TP Hồ Chí Minh:

Phòng khám Đa khoa Âu Á áp đặt kết quả siêu âm cho bệnh nhân

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kết quả siêu âm của bệnh nhân không có bất thường nhưng Phòng khám đa khoa Âu Á áp đặt người bệnh bị "dày thành bàng quang", "tuyến tiền liệt có ít dịch"...

Sáng 1/12, tin từ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an TP Hồ Chí Minh (PA03), Phòng Y tế quận 6 tiến hành kiểm tra đột xuất Phòng khám Đa khoa Âu Á thuộc Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Âu Á (số 425 đường Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6, TP Hồ Chí Minh).

Kết quả ghi nhận phòng khám này chưa báo cáo bổ sung trang thiết bị, cụ thể là sử dụng máy siêu âm Cbit 4 có đầu dò siêu âm âm đạo chưa được phê duyệt. Phòng khám cũng thực hiện kỹ thuật siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo khi chưa được Sở Y tế cấp phép về thiết bị.

Đáng chú ý, đoàn kiểm tra phát hiện các kết quả siêu âm đã thực hiện trước đó không có hình ảnh đo độ dày thành bàng quang nhưng kết luận lại ghi là “dày thành bàng quang”. Các kết quả siêu âm thực hiện không có hình ảnh dịch tiền liệt tuyến nhưng kết luận lại cho rằng “tuyến tiền liệt có ít dịch”.

Trụ sở của phòng khám Đa khoa Âu - Á tại địa chỉ 425 Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6, TP Hồ Chí Minh, nơi có nhiều tai tiếng trong hoạt động khám chữa bệnh. (Ảnh: Tiểu Thúy)
Trụ sở của phòng khám Đa khoa Âu - Á tại địa chỉ 425 Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6, TP Hồ Chí Minh, nơi có nhiều tai tiếng trong hoạt động khám chữa bệnh. (Ảnh: Tiểu Thúy)

Theo đánh giá của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, những kết luận áp đặt này sẽ làm cơ sở để phòng khám “vẽ bệnh moi tiền” người bệnh. Thanh tra Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh đấu tranh làm rõ hành vi này, cương quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Được biết, đây không phải là lần Phòng khám Đa khoa Âu Á vi phạm, trước đó, Phòng khám Đa khoa Âu Á cũng liên tục bị xử phạt vì hàng loạt sai phạm.

Cũng trong năm 2023, với hành vi quảng cáo có sử dụng các từ ngữ "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định, Phòng khám Đa khoa Âu Á bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt số tiền 30 triệu đồng. Cùng với phạt tiền, Thanh tra Sở Y tế còn buộc phòng khám này phải tháo gỡ, tháo dỡ, xoá quảng cáo vi phạm.

Năm 2018, Thanh tra Sở Y tế cũng từng xử phạt Phòng khám Đa khoa Âu Á số tiền 25 triệu đồng vì quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

Đến tháng 10/2019, Phòng khám Đa khoa Âu Á tiếp tục bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt 61 triệu đồng vì nhân viên phòng khám không đeo bảng tên; phòng khám không bảo đảm các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động; người phiên dịch chưa được công nhận đủ trình độ phiên dịch dịch tiếng nước ngoài sang tiếng Việt; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Tiếp tục là tháng 3/2020, Thanh tra Sở Y tế lại xử phạt Phòng khám Đa khoa Âu Á số tiền 30 triệu đồng vì hành vi quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Tháng 9/2020, Phòng khám Đa khoa Âu Á lại bị Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt 221 triệu đồng vì có tận 9 hành vi vi phạm, gồm: thuê chứng chỉ hành nghề để hành nghề; không bảo đảm các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động; sửa chữa hồ sơ làm sai lệch thông tin về khám bệnh, chữa bệnh; lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; không tổ chức thực hiện biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; không bảo đảm các điều kiện về trang thiết bị y tế trong quá trình hoạt động; không bảo đảm chất lượng cơ số thuốc cấp cứu; không thực hiện việc trực khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Trong những lần xử phạt này, ngoài phạt tiền Thanh tra Sở Y tế buộc Phòng khám Đa khoa Âu Á phải tháo gỡ, xóa quảng cáo quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động. Tuy nhiên phòng khám này vẫn liên tục tái phạm.