Phụ huynh đồng thuận với lịch nghỉ Tết ngắn của học sinh Hà Nội

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2024 trong 8 ngày và thuộc nhóm các địa phương cho học sinh nghỉ Tết ngắn nhất. Dù còn nhiều ý kiến trái chiều nhưng căn cứ quy định và tình hình thực tế, đa phần phụ huynh đồng thuận cho rằng, mức nghỉ trên là phù hợp.

Đảm bảo an toàn, thuận lợi

Hà Nội có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với 2,3 triệu học sinh. Do vậy lịch nghỉ Tết của học sinh thu hút sự quan tâm lớn của phụ huynh vì liên quan đến việc sắp xếp thời gian, kế hoạch của gia đình trước và sau Tết.

Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày
Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày

Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã thông qua lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc TP. Lịch nghỉ Tết hàng năm được xây dựng theo khung thời gian đã được Thủ tướng phê duyệt.

Căn cứ thông báo của UBND TP về nội dung này, Sở GD&ĐT Hà Nội đã nghiên cứu, cân nhắc kỹ để đề xuất phương án phù hợp nhất với mục tiêu bảo đảm an toàn cho học sinh và tạo thuận lợi, yên tâm cho phụ huynh học sinh.

Theo đó, học sinh Hà Nội được nghỉ Tết 8 ngày, nhiều hơn phụ huynh học sinh 1 ngày. Cụ thể, học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn TP được nghỉ Tết từ ngày 7/2 đến hết ngày 14/2/2024 (tức là từ ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mồng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

“Phương án này đã được Sở GD&ĐT Hà Nội cân nhắc rất kỹ và tính đến nhiều tình huống nhằm bảo đảm an toàn cao nhất cho học sinh. Phụ huynh chỉ được nghỉ 7 ngày, nếu cho học sinh nghỉ dài hơn sẽ gây khó khăn cho nhiều gia đình trong việc trông nom, chăm sóc con cái; nhất là những gia đình có con trong độ tuổi mầm non, tiểu học, bố mẹ đi làm, con chưa đi học không có ai trông nom”, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết.

Bên cạnh đó, khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 của Bộ GD&ĐT quy định, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên toàn quốc, học sinh sẽ kết thúc học kỳ I trước ngày 15/1. Các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

“Năm nay, học sinh Hà Nội trở lại trường vào thứ Năm. Các em gặp thầy cô, bạn bè dịp đầu năm mới và làm quen với nhịp học, sau đó có 1-2 ngày nghỉ cuối tuần, trước khi trở lại guồng học cũ vào thứ hai tuần kế tiếp (ngày 19/2)”, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội chia sẻ.

Phù hợp thực tế

Khi biết thông tin về số ngày nghỉ của học sinh Hà Nội và so sánh với ngày nghỉ Tết của học sinh nhiều địa phương cả nước, không ít ý kiến cho rằng, số ngày nghỉ của học sinh Hà Nội quá ngắn, vì sao không cho các con nghỉ dài hơn?

Lịch nghỉ Tết của học sinh phù hợp với lịch nghỉ Tết của phụ huynh
Lịch nghỉ Tết của học sinh phù hợp với lịch nghỉ Tết của phụ huynh

“Hà Nội quy tụ rất nhiều gia đình có quê ở xa. Nếu nghỉ Tết dài thì vợ chồng, con cái có điều kiện về quê dài hơn để sum họp gia đình nội ngoại. Các con nghỉ ít quá, chưa kịp ăn Tết, nghỉ ngơi đã vội vã ra Hà Nội để con đi học…”, chị Nguyễn Diệu Mai, trú tại quận Cầu Giấy bày tỏ.

Tuy nhiên, nhiều thầy cô giáo – những người trực tiếp quản lý học sinh tại các nhà trường nêu quan điểm: Lịch của học sinh phụ thuộc với lịch của bố mẹ. Bố mẹ phải đi làm thì con phải đi học mới tạo sự yên tâm và đưa nhịp sống trở lại bình thường. Do vậy, việc cho học sinh nghỉ 8 ngày là hợp lý vì tạo điều kiện thuận lợi đối với phụ huynh học sinh.

Quê nội ở Nghệ An, quê ngoại ở Lào Cai nên anh Nguyễn Văn Mạnh, trú tại quận Tây Hồ luôn muốn được nghỉ Tết dài. Tuy nhiên, khi biết lịch nghỉ Tết của bố mẹ và con khá trùng nhau, anh Mạnh lại thấy mừng vì không phải đau đầu nghĩ phương án trông con sau nghỉ Tết.

“Quê tôi ở xa nên đến ngày bố mẹ đi làm là cả nhà di chuyển ra Hà Nội. Nếu con nghỉ dài sẽ rất bất tiện vì bố mẹ đi làm, không thể quán xuyến hay quản lý con. Học sinh nghỉ 8 ngày là hợp lý, đảm bảo Tết đầm ấm, trọn vẹn cho hầu hết gia đình", anh Mạnh nói.

Về tâm lý, ai cũng muốn có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình, người thân trong ngày Tết. Tuy vậy, sau Tết, khi nhịp sống lao động sản xuất trở lại bình thường thì việc học sinh đi học theo nếp sẽ góp phần tạo yên tâm cho phụ huynh và cũng mang đến sự ổn định cho xã hội.

 

Đến nay, hơn 20 tỉnh, thành đã công bố lịch nghỉ Tết Giáp Thìn cho học sinh. Lào Cai cho học sinh nghỉ Tết dài nhất là 16 ngày.

Nhiều tỉnh, thành (chủ yếu ở khu vực phía Nam) cho học sinh nghỉ Tết 14 ngày, gồm: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh... Các địa phương còn lại cho học sinh nghỉ 10-13 ngày.

Cũng như Hà Nội, một số địa phương cũng cho học sinh nghỉ Tết 8 ngày như: Quảng Nam, Bình Dương, An Giang, Long An, Sơn La, Đà Nẵng…