Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đến thăm và chúc Tết tại Kiên Giang

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 22/1, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc tết và trao quà cho người có công, gia đình chính sách, công nhân, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Châu Thành, huyện Giồng Riềng và huyện Gò Quao tỉnh Kiên Giang.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Tỉnh ủy Kiên Giang tặng quà cho gia đình chính sách. (Ảnh Hữu Tuấn)
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Tỉnh ủy Kiên Giang tặng quà cho gia đình chính sách. (Ảnh Hữu Tuấn)

Tại Cảng cá Tắc Cậu: Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Lê Quang Định cho biết, trên địa bàn huyện Châu Thành, hiện có 762 doanh nghiệp, trong đó có 85 Doanh nghiệp khai thác thủy hải sản, 73 doanh nghiệp chế biến thủy hải sản, 63 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, 2 doanh nghiệp kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, còn lại là các ngành nghề khác.  

Khu Cảng cá Tắc Cậu hiện có 23 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động, với 1.883 lao động. Trong đó lao động là người địa phương chiếm khoảng 60%. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện tốt; tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động 85.311, đạt 52,1% (trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%); tỷ lệ bao phủ BHYT toàn huyện đạt 92,5% dân số; tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc đạt 93,04% kế hoạch , bảo hiểm thất nghiệp đạt 100%, BHXH tự nguyện đạt 100% kế hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho công nhân tại Cảng cá Tắc Cậu. (Ảnh Hữu Tuấn)
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho công nhân tại Cảng cá Tắc Cậu. (Ảnh Hữu Tuấn)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận  thành tựu Đảng bộ, Chính quyền và người dân tỉnh Kiên Giang đạt được trong năm 2023 và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng sự chung sức, đồng lòng, ủng hộ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chúc tết công nhân tại Cảng cá Tắc Cậu. (Ảnh Hữu Tuấn)
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chúc tết công nhân tại Cảng cá Tắc Cậu. (Ảnh Hữu Tuấn)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phát huy truyền thống tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc, trước mỗi dịp Tết đến xuân về, Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên luôn quan tâm, cố gắng dành mọi nguồn lực để chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động… để mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đoàn công tác đã trao tặng 200 suất quà trị giá 1,3 triệu đồng đến công nhân cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành.

Tại huyện Giồng Riềng: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao thành tựu Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Giồng Riềng đã đạt được trong năm 2023 với nhiều kết quả tích cực: có 33/33 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết (thu ngân sách đạt hơn 78 tỷ đồng) tổng giá trị sản xuất gần 14.000.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 61,5 triệu đồng/người/năm; toàn huyện có 4 xã nông thôn mới nâng cao; có 27 mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, thu nhập bình quân từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng/ha/năm…).

Huyện cũng đã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách với người có công, vận động quỹ “Vì người nghèo” được trên 4 tỷ đồng; bàn giao 325 căn nhà đại đoàn kết và  vận động 135.307 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho gia đình chính sách, khó khăn tại huyện Giồng Riềng. (Ảnh Hữu Tuấn)
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho gia đình chính sách, khó khăn tại huyện Giồng Riềng. (Ảnh Hữu Tuấn)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh Kiên Giang phải làm tốt hơn nữa để phát triển kinh tế xã hội trong toàn tỉnh. Đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQVN và các đoàn thể trong toàn tỉnh nói chung và huyện Giồng Riềng nói riêng tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, người nghèo, các đối tượng khó khăn, giúp đỡ, tạo điều kiện để mỗi gia đình, mỗi cá nhân phấn đấu, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đoàn công tác đã trao 200 phần quà tượng trưng cho người dân có mặt tại hội trường Huyện ủy Giồng Riềng.

Chiều nay đoàn tiếp tục đi thăm và tặng quà cho người dân huyện Gò Quao tỉnh Kiên Giang.