Phối hợp bàn giao mặt bằng thi công dự án xây dựng đường Nguyễn Trãi

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị ngày 26/7/2023 có bài “Dự án xây dựng đường Nguyễn Trãi chậm tiến độ do sự tắc trách” phản ánh việc UBND huyện Thường Tín thi công xây dựng đường Nguyễn Trãi nhưng bị chậm tiến độ do sự tắc trách của Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội.

Sau khi Báo Kinh tế & Đô thị phản ánh sự tắc trách, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội đã phối hợp với huyện Thường Tín GPMB điểm kho Thường Tín để thi công đường Nguyễn Trãi
Sau khi Báo Kinh tế & Đô thị phản ánh sự tắc trách, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội đã phối hợp với huyện Thường Tín GPMB điểm kho Thường Tín để thi công đường Nguyễn Trãi

Tiếp thu ý kiến phản ánh

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng khẳng định: Sau khi bài viết được đăng tải, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội đã từng bước phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện cùng nhà thầu thi công dự án thống nhất bàn giao mặt bằng điểm kho Thường Tín (Kho Bằng) 1.136,3m2.

Cụ thể, ngày 3/8/2023, các đơn vị của huyện Thường Tín, gồm: Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng TNMT, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND thị trấn Thường Tín cùng Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội tổ chức phối hợp, thống nhất bàn giao bằng diện tích đất đã thu hồi để thực hiện điểm đầu tuyến dự án đường Nguyễn Trãi.

Vị trí mặt bằng ở đây diện tích rộng 1.136,3m2 có 11 gian nhà kho dự trữ xây dựng bằng tường gạch thuộc thửa số 237 tờ bản đồ địa chính số II năm 1993 và là thửa số 46 tờ bản đồ số 4 phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đất phi nông nghiệp do Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội sử dụng.

Tài sản là các nhà kho và vật kiến trúc đưa vào sử dụng từ năm 1966, đã hết giá trị hao mòn theo quy định, không sử dụng từ nhiều năm qua. Ngay sau khi Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội bàn giao tài sản lại cho UBND huyện Thường Tín, ngày 6/8 các đơn vị liên quan và nhà thầu thi công dự án tiến hành tháo dỡ, thu dọn mặt bằng.

Đến ngày 6/8, điểm kho Thường Tín đã được tháo dỡ hoàn toàn để chuẩn bị  mặt bằng cho việc thi công dự án đường Nguyễn Trãi
Đến ngày 6/8, điểm kho Thường Tín đã được tháo dỡ hoàn toàn để chuẩn bị  mặt bằng cho việc thi công dự án đường Nguyễn Trãi

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng: Những ngày này nhà thầu đã có mặt bằng để thi công các hạng mục, tạo sự thông thoáng, thuận tiện cho việc đi lại. Hiện nay, các đơn vị liên quan và chủ đầu tư đang còn phải thống nhất việc di chuyển nốt các hạng mục ngầm nổi là hệ thống cáp viễn thông, mạng lưới dây điện, ống cấp nước sạch.

Phía Ban quản lý lý dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm phát triển quỹ đất cùng nhà thầu đã thống nhất phương án trước tiên hoàn thiện lắp đặt hệ thống cống tiêu thoát nước hai bên đường. Tiếp đó, hạ ngầm cáp viễn thông, hệ thống dây điện và mạng lưới ống cấp nước để việc cung cấp dịch vụ viễn thông, điện, nước sạch phục vụ người dân không bị gián đoạn.

Cùng với giải pháp thi công các hạng mục công trình ngầm nổi tại dự án xây dựng đường Nguyễn Trãi rộng 7m thành 21m với 6 làn xe cơ giới và 12m vỉa hè hai bên đường, chủ đầu tư dự án và nhà thầu đã thống nhất sẽ tập trung thi công hoàn thành từng hạng mục ở mỗi bên đường sao cho có tính khoa học, phù hợp với thực tiễn, đảm bảo việc đi lại.

