Phiên chợ sách cũ lần 2 tại Hà Nội

Thanh Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phiên chợ sách cũ lần thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19/2 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Với hàng chục gian hàng, phiên chợ sách cũ sẽ mang đến cho độc giả nhiều ấn phẩm xưa quý hiếm, đa dạng về hình thức chủng loại, giá rẻ, phù hợp nhiều đối tượng như sinh viên, học sinh, người về hưu...

Phiên chợ sách cũ lần 1 tổ chức vào cuối năm 2016 đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân Hà Nội, trở thành cầu nối cho sinh viên tiếp cận nguồn tri thức, độc giả tìm được những cuốn sách quý bổ sung cho bộ sưu tập của mình. Đối với đông đảo người dân Hà Nội, đây là một sự kiện bổ ích, một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa. Sau khi tham dự Phiên chợ sách cũ lần thứ 1, nhiều độc giả đã chia sẻ rằng thú chơi sách cũ đòi hỏi ở người chơi sự tìm tòi, cóp nhặt và cả thời gian. Các phiên chợ như thế này sẽ giúp cho nhiều độc giả có thêm cơ hội tìm kiếm cho mình những đầu sách hay, sách quý từ lâu đã vắng bóng trên thị trường. Đôi khi, việc đi tìm sách cũ được ví như công cuộc “tìm mua hoài niệm”, “đi tìm ký ức”... giúp độc giả được trở về với kỷ niệm xưa.