Phiên 19/12: Nhóm VN30 dần phục hồi, nhóm thị trường lại xuống dốc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Phiên giao dịch hôm nay, nhóm cổ phiếu VN30 được bắt đáy, nhiều mã bật tăng hỗ trợ tích cực cho chỉ số VN-Index. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu thị trường lại đi ngược với khá nhiều mã nằm sàn, khiến chỉ số này khó tăng cao.

Phiên sáng bắt đáy
Bước vào phiên giao dịch sáng nay, chỉ số VN-Index chịu 1 nhịp rung lắc mạnh ngay đầu phiên rơi về mốc 946 điểm. Sau đó, một số mã vốn hóa lớn trên HOSE nhận được dòng tiền bắt đáy, VN-Index đảo chiều phục hồi thành công lên mốc 955 điểm. Tuy nhiên, nhóm VN30 bị phân hóa nên có một số tăng giá như một vài mã ngân hàng, VNM, HPG, GAS cùng với 2 mã họ nhà Vin là VHM và VRE. Cụ thể, nhóm ngân hàng có VCB tăng 1,5% lên 88.000 đồng/CP; BID và CTG tăng nhẹ 0,6% và 0,3%; VNM tăng 1,2% lên 120.000 đồng/CP; HPG +2% lên 23.000 đồng/CP; VRE tăng 1,3% lên 32.350 đồng/CP; VHM và GAS tăng lần lượt 0,7% và 0,8%...
Nhóm đi ngược xu hướng trên phần lớn là những mã ngân hàng còn lại, như: EIB mất 1,5% xuống 16.700 đồng/CP; HDB giảm 1,1% xuống 26.150 đồng/CP; TCB giảm 0,9% xuống 22.500 đồng/CP; VPB giảm 0,5% xuống 19.150 đồng/CP và MSN giảm 0,7% xuống 56.000 đồng; … ROS vẫn giảm mạnh phiên sáng mất 2,1% xuống 23.500 đồng/CP, khớp cao nhất sàn gần 14 triệu đơn vị; đứng tham chiếu là VIC, MWG, BVH, MBB, SBT, SSI, REE.
Khớp cao trên HOSE phiên sáng còn có HPG có 3,63 triệu đơn vị; MBB có gần 2,3 triệu đơn vị; STB có 1,26 triệu đơn vị…
 Nhóm cổ phiếu thị trường lao dốc cuối phiên chiều, VN-Index hạ động cao.

Cũng giống như phiên chiều qua, sáng nay nhóm cổ phiếu thị trường bị chốt lời mạnh, nhiều mã giảm sâu như: HAI mất 5% xuống 3.800 đồng/CP, khớp gần 8 triệu đơn vị; AMD mất 3,8% xuống 2.540 đồng/CP, khớp hơn 5,7 triệu đơn vị. Giảm giá sâu còn có DLG, HQC, ASM, AAA, ITA, TTB, TSC, HHS, HAR. Trong đó, DLG khớp 3,66 triệu và HQC khớp 4,87 triệu đơn vị.
Sáng nay, FLC phục hồi thành công tăng 1,3% lên 4.740 đồng/CP, khớp lệnh cao nhất nhóm với hơn 5,29 triệu đơn vị; GAB tăng kịch trần 6,9% lên 10.900 đồng/CP.
Chốt phiên sáng, với 135 mã tăng và 142 mã giảm, VN-Index tăng 3,54 điểm lên 954,67 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 110,64 triệu đơn vị, giá trị 1.899,2 tỷ đồng, giảm hơn 47% về khối lượng và 53% về giá trị so với phiên sáng hôm qua.
Phiên chiều ATC đẩy nhóm thị trường lao dốc
Bước vào phiên giao dịch buổi chiều, các nhóm cổ phiếu vẫn chịu áp lực chốt lời, nhiều mã giằng co khiến VN-Index rung lắc nhẹ quang ngưỡng 952 – 955 điểm. Tuy nhiên, nhịp khớp ATC nhóm cổ phiếu thị trường chịu áp lực đẩy mạnh bán ra mức giá thấp, khiến nhiều mã rơi xuống giá sàn, VN-Index thu hẹp biên độ tăng so với sáng.
Cổ phiếu thị trường gây áp lực lên chỉ số như: HAI, AMD, DLG, HQC; TSC thoát giá sàn vẫn giảm mạnh. Nhóm này thanh khoản mạnh như: HAI khớp hơn 12,87 triệu đơn vị; AMD khớp hơn 9 triệu đơn vị, đứng lần lượt thứ 2 và thứ 3 về thanh khoản trên HOSE; còn DLG, HQC khớp lần lượt 8,12 và 7,1 triệu đơn vị. Cùng hàng loạt mã đứng sắc đỏ như ASM, AAA, ITA, TTB, HVG, TSC, HHS, TCH, FTM, DXG, HAR… Nhóm này đều khớp từ 1,4 – 2,4 triệu đơn vị.
