Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu làm Thứ trưởng Bộ Tài chính

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 4/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các Quyết định bổ nhiệm nhân sự mới, theo đó ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Lê Tấn Cận, Phó CTTT UBND tỉnh Bạc Liêu được điều  động bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính từ 4/12.
Ông Lê Tấn Cận, Phó CTTT UBND tỉnh Bạc Liêu được điều động bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính từ 4/12.

Tại Quyết định 1568/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Tấn Cận, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. Ông Lê Tấn Cận 55 tuổi, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Bạc Liêu như Phó cục trưởng thuế; Phó chủ tịch UBND TP Bạc Liêu; Giám đốc Sở Tài chính; Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ông làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu từ tháng 6/2021.

Bộ Tài chính do ông Hồ Đức Phớc làm Bộ trưởng. Bốn Thứ trưởng gồm các ông Nguyễn Đức Chi, Võ Thành Hưng, Cao Anh Tuấn, Lê Tấn Cận.

Cùng ngày, Thủ tướng bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Huỳnh, trợ lý Thủ tướng, giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Hiện nay, ông Trần Văn Sơn là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Năm Phó chủ nhiệm là các ông bà: Nguyễn Sĩ Hiệp, Nguyễn Xuân Thành, Mai Thị Thu Vân, Cao Huy, Đỗ Ngọc Huỳnh.