Sẽ đẩy nhanh tiến độ

Theo Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Tín Lê Anh Tuấn: Dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Trãi đi qua các xã Văn Bình, Văn Phú, Nguyễn Trãi và Thị trấn Thường Tín được đầu tư nhằm phát triển đồng bộ, kết nối hệ thống giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại, nâng cao năng lực phục vụ của tuyến đường.

Sau khi Báo Kinh tế & Đô thị phản ánh sự tắc trách, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội đã phối hợp với huyện Thường Tín GPMB điểm kho Thường Tín để thi công đường Nguyễn Trãi
Sau khi Báo Kinh tế & Đô thị phản ánh sự tắc trách, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội đã phối hợp với huyện Thường Tín GPMB điểm kho Thường Tín để thi công đường Nguyễn Trãi

Thời gian qua, dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Trãi bị chậm tiến độ là do thiếu sự phối hợp của Cục Dự trữ trong việc thu dọn tại sản, công trình, bản giao 1.136,3m2 cho UBND huyện Thường Tín và nhà thầu thi công dự án. Đây được xác định là nguyên nhân chính khiến người dân và cán bộ địa phương bức xúc.

Để dự án không bị chậm tiến độ và cũng nhằm đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, những ngày tới đây Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện sẽ quyết liệt trong việc phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ GPMB các hạng mục công trình ngầm nổi còn lại bàn giao để nhà thầu triển khai công việc.

Trước đó như đã nêu, thực hiện theo Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín và Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt báo cáo tính khả thi dự án.

Qua đó, ngày 21/3/2022, UBND huyện Thường Tín ban hành Quyết định 1723/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế xây dựng dự án đường Nguyễn Trãi (đoạn từ tỉnh lộ 427 đến đường ngang trạm điện 500KV). Dự án đi qua xã Văn Bình, Văn Phú, Nguyễn Trãi, thị trấn Thường Tín chiều dài 1,4 km, tổng mức đầu tư xây dựng và GPMB khoảng 175 tỷ đồng.

Một số hạng mục ngầm nổi như mạng lưới dây điện, cáp viễn thông và ống cấp nước  sạch cũng sẽ được di chuyển vào vị trí phù hợp để thi công đường Nguyễn Trãi
Một số hạng mục ngầm nổi như mạng lưới dây điện, cáp viễn thông và ống cấp nước  sạch cũng sẽ được di chuyển vào vị trí phù hợp để thi công đường Nguyễn Trãi

Tổng diện tích thu hồi dự án trên 80,8ha đất liên quan đến việc thu hồi đất của 308 hộ gia đình, cá nhân và 2 tổ chức là Công ty CP Lương Thực Hà Sơn Bình và Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội (Cục Dự trữ). Phía UBND huyện đã cơ bản thực hiện xong công tác GPMB và tổ chức thi công tuyến đường từ tháng 9/2022.

Tuy nhiên, nhiều tháng gần đây công tác GPMB gặp khó khăn đối với vị trí điểm kho Thường Tín (Kho Bằng) thuộc Cục Dự trữ quản lý cùng với đó còn có các hạng mục ngầm viễn thông chìm ở dưới nền đất cũ chưa thực hiện xong công tác GPMB, gây khó khăn cho quá trình thi công và chậm giải ngân nguồn vốn đầu tư.

Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín Lê Tuấn Tú cho biết: Thường Tín đã có nhiều buổi làm việc với Cục Dự trữ và gửi văn bản xin ý kiến Bộ Tài Chính. Qua đó, ngày 5/10/2022, Cục Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tài chính) có văn bản1384/KHTC-QLTS gửi Tổng cục Dự trữ và Cục Dự trữ đề nghị 2 đơn vị phối hợp với huyện Thường Tín thực hiện GPMB.

Mặc dù, huyện Thường Tín nhiều lần đề nghị cung cấp hồ sơ cũng như phối hợp trong công tác thu hồi đất, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện phương án bồi thường GPMB theo quy định nhưng phía Cục Dự trữ liên tục gây khó khăn. Chỉ đến khi Báo Kinh tế & Đô thị vào cuộc phản ánh sự tắc trách thì Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội mới chịu phối hợp trong việc GPMB thi công dự án.