Phó Thủ tướng Singapore thăm Bình Dương

Duy Chí
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/9, ông Heng Swee Keat – Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối chính sách kinh tế Singapore đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Bình Dương. Ông và đoàn công tác đã thăm Khu công nghiệp VSIP I (tại TP Thuận An, Bình Dương) là hình mẫu hợp tác, phát triển giữa Việt Nam và Singapore.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh (thứ 2 từ trái sang) tiếp và giới thiệu tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hiệu quả hợp tác phát triển mô hình KCN VSIP với Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat (thứ 3 từ trái sang)
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh (thứ 2 từ trái sang) tiếp và giới thiệu tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hiệu quả hợp tác phát triển mô hình KCN VSIP với Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat (thứ 3 từ trái sang)

Ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cùng các ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Becamex IDC, đồng Chủ tịch VSIP Group; ông Kelvin Teo – Giám đốc Điều hành Sembcorp Development, đồng Chủ tịch VSIP Group đã đón tiếp đoàn công tác của Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat.

Sau lễ đón tiếp trọng thị, đoàn công tác của Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat đã nghe lãnh đạo tỉnh Bình Dương giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tình hình thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp... của tỉnh. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã thông tin đến đoàn công tác về hiệu quả hợp tác, phát triển giữa Bình Dương (Việt Nam) với tập đoàn Sembcorp Development (Singapore) bắt đầu tư năm 1996 với dự án Khu Công nghiệp Vietnam Singapore I.

Theo đó, kể từ sau dự án Khu Công nghiệp Vietnam Singapore I (VSIP I) đến nay, riêng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đã 3 dự án VSIP; thu hút gần 600 nhà đầu tư đến từ hơn 22 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư lên đến trên 8,6 tỷ USD.

Các khu công nghiệp VSIP đang tạo ra 150.000 việc làm cho người lao động. Ngoài Bình Dương, VSIP Group còn phát triển nhiều khu công nghiệp ở nhiều tỉnh thành khác. Mô hình KCN VSIP đã phát triển 11 dự án trên cả nước với tổng diện tích đất gần 10.000ha. Các khu công nghiệp đã thu hút 17 tỷ USD vốn đầu tư và 860 khách hàng đến từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ, tạo việc làm cho 300.000 lao động.

Hiện tại, Singapore đang là nước có vốn đầu tư lớn thứ 4 tại VSIP Bình Dương với 56 dự án, tổng số vốn đầu tư 1,1 tỷ USD. Chuyến thăm lần này của Phó Thủ tướng Singapore và phái đoàn, một lần nữa khẳng định, VSIP với vai trò biểu tượng cho tính hiệu quả của các dự án hợp tác đầu tư giữa Singapore và Việt Nam.