Mã FLC phiên chiều cũng đảo chiều, nhưng may mắn đứng tại tham chiếu 4.680 đồng/CP, khớp hơn 8,63 triệu đơn vị, đứng thứ 4 trên HOSE.
Nhóm này phiên chiều chỉ còn vài mã tăng là GAB, FIT, TTF, HSG, PVD, HAR. Trong đó, GAB tăng trần 6,9% lên 10.900 đồng, thanh khoản thấp dưới 1 triệu đơn vị.
Trong khi đó, nhóm VN30 vẫn bị phân hóa, nhóm tăng giá chỉ có 10 mã, nhưng giảm giá có đến 15 mã. Do đó đã không giúp được chỉ số VN-Index giữa được mức điểm tăng phiên sáng.
Cụ thể, VCB duy trì tăng 1,5% lên 88.000 đồng/CP; VRE tăng 1,4% lên 32.400 đồng; HVN nới biên độ tăng 2,7% lên 34.200 đồng/CP;  HPG cũng nhỉnh hơn phiên sáng tăng 1,1% lên 22.800 đồng/CP; VNM tăng 0,9% lên 119.700 đồng/CP. Tăng nhẹ còn GAS, BID, NVL, FPT, PNJ, STB …
Trong đó HPG khớp 5,75 triệu đơn vị; VRE khớp 1,7 triệu đơn vị và VNM khớp 1,5 triệu đơn vị.
Ngược lại, nhiều mã phiên chiều lại nới biên độ giảm gây như: BVH giảm 2,1% xuống 71.500 đồng/CP; EIB giảm 2,1% xuống 16.600 đồng/CP; TCB giảm 1,5% xuống 22.350 đồng/CP; MSN giảm 1,4% xuống 55.600 đồng/CP; MBB giảm 1,4% xuống 20.700 đồng/CP; HDB giảm 1% xuống 26.200 đồng; ROS giảm 1,2% xuống 23.700 đồng. Đứng giá tham chiếu có VIC, VHM, CTG, MWG, SAB.
Hầu hết các mã VN30 thanh khoản cao đều nằm trong nhóm đứng sắc đỏ. Trong đó, ROS vẫn dẫn đầu thanh khoản trên HOSE với hơn 33,66 triệu đơn vị khớp; MBB khớp 4,78 triệu đơn vị; STB khớp 2,7 triệu đơn vị; VPB khớp 2 triệu đơn vị. HDB, SBT, CTB khớp từ 1,2 đến 1,77 triệu đơn vị.
Chốt phiên, sàn HOSE có 147 mã tăng và 163 mã giảm, VN-Index tăng 1,13 lên 952,26 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 222,46 triệu đơn vị, giá trị 4.351,38 tỷ đồng, giảm hơn 31% về khối lượng và giảm 35% về giá trị so với phiên hôm qua.
Sàn HNX, hôm nay diễn biến của chỉ số HNX-Index giằng co mạnh. Giữa phiên chiều có lúc chỉ số này lao xuống 101 điểm, nhưng may mắn cuối phiên đợt khớp ATC HNX-Index bật mạnh lên trên tham chiếu.
Nhóm HNX30 cũng bị phân hóa mạnh, trong đó chiều tăng có: PVS tăng 0,6% lên 17.900 đồng/CP; DGC tăng 0,4% lên 27.200 đồng/CP; CEO tăng 1,1% lên 9.100 đồng/CP; TAR tăng 3,1% lên 29.500 đồng/CP; TVC tăng 1,7% lên 17.500 đồng/CP và MBS tăng mạnh 7% lên 15.200 đồng/CP.
Ngược lại, VCS mất 1% xuống 82.200 đồng/CP; NVB giảm 1% xuống 9.600 đồng/CP; VC3 giảm 0,6% xuống 17.500 đồng/CP.
Những mã khớp lệnh cao như: SHB khớp 2,9 triệu đơn vị; KLF khớp 2,52 triệu đơn vị; ART khớp 2,32 triệu đơn vị; HUT khớp 2,14 triệu đơn vị.
Chốt phiên, sàn HNX có 38 mã tăng và 26 mã giảm, HNX-Index tăng 0,2 điểm lên 102 điểm. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 20,6 triệu đơn vị, giá trị 155,88 tỷ đồng.
Chỉ số UpCoM-Index hôm nay cũng rung lắc trên tham chiếu, nhưng giữ được sắc xanh. Kết phiên, UpCoM-Index tăng 0,17 điểm lên 55,47 điểm. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 5,95 triệu đơn vị, giá trị 84,77 tỷ đồng.