Phụ huynh mong đợi gì khi học sinh đi học trở lại?

Trương Hiệu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/2, cùng với hàng triệu học sinh, sinh viên trên cả nước, hàng vạn học sinh tại tỉnh Đồng Nai chính thức quay trở lại trường để học trực tiếp, sau 8 tháng ở nhà tránh dịch Covid-19. Trong niềm vui đó, những bậc cha mẹ đã bày tỏ niềm mong đợi gì?

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đến thăm hỏi sức khỏe và dặn dò thầy cô giáo, học sinh trong ngày đầu trở lại trường học học trực tiếp, ngày 14/2/2022. Ảnh: Trương Hiệu
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đến thăm hỏi sức khỏe và dặn dò thầy cô giáo, học sinh trong ngày đầu trở lại trường học học trực tiếp, ngày 14/2/2022. Ảnh: Trương Hiệu

Quan tâm sức khỏe thầy cô, học sinh

Như một điểm nghẽn của dòng suối được khơi thông, sáng 14/2 hàng triệu học sinh cùng phụ huynh trong cả nước với niềm vui vỡ òa khi được quay trở lại trường học sau những tháng dài buộc phải ngồi nhà, học online.

Học sinh lớp 6 tại trường phổ thông thực hành sư phạm Đồng Nai ổn định lớp học sau 8 tháng bước vào năm học mới.
Học sinh lớp 6 tại trường phổ thông thực hành sư phạm Đồng Nai ổn định lớp học sau 8 tháng bước vào năm học mới.

Trong niềm hân hoan đó, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai cùng nhiều lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đến một số trường để động viên, khích lệ tinh thần học sinh, giáo viên trong ngày học sinh toàn tỉnh đến trường.

Tại trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã ân cần thăm hỏi tình hình hình sức khỏa của thầy cô giáo, học sinh, đồng thời kiểm tra công tác chuẩn bị dạy học trực tiếp, động viên, khích lệ học sinh yên tâm đến lớp.

Tại tỉnh Đồng Nai hiện có hơn 650.000 trẻ em, học sinh của hơn 900 trường gồm các cấp học đều đồng loạt đi học trực tiếp. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh không quên dặn dò học sinh nghiêm túc thực hiện 5K, chú trọng vào công tác phòng, chống dịch cho thật tốt.

Trước đó, tại tỉnh Đồng Nai, Sở Y tế đã phối hợp cùng Sở GD&ĐT, cùng các địa phương tiến hành test nhanh cho toàn thể học sinh, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên. Để chuẩn bị cho việc trở lại học trực tiếp, ngành giáo dục đã phối hợp với ngành y tế đẩy mạnh tiêm vaccine cho giáo viên, học sinh song song với việc thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch trong nhà trường.

Đồng Nai đã có sự chủ động và linh hoạt trong việc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GD&ĐT về mở cửa lại trường học, nhất là việc đã mạnh dạn mở cửa lại trường học từ sớm và hiệu quả, dù gặp áp lực khá lớn.

“Đồng Nai tuy đối mặt nhiều khó khăn nhưng nhờ quyết tâm và chủ động triển khai việc thí điểm cho học sinh đi học trực tiếp trở lại sớm đã mang lại cho ngành nhiều kinh nghiệm quý báu", ông Võ Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Nai cho biết.

Nỗ lực bù đắp lỗ hổng kiến thức cho học sinh

Ông Lê Thành Quý đưa con đến học tại trường phổ thông thực hành sư phạm Đồng Nai phấn khởi cho biết: “Qua thời gian dài, dù con tôi được học tại nhà, tôi vẫn theo dõi việc học hành của con. Tuy nhiên, điều tôi lo lắng nhất là chất lượng dạy học online trong thời gian qua đã thể hiện nhiều bất cập. Mong rằng, ngay sau niềm vui trở lại trường học trực tiếp ngày hôm nay, các thầy cô chú trọng vào việc bù đắp lại những lỗ hỏng trong kiến thức của học sinh”.

Phụ huynh cùng đưa học sinh tại tỉnh Đồng Nai đi tiêm ngừa vaccine Covid-19, nay họ cùng đưa con đến trường học trực tiếp sau 8 tháng học online tại nhà
Phụ huynh cùng đưa học sinh tại tỉnh Đồng Nai đi tiêm ngừa vaccine Covid-19, nay họ cùng đưa con đến trường học trực tiếp sau 8 tháng học online tại nhà

Còn chị Lê Thị Thúy Hạnh, cùng đưa con (học lớp 6 tại Trường phổ thông thực hành sư phạm Đồng Nai) lo lắng: “Hơn một học kỳ năm học 2021-2022 đã đi qua, theo dõi lớp học online của con, tôi thật sự thấu hiểu những trở ngại trong việc dạy, truyền thụ kiến thức bài giảng giữa giáo viên và học sinh. Nhiều em không nắm thật tốt kiến thức bài học trên lớp, trong sách giáo khoa”.

Tương tự, nhiều phụ huynh học sinh tỏ ra lo ngại: Bây giờ còn chưa tới một học kỳ, mong sao thầy cô giáo, nhà trường, ngành giáo dục kiểm soát đượ chất lượng kiến thức chương trình của các em. Tránh việc các học sinh bị bỏ lọt kiến thức bài vở, ảnh hưởng đến những năm học sau này.

Hàng triệu học sinh trong cả nước được trở lại học tập trực tiếp trong điều kiện vừa học vừa cẩn trọng phòng, chống dịch Covid-19 đã là một trong những nhiệm vụ hàng đầu đặt ra cho cả ngành gáo dục. Tuy nhiên bên cạnh đó, còn có cả niềm mong đợi của hàng triệu bậc cha mẹ về khả năng nắm bắt kiến thức của con em mình trong thời gian trước mắt.