Phát động Tết trồng cây xuân Đinh Dậu 2017

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu năm 2017" tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Năm 2017, một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tổ chức Đoàn và cán bộ, đoàn viên thanh thiếu niên, năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Việc tổ chức thành công Tết trồng cây xuân Đinh Dậu năm 2017 là sự khởi đầu tốt đẹp cho một năm với nhiều hoạt động quan trọng, ý nghĩa, đánh dấu mốc đối với tổ chức Đoàn; là sự kế thừa, phát huy phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, đem lại lợi ích thiết thực trong sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước.
 
Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội Nguyễn Khánh Bình kêu gọi: "Nhân dịp đầu năm mới và chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, tôi kêu gọi các đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô hãy xung kích, tình nguyện tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân và chung tay hành động vì môi trường".
Tết trồng cây là một hoạt động thường niên được Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức hàng năm vào dịp đầu xuân năm mới nhằm tạo ra phong trào trồng, bảo vệ cây xanh, đem lại lợi ích thiết thực về kinh tế xã hội và môi trường cho Thủ đô và đất nước, là việc làm cụ thể của đoàn viên, thanh niên trong việc thanh thiếu nhi Thủ đô trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời thể hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường sống của chính mình và thế hệ tương lai.
 
Ngay sau Lễ phát động, đông đảo cán bộ đoàn viên cơ quan Thành đoàn cùng 500 đoàn viên thanh niên học sinh huyện Ba Vì đã tham gia trồng cây xanh tại khu vực xã Minh Quang, huyện Ba Vì. Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng Tết trồng cây tại địa phương, đơn vị: trồng mới, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, giữ gìn cảnh quan môi trường đô thị; hoạt động biến điểm tập kết rác không theo quy định thành vườn hoa thanh niên... góp phần xây dựng một Thủ đô Hà Nội sáng – xanh – sạch – đẹp.