Phim Barbie bị cấm chiếu tại Việt Nam vì có hình ảnh “đường lưỡi bò”

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành xác nhận không cấp phép phổ biến cho bộ phim Mỹ "Barbie".

Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành, sau cuộc họp của Hội đồng thẩm định và phân loại phim, các thành viên thống nhất không cấp phép phổ biến cho bộ phim Barbie vì có cảnh “đường lưỡi bò” phi pháp.

Phim “Barbie” chính thức bị cấm chiếu tại Việt Nam do có xuất hiện "đường lưỡi bò". Ảnh: Warner Bros
Phim “Barbie” chính thức bị cấm chiếu tại Việt Nam do có xuất hiện "đường lưỡi bò". Ảnh: Warner Bros

Qua khảo sát cho thấy, thông tin của bộ phim “Barbie” và lịch chiếu dự kiến 21/7 không còn xuất hiện trên website của các rạp trong nước. Trước đó nhà phát hành và một số rạp chiếu các đoạn clip quảng bá sớm về bộ phim này.

Nhiều tác phẩm quốc tế có hình ảnh "đường lưỡi bò" từng bị cơ quan chức năng xử lý. Tháng 3/2022, “Thợ săn cổ vật” (Uncharted) bị cấm ra rạp Việt. Tháng 12/2019, Bộ VHTT&DL phạt hành chính nhà phát hành CGV 170 triệu đồng vì “Abominable” (Everest: Người tuyết bé nhỏ) - phim hoạt hình có cảnh bản đồ "đường lưỡi bò

Đầu tháng 7/2021, Netflix Việt Nam gỡ sáu tập “Pine Gap” sau khi cơ quan chức năng phát hiện phim có hình ảnh phi pháp. Tháng 7/2020, phim “Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta” (Put your head on my shoulder) bị phát hiện có hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" trên biển Đông. Sau khi Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử yêu cầu rà soát, gỡ bỏ những thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam, Netflix cắt cảnh có hình ảnh vi phạm.

 

Phim "Barbie" được đầu tư kinh phí khoảng 100 triệu USD, do Greta Gerwig làm đạo diễn, kịch bản của Noah Baumbach.

Diễn viên Margot Robbie vào vai búp bê Barbie, sống trong thế giới Barbieland. Một ngày nọ, cô bị loại bỏ khỏi thế giới này, tìm đến thế giới của con người để tìm hạnh phúc, với sự đồng hành của Ken (Ryan Gosling).