Bắt giữ tàu vận chuyển 3.000 tấn tinh quặng không rõ nguồn gốc

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đã phát hiện tàu vận tải đang vận chuyển khoảng 3.000 tấn tinh quặng i-men-lít không rõ nguồn gốc.

Tinh quặng i-men-lít không rõ nguồn gốc được lực lượng chức năng phát hiện thu giữ.
Trước đó, vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 21/5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu C74, Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra tàu vận tải Nam Ninh 09 tại vùng biển cách đông Nam Hòn La Quảng Bình trên 100 hải lý. Lực lượng chức năng đã phát hiện tàu đang vận chuyển khoảng 3.000 tấn tinh quặng i-men-lít không rõ nguồn gốc.
Tàu vận tải Nam Ninh 09 thuộc Công ty TNHH vận tải Nam Ninh, có trụ sở tại huyện Trực Ninh - tỉnh Nam Định. Tại thời điểm kiểm tra số quặng i-men-lít không rõ nguồn gốc, thuyền trưởng Nguyễn Văn Cương (quê Hải Hậu, Nam Định) không xuất trình được giấy phép và các giấy tờ xuất khẩu hàng hóa.
Nguyễn Văn Cương khai nhận số hàng này được chuyển xuống từ cảng Quy Nhơn và đang hành trình đi sang Khâm Châu, Trung Quốc để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Theo nhận định của lực lượng Cảnh sát biển và Cục C74 Bộ Công an thì đây là thủ đoạn hợp thức giấy tờ nội địa để xuất khẩu hàng hóa trái phép qua biên giới. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã lập biên bản, dẫn giải tàu vi phạm về cảng Hòn La tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.