Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, chúc Tết tại Bến Tre

Ngọc Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/1, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, hộ gia đình và công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn.

Cùng tham dự có bà Thái Thu Xương – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bến Tre.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng: Mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng Bến Tre đã đạt được những kết quả nổi bật rất đáng ghi nhận, góp phần chung cho tăng trưởng cả nước. Trong đó lực lượng lao động, công nhân đã có nhiều đóng góp chung trong phát triển kinh tế của tỉnh, của đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại chương trình trao quà Tết. (Ảnh HL)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại chương trình trao quà Tết. (Ảnh HL)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhắn nhủ: Năm 2024 sẽ còn có những khó khăn nên lãnh đạo tỉnh Bến Tre cần tiếp tục quan tâm chăm lo cho người lao động, tiếp tục xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân hướng đến mục tiêu ổn định nơi ở, đời sống để họ an tâm công tác.

Đồng thời, yêu cầu cấp uỷ, chính quyền tỉnh Bến Tre tiếp tục xuống tận cơ sở để kịp thời nắm bắt thông tin và chăm lo đời sống nhân dân, trong đó có công nhân lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, với phương châm tất cả người dân, công nhân lao động đều có Tết. Qua đó, góp phần đem đến cái Tết ấm áp, một mùa xuân tươi đẹp cho tất cả mọi người.

Nhân dịp Tết Giáp thìn 2024, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lời chúc đến lãnh đạo và bà con nhân dân tỉnh Bến Tre có một mùa xuân mới an lành, hạnh phúc, năm mới nhiều thắng lợi mới.

Phó Chủ tịch nước tặng quà cho người lao động (Ảnh: HL)
Phó Chủ tịch nước tặng quà cho người lao động (Ảnh: HL)

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng cho tỉnh Bến Tre 10 căn nhà Đại đoàn kết và 200 triệu đồng tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, còn trao tặng 600 phần quà cho gia đình chính sách, hộ gia đình và công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 700 triệu đồng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Thạnh Phú Đông. (Ảnh HL)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Thạnh Phú Đông. (Ảnh HL)

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thắp hương tại Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định (xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre). Sau đó, đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Phiếm ở xã Thạnh Phú Đông (huyện Giồng Trôm). Đoàn công tác đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công ơn của các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.