Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động tại Cà Mau

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 16/1, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023). Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến dự và trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước tặng cho nhiều cá nhân của tỉnh.

Ông Dương Thanh Bình - Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội và ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Ông Dương Thanh Bình - Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội và ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương của Chủ tịch nước cho các cá nhân: Huân chương lao động hạng Nhất cho ông Dương Thanh Bình - Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội và ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau. Trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho: Ông Phạm Bạch Đằng - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; ông Lê Dũng - nguyên Trưởng Ban Dân vận, nguyên Chủ tịch MTTQVN tỉnh Cà Mau; ông Phạm Anh Tuấn - nguyên Trưởng ban Nội chính tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Tiến Hải đã trao Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước cho một số cá nhân.
Ông Nguyễn Tiến Hải đã trao Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước cho một số cá nhân.

Thay mặt Chủ tịch nước, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã trao Huân chương hạng Ba cho các cá nhân: Hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau là ông Lâm Văn Bi và ông Lê Văn Sử; ông Nguyễn Kiên Cường, nguyên Bí thư Thành ủy Cà Mau; ông Lê Minh Khởi, nguyên Bí thư Huyện ủy Thới Bình; ông Triệu Quang Lợi, nguyên Trưởng ban Dân tộc Cà Mau.

Thay mặt Đảng bộ Cà Mau, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đã ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng. Với ý chí kiên trung quật cường, Đảng bộ, dân và quân Cà Mau đã vinh dự, tự hào được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh đã nhấn mạnh: “Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Cà Mau, những năm qua Đảng bộ, dân và quân tỉnh nhà đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong thời điểm khó khăn do đại dịch COVID-19, Cà Mau vẫn đạt mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Năm 2022 đi qua với rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, Tỉnh ủy Cà Mau vẫn đạt 18/19 chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra”.

Ông Nguyễn Tiến Hải nêu rõ, năm 2023, là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm bản lề triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, vì vậy, tỉnh Cà Mau cần phải tiếp tục nỗ lực thực hiện các mục tiêu đề ra. Theo đó, tỉnh cần tập trung với quyết tâm chính trị cao nhất, tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 3 chương trình mục tiêu quốc gia; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình, dự án trọng điểm. Quyết tâm đưa Cà Mau hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.