Phe vé lộng hành “hét giá” tăng gấp 4 lần giá vé gốc trận Việt Nam - UAE

Duy Khánh - Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT UAE (ngày 14/11) trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, hàng chục "phe vé" xuất hiện trước sân vận động Mỹ Đình mời chào người hâm mộ mua, bán vé.

Trước ngày diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và UAE ở vòng loại World Cup 2022 ngày 14/11, ''phe vé'' tiếp tục hoạt động mạnh mẽ, đẩy giá lên cao gấp 4 lần.

Tuyến đường từ cổng Liên đoàn bóng đá (VFF) đến sân Mỹ Đình không khó bắt gặp những lời chào mua vé.

Những ''phe vé'' chào mời, cam kết mua số lượng lớn, khán đài nào, cửa nào đều có hết.

Giá vé được ''phe vé'' hét giá cao gấp 4 lần so với giá gốc.
Vé khán đài A và B (500.000 và 400.000 đồng) được ''phe vé'' bán với giá 2 triệu đến 4 triệu đồng/cặp, vé khán đài C và D (200.000 và 300.000 đồng) được bán với giá 1 triệu rưỡi đến 3 triệu đồng/cặp.
Các ''phe vé'' mời chào rất nhiệt tình.
Phóng viên tiếp cận để hỏi mua vé không mấy dễ dàng. Khi tiếp cận được, ban đầu, họ trả lời rụt rè để thăm dò.
Rất nhiều người hâm mộ không ngần ngại bỏ tiền mua vé giá cao.

Những ''phe vé'' ở đây cho biết, ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với UAE lần này, vé được giảm nhiều so với những trận khác.

Không loại trừ khả năng trong những ngày tới, vé trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp Thái Lan trên sân Mỹ Đình (ngày 19/11) sẽ còn được đẩy lên cao nữa ở thị trường ''chợ đen''.