Phó Bí thư Thường trực Thành ủy: Khơi dậy tinh thần cống hiến vì Thủ đô

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-“Cần coi trọng nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức TP, nhằm khơi dậy tinh thần cống hiến, sáng tạo vì sự phát triển của Thủ đô, cụ thể là giải quyết kịp thời, hiệu quả thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp"-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nêu rõ.

Sáng nay, 15/12, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức Tọa đàm “Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP Hà Nội”

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự Tọa đàm có đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; lãnh đạo các quận, huyện, chi bộ, đảng bộ cơ sở; đại diện Ban Chấp hành các tổ chức chính trị-xã hội Khối…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm ''Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP Hà Nội''
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm ''Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP Hà Nội''

Còn tình trạng “sợ sai”, “sợ trách nhiệm” trong thực thi công vụ

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi nhấn mạnh, những năm gần đây, vượt qua nhiều thách thức, cùng với những thành tựu trong phát triển kinh tế, Hà Nội được bạn bè quốc tế biết tới là địa phương có môi trường chính trị ổn định, văn hoá xã hội đạt được nhiều thành tựu, trật tự an toàn được giữ vững, bộ mặt TP ngày càng được cải thiện; con người Thủ đô thân thiện, cởi mở và thanh lịch; vị thế của Hà Nội ngày càng được nâng cao trong quá trình hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Hà Nội cũng đối mặt thực tế cần khắc phục, đó là: Việc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền một số cơ quan, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa nghiêm; vai trò trách nhiệm, năng lực người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị còn yếu kém, chưa đổi mới sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt, còn tình trạng “sợ sai”, “sợ trách nhiệm” trong thực thi công vụ. Vấn đề này không còn mang tính cá biệt mà đang diễn ra ở nhiều nơi, trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

“Thực trạng đó đặt ra những câu hỏi cần được giải quyết bằng lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, bằng năng lực trí tuệ của mỗi cán bộ, đảng viên, nhằm khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém. Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần phát huy năng lực dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo… vì danh dự cá nhân, vì lợi ích chung của tập thể, là biểu hiện của chuẩn mực đạo đức, phẩm chất cao quý, đáp ứng đòi hỏi khách quan, góp phần vào phát triển chung của Thủ đô trong tình hình mới. Vì vậy, Tọa đàm hôm nay là một trong những hoạt động thiết thực của Đảng ủy Khối nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội”- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi nêu rõ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi phát biểu đề dẫn Tọa đàm
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi phát biểu đề dẫn Tọa đàm

Bớt đề cao “cái tôi”, dùng từ khóa “chúng ta” nhiều hơn

Với hơn 20 bài tham luận từ các cơ quan, đơn vị và các ý kiến từ đại diện lãnh đạo một số chi bộ, đảng bộ cơ sở, đã chia sẻ về một số kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU; phân tích nguyên nhân hạn chế, tồn tại trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, các đại biểu nhấn mạnh những giải pháp mà đơn vị đang thực hiện để phát huy tốt trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ được giao gắn với những biểu hiện về vi phạm kỷ cương kỷ luật, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ và các biểu hiện trong việc thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích những người dám đấu tranh, khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo.

Từ đó, nêu những bài học kinh nghiệm, đề xuất để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ TP nói chung, Đảng bộ Khối nói riêng có ý thức kỷ luật, gương mẫu, tâm huyết với công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tri thức, đạo đức, năng lực, chuyên nghiệp, tinh thần cống hiến, hết lòng vì công việc; không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Trong đó, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Thị Liễu cho rằng, ý chấp hành kỉ luật kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của TP tuy có nhiều tiến bộ, nhưng cần tiếp tục nâng cao. Đặc biệt, cần tiếp tục thực hiện tốt việc công khai, minh bạch quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc với người dân, tổ chức, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Còn theo Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác được giao, Sở đã tổ chức triển khai, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tập trung đầu tư cho các khâu yếu, việc khó, chỉ đạo hoàn thành dứt điểm những nhiệm vụ đã triển khai thực hiện từ nhiều năm trước nhưng chưa hoàn thành hoặc mới được giao.

"Chúng tôi chỉ đạo tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khắc phục các tồn tại, bất cập trong quản lý, cắt bỏ những thủ tục gây phiền hà, kém hiệu quả đã tổn tại từ nhiều năm trước… Qua đó, đã cơ bản giải quyết được những khó khăn vướng mắc, tồn tại, bất cập trong quản lý; các quy trình quản lý mới được áp dụng bước đầu mang lại hiệu quả đồng thời tạo tiền đề quan trọng cho những năm tiếp theo"- ông Nguyễn Anh Tuấn thông tin.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi phát biểu tham luận tại Tọa đàm
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi phát biểu tham luận tại Tọa đàm

Đáng chú ý, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị cho hay, hiện Báo Kinh tế & Đô thị có 169 cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động, trong đó 81 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ.

Ngay sau khi có Chỉ thị 24-CT/TU, việc triển khai thực hiện Chỉ thị đã và đang được Đảng ủy, Ban Biên tập Báo quyết liệt chỉ đạo trong đơn vị, thể hiện ở các công việc như: Tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng “tư duy sáng tạo, hành động quyết liệt, giải pháp thông minh”; rà soát chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, bộ phận, cá nhân để rõ người, rõ việc, tránh chồng chéo và không bỏ sót nhiệm vụ; kiên quyết thay thế kịp thời, luân chuyển để đưa người có năng lực vào đúng vị trí việc làm. Đồng thời, siết chặt kỷ luật kỷ cương; thường xuyên có phát động phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời những phóng viên, nhà báo có tác phẩm tốt, đóng góp tích cực vào phát triển chung của Thủ đô.

