Phó Bí thư Thường trực Thành ủy: Sớm có kế hoạch khắc phục hạn chế

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-“Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP và mỗi cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ phải chủ động có kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra ngay trong quý 1/2023”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nêu rõ.

Sáng nay, 24/12, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2022.

Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai; lãnh đạo UBKT Thành ủy, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy và một số sở, ngành TP.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trình bày báo cáo kiểm điểm sâu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ năm 2022 cho biết: Ban Thường vụ đã đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, nhiều cố gắng trong đổi mới phương pháp lãnh đạo, bám sát nhiệm vụ, quyết liệt trong chỉ đạo, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra.

Hội nghị Kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội năm 2022
Hội nghị Kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội năm 2022

Trong đó, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2022; cụ thể hóa Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy, Chương trình 06-CTr/ĐUK của Đảng ủy Khối bằng các nghị quyết, đề án, kế hoạch phù hợp tình hình đơn vị; ban hành, tổ chức thực hiện 8 đề án của Đảng ủy Khối. Đồng thời, đổi mới trong công tác quán triệt, nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tổ chức các hội nghị quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, NLĐ bằng hình thức phù hợp thực tiễn… Qua đó, 100% TCCSĐ đã tổ chức triển khai theo tinh thần đổi mới, áp dụng hình thức học tập trung và trực tuyến đạt kết quả tốt.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính và ứng dụng CNTT, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của TP; cải cách tổ chức bộ máy được thực hiện bài bản; cải cách chế độ công vụ tiếp tục được đẩy mạnh…

Đáng chú ý, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã lập 3 đoàn kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chương trình 06, 07 và các đề án của Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 9 cấp ủy TCCSĐ trực thuộc; lập đoàn giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị (chuyên môn) với 2 cấp ủy và đồng chí Bí thư cấp ủy cơ sở trực thuộc ĐUK… Đảng ủy cơ sở trực thuộc cũng kiểm tra 185 chi bộ và 639 đảng viên, giám sát 119 chi bộ và việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên với 488 đảng viên.

Song song kết quả đạt được, Thường trực Đảng ủy Khối cũng thẳng thắn nêu rõ một số hạn chế, khuyết điểm; giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm và phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm liên quan trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng tại các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại đây, đánh giá Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP đã được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, đúng hướng dẫn của T.Ư và Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: Với số lượng lớn 64 TCCSĐ và gần 8.000 đảng viên, năm 2022, trên tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, Đảng ủy Khối và cấp uỷ các TCCSĐ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh vừa nâng cao chất lượng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2022. Tập thể Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối luôn đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức lãnh đạo, nhiều giải pháp chủ động; xây dựng các chương trình hoạt động cụ thể trong năm; các lĩnh vực công tác đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng ủy Khối cũng đã phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan tham mưu Thành ủy hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Các nhiệm vụ xây dựng Đảng thường niên của Đảng ủy Khối đã được hoàn thành và hoàn thành xuất sắc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng nghiêm túc chỉ ra một số hạn chế. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề, sơ kết giữa nhiệm kỳ, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm chỉ đạo, đề ra các giải pháp cụ thể khắc phục kịp thời những hạn chế, để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao; sớm bám sát kế hoạch của TP để triển khai kế hoạch công tác năm, rà soát sơ kết giữa nhiệm kỳ, hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh thuộc cấp ủy bầu. Đồng thời, tiếp tục rà soát các giải pháp trong thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành T.Ư (khóa XIII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; những kết luận của Ban chỉ đạo T.Ư và Ban chỉ đạo TP về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

Song song đó, đề nghị tiếp tục thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối với đảng bộ các đơn vị trực thuộc Thành ủy, 30 quận huyện... để tăng cường quản lý đảng viên; tiếp tục làm tốt công tác kết nạp đảng, sàng lọc đảng viên; nâng cao năng lực, trách nhiệm của các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng; mạnh dạnh hơn trong phối hợp các ban đảng của Thành ủy thực hiện công tác xây dựng Đảng ở những đảng bộ cơ sở có các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

“Dù không có chính quyền đồng cấp nhưng Đảng ủy Khối có công tác chuyên môn đóng vai trò rất quan trọng góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của TP trong năm 2023, nên cần đề ra những giải pháp thực hiện hết sức cụ thể, thiết thực. Sau Hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và mỗi cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ phải chủ động sớm xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, khắc phục ngay trong quý 1/2023”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nêu rõ.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trân trọng tiếp thu các ý kiến của thành viên Đoàn công tác nhất là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Lê Minh Đức khẳng định: Ngay sau hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ ban hành kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, đặc biệt vai trò chỉ đạo của người đứng đầu.