đà - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam (Bộ KH&CN), Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi cho biết, Cuộc thi được Bộ KH&CN đánh giá cao với những ý nghĩa to lớn trong việc tạo ra môi trường tốt, khuyến khích hoạt động khởi nghiệp cũng như mong muốn đưa các ứng dụng sáng tạo KHCN vào sản xuất nông nghiệp. Từ đó phát triển kinh tế vùng nói riêng và cả nước nói chung.
Sản phẩm tham dự Cuộc thi là những mô hình, giải pháp đã được ứng dụng vào thực tiễn trong lĩnh vực nông nghiệp và chưa được trao giải trong các cuộc thi quy mô cấp vùng hoặc cao hơn. Cụ thể như: Ứng dụng cơ khí, kỹ thuật, tự động hóa trong nông nghiệp; ứng dụng điện, điện tử trong nông nghiệp; sản phẩm nông nghiệp sáng tạo, phục vụ y tế, giáo dục; sản phẩm, phụ liệu nông nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp; ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp và các ứng dụng khác gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp.
“Các sản phẩm dự thi phải đảm bảo tính sáng tạo, ứng dụng thành công trong thực tiễn và đặc biệt là khả năng lan toả”, ông Đà nhấn mạnh.
Theo ông Đà, với những ý nghĩa mang tính thiết thực, Cuộc thi không chỉ dừng lại trong năm nay mà chắc chắn sẽ được duy trì và tiếp tục phát triển trong nhiều năm tới.
Toàn bộ sản phẩm dự thi sẽ trải qua 3 vòng xét duyệt gồm vòng sơ kết (tác giả dự thi gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Ban tổ chức cuộc thi tại Sở KN&CN các tỉnh trong vùng từ nay đến hết tháng 6/2019). Vòng bán kết (xét duyệt và đánh giá tại Cục công tác phía Nam, Bộ KH&CN), và vòng chung kết (đánh giá và xét duyệt trao giải).
Kết thúc Cuộc thi ban tổ chức sẽ trao 01 giải Nhất (50 triệu đồng), 02 giải Nhì (20 triệu đồng), 03 giải Ba (10 triệu đồng), 09 giải khuyến khích (3 triệu đồng). Các sản phẩm sau khi xét chọn vào vòng Chung kết sẽ được tổ chức bình chọn và trao giải tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến vào ngày 20/9/2019. Mỗi tác giả có tối đa 10 phút thuyết trình sản phẩm của mình trước hội đồng giám khảo.