“Thông qua quyết liệt thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU, thực tế Báo đã làm được những việc khó, đặc biệt sắp xếp tổ chức bộ máy, luân chuyển điều động cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt. Chỉ thị này hiện được chúng tôi coi là một “kim chỉ nam” để soi đường trong thực hiện chỉ đạo điều hành công tác Đảng gắn với nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt trong công tác bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ, đưa được những người có năng lực vào đúng vị trí. Quá trình thực hiện Chỉ thị, bài học được chúng tôi rút ra trước hết là phải lan tỏa được tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, khát vọng cống hiến cho cơ quan và truyền tải được cảm hứng làm việc từ lãnh đạo đến các cán bộ, phóng viên, nhân viên. Thay vì đề cao “cái tôi”, nếu dùng từ khóa “chúng ta” nhiều hơn trong một cơ quan, thì mọi việc sẽ được giải quyết tốt, động viên mọi cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”- PGS.TS Nguyễn Thành Lợi chia sẻ.

Giải quyết kịp thời thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

Phát biểu tại Tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan TP, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại một số tập thể cấp ủy, địa phương, đơn vị, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhấn mạnh Ban Thường vụ Thành ủy ngày 14/8/2023 ban hành Kế hoạch 171-KH/TU để tổ chức thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU trong toàn TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đánh giá cao việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP đã sớm ban hành Kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị này bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp đặc thù từng cơ quan, đơn vị; từ đó tạo bước chuyển sâu sắc, rõ nét.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Doãn Trung Tuấn phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Doãn Trung Tuấn phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

“Đảng bộ Khối các cơ quan TP là một đảng bộ cấp trên cơ sở đặc thù với 64 tổ chức cơ sở Đảng và gần 8.000 đảng viên, đều công tác tại cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội của TP. Trong đó, cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy chiếm trên 50% tổng số cán bộ chủ chốt của TP, nên tính chất, mức độ, phạm vi ảnh hưởng của đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Khối có sức lan tỏa lớn trong cả hệ thống chính trị”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nêu rõ.

Lắng nghe những ý kiến tại Tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận tinh thần học hỏi, đổi mới, sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của các đơn vị thuộc Đảng bộ Khối và nhấn mạnh: Chỉ thị 24-CT/TU đã nêu rõ 6 nhóm nhiệm vụ và 25 biểu hiện về vi phạm kỷ cương, kỷ luật; về né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ… Đây mới là bước đầu trong việc triển khai các nội dung mới, chưa có tiền lệ, vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cần tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh để bảo đảm tính khả thi của Chỉ thị trong thực tiễn.

Quang cảnh tọa đàm
Quang cảnh tọa đàm

Thời gian tới, để Chỉ thị 24-CT/TU thực sự phát huy hiệu quả, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP và cấp ủy Đảng các cơ quan, đơn vị cơ sở quán triệt sâu sắc, cụ thể những nội dung đã nêu tại Chỉ thị.

Trong đó, tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng các nội dung của Chỉ thị nhằm nâng cao nhận thức của tập thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối về trách nhiệm chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện phân cấp, ủy quyền, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh thường xuyên rà soát, bổ sung và tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, các quy chế hoạt động của từng chi bộ, đảng bộ, đồng chí đề nghị coi trọng siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, nhất là kiểm tra đột xuất về thực hiện các thủ tục hành chính, chấp hành quy định giờ giấc làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Từ đó, kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năng lực yếu, vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc theo tinh thần của Chỉ thị 24-CT/TU.

“Cần đặc biệt coi trọng việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của TP nhằm khơi dậy tinh thần cống hiến, sáng tạo vì sự phát triển của Thủ đô, mà cụ thể là giải quyết kịp thời, có hiệu quả các thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Song song với đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai có hiệu quả mô hình “một cửa” và “một cửa liên thông”, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trên các mặt hoạt động nhằm cải cách hơn nữa các dịch vụ công phục vụ Nhân dân. Các cấp ủy Đảng cũng cần tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân, nhất là những lĩnh vực khó khăn, là “điểm nghẽn” của TP, như xây dựng chung cư cũ, quản lý tài sản công, xây dựng đơn giá định mức để áp dụng tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập…”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý.

Trân trọng tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Doãn Trung Tuấn khẳng định sẽ chỉ đạo khẩn trương triển khai những chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm thẩm thấu Chỉ thị 24-CT/TU trong mọi tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị 24, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được TP giao. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy cơ sở tiếp tục quán triệt tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 24, rà soát ngay các quy chế trong cơ quan để bổ sung, hoàn thiện cho rõ chức năng nhiệm vụ…

“Đảng ủy Khối sẽ tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác thanh tra kiểm tra, để không chỉ biểu dương những cách làm hay mà còn kịp thời nhắc nhở, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm (nếu có) trong thực hiện Chỉ thị này, trong đó coi trọng việc “cá thể hóa” thực hiện Chỉ thị đến từng bộ phận, đơn vị, cá nhân”- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP khẳng định.