Phạt tiền hơn 23 tỷ đồng đối với 10.322 trường hợp vi phạm giao thông

Kim Thạch
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày đầu tiên ra quân thực hiện cao điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ra quân thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Bộ Công an. Toàn quốc xử lý 10.322 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 23 tỷ đồng.

Thông tin từ Bộ Công an, lực lượng CSGT toàn quốc đã triển khai cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), trật tự xã hội, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội trong dịp cuối năm, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội đầu xuân 2024 của người dân. Ngay trong ngày đầu tiên thực hiện cao điểm, nhiều trường hợp vi phạm TTATGT được phát hiện và xử lý nghiêm.

Tổ công tác làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1B.
Tổ công tác làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1B.

Ngày 11/1/2024, ngày đầu tiên ra quân thực hiện cao điểm, lực lượng CSGT toàn quốc đã bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ra quân thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Bộ Công an. Toàn quốc xử lý 10.322 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 23 tỷ đồng; tước 2.219 giấy phép lái xe các loại.

Theo lực lượng chức năng, có 2.393 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 2.000 trường hợp vi phạm về tốc độ; hàng trăm trường hợp vi phạm về quá khổ, quá tải, tự ý cải tạo phương tiện; 22 trường hợp lái xe dương tính với ma túy cũng đã được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nghiêm...

 

Tai nạn giao thông xảy ra 39 vụ, làm chết 12 người, bị thương 27 người; so với ngày 10/1/2024 giảm 16 vụ (29%), giảm 8 người chết (40%), giảm 19 người bị thương (41,3%).