Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm Tòa Giám mục Cần Thơ

Ngọc Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2023 tại Tòa Giám mục Giáo phận Cần Thơ.

Đi cùng Đoàn công tác còn có có đại diện lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội, Bộ, ngành Trung ương; ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ; ông Trần Việt Trường - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng hoa chúc mừng Giám mục Tri Bửu Thiên, Giáo phận Cần Thơ. Ảnh TP
Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng hoa chúc mừng Giám mục Tri Bửu Thiên, Giáo phận Cần Thơ. Ảnh TP

Phát biểu tại buổi thăm và chúc mừng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc sức khỏe, an lành đến Giám mục chính tòa Giáo phận Cần Thơ Tri Bửu Thiên cùng toàn thể các tu sĩ, giáo dân trong mùa Giáng sinh năm nay.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thông tin, từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, phức tạp hơn so với dự báo nhưng đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo.

Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng Đoàn công tác chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2023 tại Tòa Giám mục Cần Thơ. Ảnh TP
Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng Đoàn công tác chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2023 tại Tòa Giám mục Cần Thơ. Ảnh TP

Cụ thể, quy mô GDP trên 400 tỉ USD, thu nhập bình quân đầu người hơn 4.110 USD. Dự trữ ngoại hối trên 100 tỉ USD. Thu ngân sách Nhà nước 11 tháng ước đạt 1.537,6 nghìn tỉ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 619,17 tỉ USD; khoảng 8 triệu tấn gạo được xuất khẩu, góp phần đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Khách du lịch quốc tế đạt hơn 11,2 triệu người.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, đồng bào công giáo tại Giáo phận Cần Thơ đã đồng hành cùng chính quyền tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển, ổn định kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

Đồng thời, ông Trần Thanh Mẫn mong rằng, các giám mục, linh mục tiếp tục chỉ dẫn chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và cả nước, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phát triển, giàu đẹp, văn minh.