Phiên 19/3: Nhà đầu tư chốt lời, nhưng VN-Index vẫn thăng hoa

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trong phiên sáng các nhà đầu tư đã chốt lời các mã cổ phiếu ngân hàng, song không vì thế mã VN-Index giảm điểm. Nhóm cổ phiếu bất động sản đã thay thế vị trí và đưa chỉ số chứng khoán sàn HOSE và HNX tăng mạnh, chỉ có UPCoM giảm điểm.

Phiên sáng bất động sản khởi sắc

Bước vào đầu phiên giao dịch sáng nay, nhiều mã cổ phiếu vốn hóa lớn và các cổ phiếu bất động sản thăng hoa đã khiến VN-Index tăng một mạch lên trên 1.164 điểm. Các mã tăng mạnh trong phiên sáng nay là: VIC tăng 5,22%, lên 104.900 đồng/CP đóng cửa ở mức giá cao nhất phiên. VRE tăng 1,53%, lên 53.000 đồng/CP. ROS tăng và đóng cửa ở mức giá trần lên 136.200 đồng. NVL tăng 2,66%, lên 81.000 đồng/CP. DXG tăng 6,41%, lên 38.200 đồng với 4,6 triệu đơn vị được khớp lệnh. DIG tăng 2,55%, lên 28.200 đồng với 2,5 triệu đơn vị được khớp.

Đặc biệt, sáng nay các cổ phiếu của ngành bất động sản, dầu khí đã tăng mạnh, đã giữ cho thị trường không bị rung lắc mạnh khi nhóm cổ phiếu ngân hàng bị chốt lời. Cụ thể, tăng mạnh còn có FLC, SCR, HQC, QCG, HDG, LDG, DRH, TDH, VRC, NTL, NVT tăng trong màu tím…

Nhóm dầu khí có GAS tăng 0,78%, lên 129.000 đồng, PLX tăng 2,89%, lên 85.400 đồng, PVD tăng 3,13%, lên 21.450 đồng, hay các mã lớn khác như SAB tăng 0,61%, lên 229.900 đồng, MSN tăng 1,52%, lên 93.400 đồng, VJC tăng 0,93%, lên 205.900 đồng…
 Thị trường chứng khoán đón nhận các mã bất động sản tăng giá.
VN-Index đã thẳng tiến lên mức 1.164 điểm giữa phiên sáng. Nhưng rồi lại đảo chiều giảm điểm khi hang loạt các mã ngân hàng rơi điểm, bởi lực cung gia tăng, như: VNM đảo chiều giảm giá. CTG đứng ở mức tham chiếu 36.700 đồng với 5,22 triệu đơn vị được khớp. BID giảm 0,7%, xuống 42.500 đồng. STB giảm 0,31%, xuống 16.250 đồng, với 6,41 triệu đơn vị được khớp. EIB giảm 1,33%, xuống 14.800 đồng. Bên cạnh đó một số mã tăng nhẹ, như: VCB tăng 0,54%, lên 75.100 đồng. VPB tăng 0,16%, lên 64.400 đồng. MBB tăng 0,14%, lên 36.050 đồng. HDB với mức tăng 1,12%, lên 45.300 đồng với 3,2 triệu đơn vị được khớp lệnh.

Tuy nhiên, sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu bất động sản và vốn hóa lớn vẫn giữ cho VN-Index tăng 12,14 điểm đóng cửa phiên sáng, lêm mức 1.162,33 điểm với 139 mã tăng và 124 mã giảm. Khối lượng giao dịch đạt 156 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị 3.838,46 tỷ đồng, tăng 16% về khối lượng, nhưng giảm nhẹ 2,5% về giá trị so với phiên sáng cuối tuần trước.

Có lúc bị rung lắc, song HNX-Index vẫn giữ được sắc xanh nhờ ACB lại vẫn giữ được mức tăng giá tốt, cùng với đó có thêm các mã VCS PVS, VCG hỗ trợ cho HNX-Index giữ được sắc xanh.

Kết thúc phiên sáng với 55 mã tăng và 49 mã giảm, HNX-Index tăng 0,92 điểm lên mốc 134,02 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 44,64 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 784 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% về khối lượng và 6,8% về giá trị so với phiên sáng cuối tuần trước.

Ngân hàng vẫn chịu áp lực chốt lời

Sau khi giúp VN-Index vượt qua ngưỡng 1.150 điểm cuối tuần trước, nhóm cổ phiếu ngân hàng đã chịu áp lực chốt lời khá mạnh trong phiên kể từ phiên sáng, đến phiên chiều nay, 7/8 mã ngân hàng trên sàn HOSE quay đầu giảm giá, giữ được sắc xanh chỉ còn HDB. Vì thế VN-Index dù đã leo lên mức 1.164 điểm trong sáng nay, nhưng không thể chinh phục được đỉnh của 11 năm trước là 1.170 điểm.

