Phát huy trí tuệ, chung sức đưa Thủ đô vững bước đi lên

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay 29/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt các trí thức, văn nghệ sỹ, lãnh đạo các trường Đại học, Cao đẳng và các vị chức sắc tôn giáo tiêu biểu của Thủ đô.

Phát huy trí tuệ, chung sức đưa Thủ đô vững bước đi lên - Ảnh 1
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi gặp mặt.
Tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt, Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã thông tin về những thành tựu toàn diện TP Hà Nội đạt được trong năm 2015: Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, an sinh xã hội đảm bảo, đặc biệt là đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP đã thành công tốt đẹp. Kết quả ấy có được nhờ sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, trong đó có sự đóng góp tích cực, bền bỉ, tâm huyết, đầy trách nhiệm của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo, bí thư, hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn.
Phát huy trí tuệ, chung sức đưa Thủ đô vững bước đi lên - Ảnh 2
Toàn cảnh buổi gặp mặt
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: Hướng tới mục tiêu đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ 201 5 - 2020, Thành ủy đang chỉ đạo xây dựng 8 chương trình công tác lớn trên các lĩnh vực: Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phát triển nông nghiệp, nông thôn; phát triển kinh tế; phát triển văn hóa - xã hội; bảo đảm an ninh, quốc phòng; xây dựng, phát triển, quản lý đô thị; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và cải cách hành chính.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2016, lãnh đạo TP Hà Nội mong muốn đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, các vị chức sắc tôn giáo với tình cảm và trách nhiệm đối với Thủ đô yêu dấu sẽ tiếp tục chung tay góp sức, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP, đưa Hà Nội tiếp tục phát triển, xứng đáng với vị thế và sự tin yêu của Nhân dân cả nước.

Nhân dịp bước sang năm mới đón Tết cổ truyền dân tộc Bính Thân 2016, thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chúc các đại biểu một năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.