Phí vào cửa Venice sẽ bắt đầu vào năm tới

Thế Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bắt đầu từ mùa Xuân 2024, du khách đến TP nổi Venice vào những ngày cao điểm sẽ phải trả 5 euro (5,40 USD) nếu không ở lại qua đêm. Đây là khởi đầu cho xu hướng mới của các TP du lịch trên thế giới.


Tìm sự cân bằng

Việc thu phí vào cửa sẽ bắt đầu bằng “cuộc thử nghiệm” kéo dài 30 ngày, theo Thị trưởng Venice Luigi Brugnaro chia sẻ trên Twitter/X.

Quyết định này đã được thông qua trong cuộc họp hội đồng TP vào ngày 13/9 mới đây. Chính quyền Venice sẽ chọn những ngày được dự đoán là bận rộn nhất, chẳng hạn như những ngày nghỉ cuối tuần và thời gian lễ hội cao điểm để tinh phí vào cửa, với “mục đích là không khuyến khích du lịch trong ngày trong những khoảng thời gian nhất định”.

Những người đi trong ngày trên 14 tuổi vào “thành phố cổ” Venice sẽ phải trả phí. Các đối tượng được miễn trừ phí vào cửa gồm: người dân địa phương, người đi làm và những người có ngôi nhà thứ hai trong TP, những người đã nộp thuế tài sản địa phương, cũng như khách du lịch nghỉ qua đêm tại TP và những người đang tham gia các sự kiện thể thao.

Các nhà chức trách Venice đã điều chỉnh các quy định mức phí vào thành phố cao hơn đề xuất. Ảnh: CNN
Các nhà chức trách Venice đã điều chỉnh các quy định mức phí vào thành phố cao hơn đề xuất. Ảnh: CNN

Kể từ năm 2019, chính quyền TP đã tranh luận về “contributo di accesso” (phí truy cập) cho tất cả những người đi chơi trong ngày, trong suốt cả năm, theo mức từ 3 - 10 euro. Con số 10 euro cao nhất đó hiện đã giảm xuống còn 5 euro tạm thời. Simone Venturini, Ủy viên hội đồng du lịch TP, cho biết trong một tuyên bố rằng những thay đổi đã được thực hiện so với đề xuất ban đầu sau khi tiếp thu suy nghĩ của người dân và các ủy viên hội đồng phe đối lập.

Ông nói trong một tuyên bố: “Nhận thức được sự cấp thiết phải tìm ra sự cân bằng mới giữa quyền của những người sống, làm việc và học tập ở Venice và những người đến thăm TP, chúng tôi đang tự khẳng định mình là những người dẫn đầu toàn cầu về thu phí vào TP.

“Vào những ngày nhất định và trong những khoảng thời gian nhất định, chúng tôi cần quản lý sáng tạo để ngăn chặn hoạt động du lịch trong ngày. Quản lý du lịch là ưu tiên hàng đầu cho tương lai của TP chúng tôi - một TP sẽ luôn cởi mở với tất cả mọi người”.

Trước đây, người ta hy vọng rằng số tiền thu phí vào cửa có thể được dùng để cải thiện cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng cho người dân, những người phải đối mặt với tình trạng thùng rác tràn và rác do khách du lịch vứt trên đường phố. Khách du lịch có những lúc đông hơn gấp 5 lần số cư dân địa phương.

Vào tháng 7/ 2022, Ủy viên hội đồng kinh tế TP Venice Michele Zuin đã nói rằng số tiền thu được sẽ dùng để giảm thuế cho người dân địa phương.

Ông cho biết trong một tuyên bố gần đây: “Thông điệp mà chúng tôi muốn đưa ra là Venice vẫn mở cửa, nhưng du khách phải hiểu rằng chúng tôi cần lập kế hoạch phù hợp để quản lý sự cân bằng giữa cư trú và du lịch”.
Ông Venturini cho biết thêm: “Người dân sẽ có chất lượng cuộc sống tốt hơn và du khách qua đêm sẽ được trải nghiệm những cảm xúc sống động hơn”.

Sự khởi đầu?

Trước đó, ông Simone Venturini đã thông báo rằng phí vào cửa - đã được thảo luận từ năm 2019 - sẽ bắt đầu vào tháng 1/2023.

Vào thời điểm đó, ông gọi biện pháp mới là một “cuộc cách mạng vĩ đại” và là giải pháp cho vấn đề du lịch quá mức mà TP đầm phá này đã phải vật lộn trong nhiều thập kỷ, đồng thời nói thêm rằng “Venice là một TP đáng sống và nó phải tiếp tục như vậy”.

Trước đó, ông đã nói với RAI, đài truyền hình nhà nước Ý, rằng đại dịch đã khiến chính quyền TP phải suy ngẫm.

Du khách đông đúc ở Venice mùa du lịch.
Du khách đông đúc ở Venice mùa du lịch.

“Covid khiến chúng tôi nhận ra rằng những gì diễn ra hằng ngày trước Covid không còn được chấp nhận nữa - tâm lý đã thay đổi, cũng như sự nhạy cảm đối với đám đông”, ông nói.

Vào thời điểm đó, ông nói rằng hệ thống đặt chỗ sẽ “cho chúng tôi cơ hội biết có bao nhiêu người sẽ đến vào ngày hôm đó và điều chỉnh các dịch vụ theo con số đó”.

“Chúng tôi có thể có khuyến cáo: “Kính gửi du khách, chúng tôi khuyên bạn không nên đến vào ngày này vì đó là ngày lễ Ferragosto (ngày lễ 15/8 trên toàn nước Ý) hoặc Lễ Phục sinh. Thời gian này sẽ có rất nhiều người nên sẽ cản trở bạn có một chuyến thăm yên bình, và nếu bạn du lịch một tuần sau đó, bạn có thể tận hưởng chuyến thăm của mình nhiều hơn” - ông nói.

 

Venice với việc lượng du khách quá đông đúc và những hệ lụy của nó đã dẫn đến việc UNESCO soạn thảo một nghị quyết bổ sung TP này vào danh sách “Di sản Thế giới đang gặp nguy hiểm”. Nghị quyết sẽ được biểu quyết vào cuối tháng 9 này.

 

Ông Venturini cũng dự đoán rằng, Venice sẽ không phải là nơi cuối cùng đưa ra khuyến cáo và mức thu phí vào điểm du lịch tương tự.

Ông nói: “Tôi nghĩ nhiều TP châu Âu khác có số lượng người đi lại trong ngày đáng kể đang theo dõi chúng tôi về cách thu phí vào cửa. Chúng tôi hiểu họ sẽ có một kế hoạch tương tự”.