Phát huy vai trò thanh niên trong xây dựng nông thôn mới

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 10/12, Bộ NN&PTNT tổ chức Diễn đàn đối thoại “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu ý kiến 

Diễn đàn đã nêu bật vai trò của thanh niên, tổ chức thanh niên trong việc thúc đẩy xây dựng và duy trì thành tựu nông thôn mới (NTM) tại các địa phương trên cả nước. Đại diện tổ chức đoàn thanh niên cũng đã nêu ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động có liên quan trực tiếp tới quá trình xây dựng NTM
Nhiều kiến nghị đề xuất nhằm thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn cũng đã được đề cập tới. Trong đó, tập trung vào khía cạnh hỗ trợ vốn vay tín dụng sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy vai trò của các hợp tác xã, tổ hợp tác trong khởi nghiệp của thanh niên…

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, tổ chức đoàn thanh niên có vai trò đặc biệt quan trọng, là đơn vị tiên phong dẫn đàu trong thực hiện các phong trào nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.

Ghi nhận những đóng góp lớn của thanh niên đối với thành quả xây dựng NTM đến nay, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường hy vọng các tổ chức đoàn thanh niên tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tham gia sâu rộng và cụ thể hóa những đóng góp bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực.

Về phía Bộ NN&PTNT nói riêng, sẽ tiếp tục hỗ trợ thông qua các đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tham vấn chính sách để Nhà nước có những chính sách khuyến khích thanh niên lập thân lập nghiệp, tham gia tích cực hơn đối với nhiệm vụ xây dựng NTM nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng cho biết, sau khi Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022 kết thúc, Bộ NN&PTNT sẽ gặp mặt, làm việc với Ban Chấp hành khóa mới và có những văn bản liên kết, phối hợp hoạt động cụ thể trong giai đoạn tới…

Trước đó, Bộ NN&PTNT đã thông tin về một số kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Theo đó, sau hơn 6 năm triển khai, đã có 2.853 xã (chiếm tỷ lệ 32% tổng số xã cả nước) và 42 huyện thuộc 24 tỉnh, TP về đích NTM. Hệ thống thiết chế hạ tầng được đầu tư ngày một đồng bộ. Đời sống vật chất tinh thần của người dân khu vực nông thôn được nâng cao rõ rệt...