Phiên chợ sáng 30 Tết, nhiều mặt hàng đã giảm giá

Bài và ảnh: Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Phiên chợ sáng ngày 30 Tết, các chợ truyền thống ở Hà Nội đã họp từ rất sớm. Nhiều mặt hàng vẫn giữ giá, nhưng nhiều mặt hàng bắt đầu giảm giá.

Dạo quanh một số chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội, hầu hết các chợ đều họp từ rất sớm, đón khách mua hàng phục vụ cho cúng lễ tất niên. Theo quan sát của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, những mặt hàng được đông người mua nhất là hoa tươi, thịt lợn, thịt gà, thịt bò, rau xanh, trái cây.
 Gà trống nguyên con vẫn bán với giá 150.000 160.000 đồng/kg.
 Thịt lợn là mặt hàng giữ giá trong cả dịp Tết.
Những mặt hàng tăng giá từ mấy ngày trước và vẫn giữ giá trong ngày hôm nay (15/2) là gà trống nguyên con. Giá gà trống nguyên con đã tăng từ sau ngày Tết Táo quân lên 150.000 – 160.000 đồng/kg, tăng khoảng 30.000 – 40.000 đồng so với trước đó. Theo các tiểu thương, gà trống không giảm giá ngày cuối năm, vì những ngày qua, họ đã mua tăng từ nguồn cung cấp. Hơn nữa sau Tết nhu cầu đi lễ của người dân bằng gà trống vẫn còn nhiều, do đó giá khó trở lại như ngày thường, tính đến Rằm tháng Giêng.
 Chuối xanh đã giảm giá khoảng 20-30% so với trước.
Mặc dù vẫn đông khách mua, nhưng hoa tươi, chuối xanh là những mặt hàng tăng giá trước đó, thì sáng nay bắt đầu hạ nhiệt. Một tiểu thương bán hàng ở chợ Hà Đông chia sẻ: Những ngày trước hoa hồng đẹp bán lên đến 15.000 – 20.000 đồng/bông do nhu cầu ngày Lễ Tình nhân. Hôm nay hoa hồng đẹp chỉ còn 10.000 -12.000 đồng/bông. Hoa hồng ta do các vùng ngoại thành Hà Nội cung cấp có giá 7.000 – 10.000 đồng/bông, tùy theo hoa đẹp hay không. 
Lay ơn hôm 29 Tết có giá 120.000 – 140.000 đồng/chục thì sáng nay còn 70.000 - 80.000 đồng/chục. Hoa ly màu vàng từ 29 Tết về trước giá bán từ 45.000 – 55.000 đồng/cành, sáng nay còn bán với giá 25.000 – 30.000 đồng/cành. Hoa cúc trước đó bán với giá 100.000 – 120.000 đồng/chục, sáng nay còn bán với giá 80.000 đồng/chục. Thược dược do nguồn cung hạn chế nên vẫn giữ giá bán từ 15.000 – 20.000/cành, tùy theo chợ. Theo nhận định của các tiểu thương, phiên chợ chiều nay hoa còn tiếp tục xuống giá vì nhu cầu giảm.
 Hoa tươi cũng đã giảm nhẹ so với mấy phiên chợ trước, nhưng vẫn khá đông khách mua.
Chuối xanh năm nay giá tăng khá cao, mấy ngày trước có nải chuối to đẹp, lẻ quả 17-19-21 quả/nải bán với giá từ 200.000 đồng/nải trở lên. Nải nhỏ cũng bán với giá từ 100.000 đến gần 180.000 đồng/nải nhưng sáng nay giá chuổi đã giảm khoảng 20-30% so với trước đó. Theo các tiểu thương, năm nay chuối đắt ở ngay nguồn cung do bão làm hạn chế diện tích trồng chuối. Đến hôm nay họ giảm giá để bán hết số lượng hàng đang còn. Tuy nhiên, giá không thể giảm thêm vì chuối vẫn có thể để đến đầu năm phục vụ cho các gia đình thay mâm ngũ quả.

Các mặt hàng khác như, thịt lợn, bò, rau xanh, trái cây đều không tăng giá trong cả dịp Tết. Nhiều tiểu thương cho biết, năm nay nguồn cung rau xanh khá dồi dào, thịt lợn cũng dư thừa và trái cây ngoài nội địa thì nhiều mặt hàng ngoại được nhập khẩu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.
Sau đây là một số hình ảnh chợ truyền thống ngày cuối năm ở Hà Nội: