Phiên ngày 18/4: Chứng khoán đảo chiều giảm sâu, thị trường chìm trong sắc đỏ

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Lấy được đà tăng hôm qua, đầu phiên sáng nay (18/4), VN-Index đã bật lên nhanh chóng vượt lên trên mốc 1.160 điểm ngay sau khi mở cửa. Lực bán gia tăng, khiến VN-Index rơi dần điểm. Đến giữa phiên sáng đã trở lại mốc tham chiếu. Đóng cửa phiên sáng trong sắc đỏ và nối tiếp đà giảm trong phiên chiều, kết thúc ở mức điểm thấp nhất ngày.

Mã lớn đổi chiều đi xuống

Trong phiên ngày 18/4, cả 2 sàn HOSE và HNX đều mở cửa ở màu xanh và tăng nhanh sau đó. Trong đó, chỉ số VN-Index đã tăng lên trên 1.160 điểm sau khoảng hơn 1 giờ 30 phút giao dịch.

Nhưng lực cung gia tăng ở nhiều cổ phiếu, trong đó có nhóm vốn hóa lớn và ngân hàng hôm qua bật tăng, hôm nay đã đảo chiều đi xuống. Do đó chỉ sau 30 phút đạt đỉnh cao nhất phiên VN-Index đã quay đầu đi xuống đứng ở mốc tham chiếu. Giao dịch quanh mốc tham chiếu đến đợt khớp lệnh cuối cùng VN-Index đã giảm sâu hơn, kết thúc phiên sáng chỉ số này đứng ở mức thấp nhất phiên.

Những mã giảm giá khiến VN-Index mất điểm là: VIC, VCB, CTG, VRE, NVL, CTD, DXG, PDR, KBC, LDG, TCH, VRE… Đặc nhiều mã ngân hàng vừa giảm điểm và bị thanh khoản cao nên khiến VN-Index mất điểm sâu như STB, MBB, CTG …
 2 sàn chứng khoán HOSE và HNX đều giảm điểm sâu đóng cửa ở mức thấp nhất ngày.
Cụ thể, đóng cửa phiên sáng MSN giảm mất 3,8% xuống 100.100 đồng/CP. SAB giảm mất 0,5% xuống 227.800 đồng/CP. VJC giảm 0,2% xuống 209.600 đồng/CP. VCB giảm 0,4% xuống 66.700 đồng/CP. BID giảm 0,8% xuống 41.500 đồng/CP. CTG giảm 0,9% xuống 34.500 đồng/CP. VPB giảm 0,6% xuống 64.700 đồng/CP. SBT đứng tham chiếu 18.650 đồng, nhưng chốt hơn 4,4 triệu đơn vị.

Nhiều mã giảm sâu như ROS mất 5% xuống 95.500 đồng/CP. PLX giảm 3,5% xuống 71.400 đồng/CP. BMP giảm 2% xuống 65.100 đồng/CP. CTD giảm 1,8% xuống 148.500 đồng/CP. SSI giảm 0,4% xuống 41.850 đồng/CP, khớp 1,61 triệu đơn vị. HSG giảm 2,3% giá, NVL giảm 0,8% giá và HPG đứng mốc tham chiếu, cả 3 mã đếu khớp trên 1 triệu đơn vị.

Mã lớn như VIC đảo chiều đi xuống nhưng cuối phiên vẫn tăng 0,1% lên 130.100 đồng/CP. GAS đứng tham chiếu 128.000 đồng/CP. Chỉ có VNM tăng 0,9% lên 186.100 đồng/CP. Sắc xanh ở phiên sáng còn có một số mã nhỏ.

Do những mã lớn và nhóm ngân hàng tiếp tục bị bán mạnh và khớp lệnh ở khối lượng lớn, số lượng các cổ phiếu đứng trong sắc đỏ cuối phiên khá dày trên bảng điện từ nên đã kéo mạnh VN-Index đi xuống.

Đóng cửa phiên sáng sàn HOSE có 93 mã tăng và 157 mã giảm, VN-Index mất 5,82 điểm xuống 1.147,46 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 84,49 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị 2.662,85 tỷ đồng, giảm hơn 9% cả về khối lượng và giá trị so với phiên sáng qua.

Nỗ lực bất thành

Sau khi đánh mất gần 6 điểm ở phiên sáng, sang đầu phiên chiều 2 mã lớn VIC và MVN và một vài mã lớn khác đi lên. Nhưng số lượng mã xanh vẫn ít ỏi, mã giảm lại tràn ngập bảng điện tử khiến cho VN-Index có đảo chiều đi lên đầu phiên chiều, nhưng chưa tới mốc tham chiếu đã phải quay đầu đi xuống và đóng cửa mức thấp nhất ngày.

Đầu phiên VIC còn đi lên, nhưng càng về cuối cũng bị chốt lời quay dầu giảm mất 0,08% giá xuống 129.900 đồng/CP. Giảm mạnh nhất sàn HOSE vẫn là nhóm ngân hàng. Cụ thể, VCB giảm 3,28%, xuống 64.800 đồng/CP. BID mất 4,06% giá xuống 40.200 đồng/CP. CTG giảm 3,59% xuống 33.500 đồng/CP. MSN giảm 3,85% xuống 100.000 đồng/CP. VPB cũng mất giá tới 2%, xuống 63.800 đồng/CP. MBB giảm 2,46%, xuống 33.650 đồng/CP. STB giảm 1,9%, xuống 15.500 đồng/CP. Trong nhóm ngân hàng chỉ có HDB và EIB tăng giá. Trong đó, HDB tăng 1,97%, lên 51.800 đồng/CP và EIB tăng mạnh nhất 4,11%, lên 16.450 đồng/CP.

VN30 hôm nay có 5 mã tăng và 24 mã giảm. Trong đó, VNM tăng 1,63%, lên 187.500 đồng/CP và GAS tăng hơn 1%, lên 129.300 đồng/CP. Cũng giống hôm qua, hỗ trợ thị trường lại là những cổ phiếu nhỏ có mức tăng giá đáng kể và thanh khoản cao đã đỡ cho VN-Index không bị mất điểm sâu hơn. Cụ thể, IDI tăng 4,93%, lên 14.900 đồng/CP. FLC tăng 0,5%, lên 5.850 đồng/CP. ASM tăng 2,21%, lên 13.900 đồng... Những mã này đều khớp lệnh từ 7-8 triệu đơn vị trở lên.

Đóngc ửa phiên, 103 mã tăng, trong khi có tới 184 mã giảm, VN-Index giảm 14,75 điểm, xuyên thủng ngưỡng 1.140 điểm, đứng ở mốc 1.138,53 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 172,1 triệu đơn vị, giá trị 5.356,38 tỷ đồng, giảm 2% về khối lượng và 1,5% về giá trị so với phiên hôm qua.

Trên sàn HNX cũng tương tự HOSE, đi lên ở đầu phiên sáng, có lúc chỉ số HNX-Index tăng lên trên 135 điểm, nhưng cuối phiên lại để mất điểm. Sang đến phiên chiều nỗ lực chạm vào mốc tham chiếu, nhưng không thể vượt qua và lại nhanh chóng đảo chiều giảm điểm mạnh, đóng cửa gần móc thấp nhất ngày.

Kết thúc phiên chiều, với 78 mã tăng và 95 mã giảm, HNX-Index giảm 1,47 điểm xuống 132,78 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 60,77 triệu đơn vị, giá trị 897,86 tỷ đồng, tăng 32% về khối lượng và 23,7% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy cả 2 sàn trong phiên hôm nay đều mất điểm do các mã ngân hàng. Trên HNX có SHB giảm giá mạnh và cũng khớp với khối lượng cao nhất sàn, mất 3,76% giá xuống 12.800 đồng/CP, khớp 23,6 triệu đơn vị. ACB giảm 1,21% giá xuống 48.900 đồng/CP, khớp 3,2 triệu đơn vị. VCG giảm 3,68%, xuống 112.500 đồng/CP. VGC giảm 1,28%, xuống 23.100 đồng/CP. VCG giảm 0,95%, xuống 20.900 đồng/CP.

Sàn UPCoM phiên sáng đóng cửa trong sắc xanh, nhưng chiều cũng không giữ được và kết thúc phiên cũng đóng cửa ở màu đỏ. UPCoM-Index giảm 0,3 điểm xuống 59,03 điểm với 93 mã tăng và 77 mã giảm. Khối lượng giao dịch đạt 11,94 triệu đơn vị, giá trị 271,74 tỷ đồng.

Phiên hôm nay là phiên thứ 2 liên tiếp khối ngoại bán ròng. Trong đó, phiên hôm qua bán ròng 227 tỷ đồng thì hôm nay giá trị bán ròng thấp hơn đạt trên 53 tỷ đồng.

Theo phân tích của giới chuyên gia, đây vẫn là nhịp điều chỉnh kỹ thuật của thị trường. Sở dĩ phần lớn các cổ phiếu thời gian qua chưa nhận được tín hiệu nào để tăng giá tốt và liên tục. Mà chủ yếu là tăng mạnh do nhu cầu trao đổi. Khi có tăng thì phải có giảm. Phiên hôm nay về giá trị và khối lượng giao dịch không thấp hơn phiên trước là bao, nhưng các chỉ số vẫn giảm đó là sự điều chỉnh về mặt kỹ thuật.