Nhóm ngân hàng giảm giá đó là: VCB giảm 0,54% giá xuống 74.300 đồng/CP. BID giảm mạnh 2,57%, xuống 41.700 đồng/CP. CTG giảm 1,09%, xuống 36.300 đồng/CP. VPB giảm 1,4%, xuống 63.400 đồng/CP. MBB giảm 0,28%, xuống 35.900 đồng/CP. STB giảm 1,53%, xuống 16.050 đồng/CP. EIB giảm 2%, xuống 14.700 đồng/CP. Duy nhất có HDB đi ngược tăng 0,89% giá lên 45.200 đồng/CP. Giảm giá và có mức thanh khoản cao cũng rơi vào mã ngân hàng là: STB, CTG, MBB với khối lượng khớp từ 9,9-12,2 triệu đơn vị.

Giữ cho màu xanh của 2 sàn HOSE và HNX khi đóng cửa hôm nay phải kể đến nhóm cổ phiếu bất động sản và mã lớn. Trong đó, đóng cửa trong sắc tím là: DXG lên 38.400 đồng/CP. ROS đứng ở mức 136.200 đồng/CP. VRC đóng cửa ở mức 20.950 đồng/CP. NVT đóng cửa ở mức 5.410 đồng/CP. NVL tăng gần mức trần tăng 6,84%, đóng cửa ở mức 84.300 đồng/CP.

Tăng mạnh còn có những ông lớn như: VIC tăng 4,71%, lên 104.400 đồng/CP. VRE tăng 1,53%, lên 53.000 đồng/CP. DIG tăng 2,18%, lên 28.100 đồng/CP. HDG tăng 1,33%, lên 49.700 đồng/CP. LDG tăng 5,25%, lên 26.050 đồng/CP. HDC tăng 1,75%, lên 14.500 đồng/CP.

Nhóm bất động sản tăng khá và khớp ở khối lượng cao còn có: FLC tăng 1,33%, lên 6.090 đồng/CP, khớp 14,61 triệu đơn vị, đứng thứ 2 sàn HOSE. HAG đóng cửa giảm 5,22% giá xuống 6.900 đồng/CP nhưng lại khớp cao nhất sàn với 15,83 triệu đơn vị. Đứng thứ 3 về thanh khoản là IDI với gần 13 triệu đơn vị được khớp lệnh, giá cũng giảm 5,06% xuống 15.000 đồng/CP.

Đóng cửa phiên đầu tuần giữa tháng 3, với 129 mã tăng và 162 mã giảm, VN-Index tăng hơn 9 điểm, lên 1.159,22 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 272 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 7.560 tỷ đồng, giảm 11,86% về khối lượng và 29,7% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Trên HNX, với áp lực bán mạnh tại SHB, PVI, SHS đôi lúc là VCG, VGC, khiến HNX-Index có thời điểm rung lắc mạnh và lao xuống dưới tham chiếu. Tuy nhiên, nhờ sự chắc chắn của ACB, VCS và PVS, nên HNX-Index lấy lại đà tăng trong ít phút cuối phiên, vượt qua cả mức đóng cửa của phiên sáng.

Cùng chiều với VN-Index, HNX-Index đóng cửa ngày 19/3 tăng 1 điểm, lên 134,1 điểm với 87 mã tăng và 95 mã giảm. Khối lượng giao dịch đạt 94,49 triệu đơn vị, tương đương với giá trị 1.914,23 tỷ đồng, tăng 18,25% về khối lượng và tăng 36,79% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Trên HNX mã ACB không cùng xu hướng giảm như ngân hàng mà ngược lại đóng cửa ở mức cao nhất ngày 51.700 đồng, tăng 2,58% với 4,89 triệu đơn vị được khớp. PVS cũng đóng cửa với mức cao nhất ngày 25.400 đồng, tăng 4,53% với 10,3 triệu đơn vị được khớp.

Đi ngược với xu hướng của 2 sàn trên UPCoM-Index lại đỏ sản cả phiên sáng và chiều. Góp phần vào sự sụt giảm của thị trường chính là các mã ngân hàng, mã lớn. Cụ thể, BSR, HVN, VIB, VGT, LPB …

Đóng cửa phiên, UPCoM-Index giảm 0,69 điểm, xuống 61,11 điểm với 101 mã tăng và 75 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 20,4 triệu đơn vị, giá trị 515,57 tỷ đồng, giảm 5,4% về khối lượng, nhưng tăng 15,57% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Sau 2 phiên bán ròng cuối tuần trước, hôm nay khối ngoại đã quay lại mua ròng trên cả 3 sàn. Tổng giá trị khối ngoại mua ròng trên cả 3 sàn 79,22 tỷ đồng, về khối lượng lại bán ròng gần 3,63 triệu đơn vị.